12/03/2016 - 15:07

Phong Điền chỉnh trang đô thị, phát triển giao thông nông thôn

Thời gian qua, huyện Phong Điền đã tập trung chỉnh trang đô thị, đảm bảo đường sá thông thoáng, cảnh quan xanh-sạch-đẹp. Đầu tư phát triển giao thông, nhất là giao thông nông thôn phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển mạnh mẽ. Phong Điền đang hướng đến việc sớm trở thành một quận của TP Cần Thơ.

* Chỉnh trang đô thị

Đầu năm 2016, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phong Điền đã triển khai thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, nâng cấp chỉnh trang đô thị như: nâng cấp, sửa chữa tuyến đường Nguyễn Văn Cừ-Mỹ Khánh; nâng cấp tuyến đường Trường Tiền-Bông Vang; nâng cấp tuyến Tân Thới-Trường Thành. Trong đó, công trình nâng cấp, sửa chữa tuyến đường Nguyễn Văn Cừ-Mỹ Khánh có chiều dài 1,8 km, chủ yếu nâng cấp mặt đường, sửa chữa vỉa hè và hệ thống thoát nước, kinh phí đầu tư 14,7 tỉ đồng từ nguồn vốn hỗ trợ của thành phố và một phần ngân sách địa phương. Tuyến Tân Thới-Trường Thành dài 3,5 km, kinh phí 1,8 tỉ đồng. Công trình nâng cấp tuyến đường Trường Tiền-Bông Vang dài 300 m, nâng cấp mặt đường bề rộng từ 5 m lên 7,5 m và có hệ thống cống thoát nước, tổng mức đầu tư 4,8 tỉ đồng, tuyến đường này hiện đã khang trang, sạch đẹp hơn… Huyện cũng đã vận động xã hội hóa lắp lan can, dụng cụ tập thể dục cho công viên Nguyễn Phương Danh, góp phần nâng cấp công viên này để trở thành địa điểm vui chơi, giải trí hằng ngày lý tưởng cho người dân địa phương. Bên cạnh đó, thành phố đã quan tâm đầu tư nâng cấp tuyến đường tỉnh 923, tạo điều kiện cho người dân địa phương đi lại thuận tiện (đoạn được nâng cấp đi qua địa bàn huyện Phong Điền khoảng 5 km)…

Công viên Nguyễn Phương Danh sạch đẹp, phục vụ người dân Phong Điền đến vui chơi hàng ngày.

Theo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phong Điền, để đảm bảo cảnh quan đô thị, huyện đã duy trì chăm sóc cây xanh trong khuôn viên trụ sở Huyện ủy, UBND huyện, dải phân cách khu trung tâm hành chính huyện, trạm y tế, nhà máy nước, khu tái định cư xã Mỹ Khánh, trục đường Nguyễn Văn Cừ, Khu Di tích lịch sử Ông Hào và mộ cụ Phan Văn Trị... Riêng trong năm 2015, kinh phí cho công tác duy trì chăm sóc cây xanh là 4,7 tỉ đồng. Đến nay, 100% xã, thị trấn của huyện Phong Điền đã thực hiện mô hình "Tuyến đường sáng - xanh – sạch – an toàn", chọn tuyến đường chính của xã, thị trấn để xây dựng tuyến cảnh quan, trồng cây xanh, vận động nhân dân phát quang, vệ sinh môi trường hai bên đường Lộ Vòng Cung, các đường tỉnh 923, 932, 926, 918, quốc lộ 61B; các tuyến đường huyện trên địa bàn như: đường Tân Thới - Trường Thành, đường Trường Hòa - Bốn Tổng, Áng Khám - Ông Hào… Những việc làm thiết thực này đã góp phần chỉnh trang đô thị huyện, tạo thêm điểm nhấn cho đô thị sinh thái.

* Phát triển giao thông nông thôn

Có thể nói, Phong Điền là một trong những địa phương đi đầu của TP Cần Thơ trong phong trào phát triển giao thông nông thôn. Nhờ đẩy mạnh phát triển giao thông nông thôn trong những năm qua, đến nay hệ thống đường và cầu giao thông nông thôn của địa phương đã cơ bản hoàn thiện. Phó trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phong Điền- Nguyễn Hồ Phương Thảo, cho biết: Đến nay, hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn huyện tỷ lệ cứng hóa đạt khoảng 80%; tất cả các xã đều đạt tiêu chí về giao thông theo tiêu chí nông thôn mới. Giao thông nông thôn đang tạo điều kiện cho người dân đi lại, giao thương thuận lợi, dễ dàng hơn. Huyện đang tập trung nâng cao chất lượng, bảo trì, duy tu hệ thống giao thông nông thôn, phấn đấu đến năm 2020 sẽ cứng hóa đạt 100%.

Năm 2015, huyện Phong Điền đã tiến hành nâng cấp, mở rộng, làm mới đường giao thông nông thôn với chiều dài 24,5 km, kinh phí Nhà nước đầu tư 84,3 tỉ đồng, ngoài ra nhân dân hiến đất, hoa màu và vật kiến trúc trị giá khoảng 37 tỉ đồng. Trên địa bàn huyện năm qua cũng triển khai xây dựng 33 cầu giao thông nông thôn, kinh phí 15 tỉ đồng; trong đó có 29 cầu vận động xã hội hóa và một số đơn vị tài trợ, còn lại ngân sách địa phương. Một số tuyến đường giao thông nông thôn đã hoàn thành và đưa vào sử dụng gồm: tuyến Mương Khai-Lung Cột Cầu, Tràng Tiền-Bông Vang, Tân Thới-Trường Thành... Bà Nguyễn Hồ Phương Thảo, cho biết thêm: Năm 2015, ngoài các công trình giao thông nông thôn, huyện còn đẩy mạnh chiến dịch giao thông thủy lợi mùa khô năm 2015, huyện hỗ trợ xi măng từ nguồn vốn ngân sách và vận động xã hội hóa hỗ trợ người dân làm đường giao thông. Người dân hiến đất, hoa màu và vật kiến trúc, đắp ta-luy, đóng góp ngày công và cát, đá để làm đường. Kết quả, năm 2015 toàn huyện đã nâng cấp được 43 km, làm mới 24,5 km đường giao thông nông thôn theo hình thức này.

Năm 2016, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phong Điền có kế hoạch triển khai thi công 2 công trình giao thông nông thôn là: tuyến Cây Cẩm-Bồn Bọng dài 3,3 km có tổng mức đầu tư 14,9 tỉ đồng (đã khởi công) và tuyến Trà ếch-Bốn Tổng-Một Ngàn (đường cấp VI đồng bằng) dài 5,5 km, tổng mức đầu tư 112 tỉ đồng, dự kiến do trung ương hỗ trợ kinh phí. Theo Phòng Kinh tế và Hạ tầng dự kiến đến 30-4-2016 sẽ đưa thêm nhiều công trình vào sử dụng như: tuyến Xà No-Lò Đường dài 2,8 km, Ba Cao-Giai Xuân dài 2,8 km, Ngọn Rạch Sung-Ngã Ba Bào dài 3,9 km, Xẻo Tre-Cầu Giữa, vàm Trà Ếch-cầu Chữ Y... Ngoài ra, huyện đã có kế hoạch ra quân công tác giao thông thủy lợi mùa khô 2016, phấn đấu nâng cấp, làm mới đường giao thông nông thôn đạt từ bằng đến hơn năm 2015.

Đường giao thông nông thôn được nâng cấp, đầu tư mới, người dân có thể đi lại dễ dàng, hàng hóa thông thương, niềm vui được nhân đôi. Ông Lê Văn Bảy, ngụ ở xã Trường Long, phấn khởi nói: Tuyến đường Trà Ếch-cầu Chữ Y trước đây vào mùa mưa lầy lội, xe không chạy được, Nhà nước đầu tư làm đường người dân ở đây rất đồng tình, nên sẵn sàng hiến đất và hoa màu. Bây giờ tuyến đường rộng 4 m, khang trang, sạch đẹp, di chuyển dễ dàng, người dân rất phấn khởi.

Bài, ảnh: ANH KHOA

Chia sẻ bài viết