25/04/2024 - 08:37

Xây dựng nông thôn mới nâng cao, Vĩnh Trinh chuyển mình 

Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, với cách làm chủ động, sáng tạo, xã Vĩnh Trinh (huyện Vĩnh Thạnh) được công nhận xã NTM nâng cao. Kết quả thu được không chỉ giúp thay đổi diện mạo nông thôn, mà còn trực tiếp nâng cao mọi mặt đời sống người dân. Ðây cũng là động lực để Vĩnh Trinh tiếp bước trên chặng đường mới, hướng đến NTM kiểu mẫu…

Trường Mầm non Vĩnh Trinh 2 được đầu tư cơ sở vật chất khang trang.

Theo ông Nguyễn Quốc Nam, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trinh, thực hiện xây dựng NTM nâng cao, Đảng ủy, chính quyền xã Vinh Trinh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, cả hệ thống chính trị vào cuộc, huy động mọi nguồn lực quyết tâm hoàn thành xây dựng xã NTM nâng cao vào cuối năm 2023. Qua đó, nhận thức của cán bộ và nhân dân về xây dựng NTM nâng cao ngày một nâng lên, cùng nhau đoàn kết, đóng góp xây dựng nông thôn ngày càng phát triển hướng tới xã NTM kiểu mẫu.

Trong quá trình xây dựng NTM nâng cao, việc phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập của người dân luôn được xã Vĩnh Trinh xác định là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần tích cực xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn. Bà Lê Thị Thắm, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh Trinh chia sẻ: Thời gian qua, Hội Nông dân xã phối hợp cùng các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân chuyển đổi sản xuất theo hướng liên kết, hợp tác nhằm nâng cao giá trị sản phẩm cũng như thuận lợi ký kết bao tiêu với doanh nghiệp. Bên cạnh đó, đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Hiện nay, toàn xã có 1 Hợp tác xã sản xuất gạo sạch My Hậu và 16 tổ hợp tác (trong đó 14 tổ hợp tác bơm nước phục vụ tưới tiêu và dịch vụ sau thu hoạch lúa, 1 tổ hợp tác nuôi ếch và 1 tổ hội nghề nghiệp); 21 cánh đồng lớn với tổng diện tích hơn 1.422ha, tiếp tục giữ vững hoạt động, phát huy tốt vai trò của hợp tác xã và các tổ hợp tác. Xã xây dựng và được thành phố công nhận 2 sản phẩm OCOP là gạo sạch đạt 3 sao. Ngoài ra, xã có mô hình liên kết nuôi cá tra thịt và mô hình trồng lúa sạch được cấp giấy chứng nhận VietGAP. Bên cạnh đó, còn hình thành các mô hình sản xuất hiệu quả như nuôi lươn không bùn, trồng nấm bào ngư, nuôi ếch… Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người xã Vĩnh Trinh năm 2023 là 68,89 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 2,35%...

Anh Trần Hoài Bảo, ấp Vĩnh Lân, xã Vĩnh Trinh chia sẻ: Từ khi thực hiện mô hình trồng nấm bào ngư đến nay (hơn 6 tháng), thu nhập gia đình ổn định và thoải mái hơn đi làm thuê trước đây. Mặc dù đầu tư giàn kệ ban đầu tốn chi phí nhưng sử dụng được lâu dài. Hiện nấm thu hoạch có doanh nghiệp thu mua. Gia đình chuẩn bị mở rộng thêm không gian trồng nấm, tăng thu nhập…

Cùng với phát triển sản xuất, cơ sở hạ tầng nông thôn trên địa bàn xã được quan tâm đầu tư xây dựng mới, nâng cấp ngày càng khang trang, hiện đại. Đường liên xã dài 13km được bảo trì hằng năm và rà soát, lắp đặt các biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, cây xanh... 100% đường liên ấp được bê tông hóa bề rộng từ 3,5-4m. Các tuyến lộ giao thông nông thôn đều được lắp đèn chiếu sáng với mô hình đèn năng lượng trước ngõ kết hợp treo cờ Tổ quốc vào các dịp lễ, Tết. Trên địa bàn xã có 6 trường học (2 trường mầm non; 3 trường tiểu học và 1 trường trung học cơ sở) đều đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học. Riêng Trường Mầm non Vĩnh Trinh 2 có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn theo mức độ 2. Chợ Vĩnh Trinh và chợ Số 2 được tổ chức mua bán ổn định, an toàn và có thu gom rác đảm bảo vệ sinh môi trường. Bưu điện văn hóa xã gần trung tâm hành chính xã, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng dịch vụ công của người dân. Hiện nay, số hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt tỷ lệ 100%; số hộ sử dụng nước sạch đạt 91,51%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, vận chuyển và xử lý tập trung đạt trên 95%...

Chú Dương Văn Danh ở ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Trinh phấn khởi: Xây dựng NTM nâng cao, giao thông nông thôn tiếp tục được nâng cấp mở rộng, tạo thuận lợi cho con em đến trường. Đường rộng thoáng, bà con chủ động chỉnh trang nhà cửa, trồng hoa, làm hàng rào cây xanh, giữ gìn vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, tệ nạn xã hội cũng giảm rất nhiều, bà con yên tâm sinh sống và sản xuất…

Hoàn thành xây dựng NTM nâng cao là đòn bẩy tạo sức bật để Vĩnh Trinh tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội, kiến thiết quê hương. Ông Nguyễn Quốc Nam cho biết: Với những kết quả đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Trinh tiếp tục đề ra những mục tiêu về đích xã NTM kiểu mẫu trong thời gian sớm nhất có thể. Để duy trì và giữ vững xã NTM nâng cao trong giai đoạn mới, xã có kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM nâng cao, tiến tới xây dựng NTM kiểu mẫu với mục tiêu tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng để nâng cao tính tự giác, chủ động, sáng tạo trong quá trình tổ chức thực hiện. Xã tận dụng tối đa các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và tăng cường mời gọi các nhà tài trợ hỗ trợ vốn để thực hiện xây dựng giao thông nông thôn. Bên cạnh đó, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vật nuôi phù hợp với nhu cầu thị trường, phát triển theo hướng nông nghiệp an toàn, nông nghiệp sạch, xây dựng sản phẩm OCOP. Mặt khác, thực hiện hiệu quả hành chính công, xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp; giữ vững an ninh- quốc phòng…

Bài, ảnh: T. TRINH

Chia sẻ bài viết