29/03/2024 - 06:47

Hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp 

Thực hiện Chương trình “Ðồng hành với thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp” của Trung ương Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ðoàn phường Thuận An, quận Thốt Nốt đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ đoàn viên, thanh niên (ÐVTN) khởi nghiệp. Ðồng thời, chủ động tư vấn, định hướng cho ÐVTN địa phương.

Đoàn viên, thanh niên phường Thuận An tìm hiểu về nghề nghiệp, việc làm.

Ðoàn phường Thuận An vừa phối hợp các ngành, đơn vị tổ chức tư vấn việc làm cho 50 người, trong đó có 12 ÐVTN là quân nhân vừa xuất ngũ trở về địa phương. Các đơn vị hướng dẫn, giới thiệu việc làm, định hướng và gởi phiếu đăng ký học nghề cho các ÐVTN và người dân. Sau buổi tư vấn, 8 ÐVTN đăng ký học lái xe ô tô, 4 ÐVTN được tư vấn xuất khẩu lao động. Chị Huỳnh Thị Kim Ngân, Bí thư Ðoàn phường Thuận An cho biết: “Hằng năm, Ðoàn phường đều phối hợp tổ chức tư vấn nghề, giới thiệu việc làm cho ÐVTN hoàn thành nghĩa vụ Quân sự, nghĩa vụ Công an trở về địa phương. Riêng năm nay, chúng tôi mời thêm nhiều người dân ở các khu vực nhằm góp phần tạo việc làm tại chỗ”.

Ðoàn phường Thuận An đã có nhiều hỗ trợ cụ thể, thiết thực để ÐVTN khởi nghiệp, lập nghiệp và làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương. Hiện nay, ÐVTN phường đã xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, như đan đát, trồng na, làm bánh in… Các ÐVTN có các mô hình kinh tế được Ðoàn phường hỗ trợ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, tham gia các lớp tập huấn khởi nghiệp, lập nghiệp… Trong đó, nổi bật có mô hình trồng na của anh Phan Minh Tâm, ở khu vực Thới Bình 1. Mỗi năm, anh Tâm thu lãi hơn 200 triệu đồng từ nghề làm vườn.

Trong 3 năm qua, Ðoàn phường Thuận An còn phối hợp Hội LHPNVN phường thành lập 3 tổ hợp tác (THT) dán bao đường ở các khu vực Thới An 1, Thới An 3 và Thới Bình 1, tạo việc làm thêm 47 lao động, trong đó có 25 ÐVTN. Ðoàn phường tổ chức, giới thiệu các ÐVTN tham gia THT; kết nối với cơ sở sản xuất để ÐVTN nhận vật liệu về làm sản phẩm… Chị Huỳnh Thị Kim Chi, Bí thư Chi đoàn khu vực Thới Bình 1, cho biết: “Sau giờ tham gia công tác Ðoàn, tôi giúp gia đình dán bao đường với thu nhập hơn 2 triệu đồng/tháng. Hiện nay, khu vực Thới Bình 1 có 10 ÐVTN tham gia THT dán bao đường đều có thu nhập ổn định”.

Theo chị Huỳnh Thị Kim Ngân, Bí thư Ðoàn phường, Ðoàn phường Thuận An đang quản lý 4 tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, với 141 hộ, dư nợ hơn 6,2 tỉ đồng phát triển kinh tế gia đình. Bên cạnh đó, Ðoàn phường Thuận An phối hợp tổ chức để ÐVTN, người dân tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất; hỗ trợ cây giống cho ÐVTN, người dân… Ðồng thời kết nối hỗ trợ tiêu thụ nông sản, sản phẩm từ các mô hình kinh tế của ÐVTN.

Năm 2024, Ðoàn phường Thuận An tiếp tục phối hợp với đơn vị tổ chức tập huấn kỹ thuật làm vườn, chăn nuôi; hỗ trợ ÐVTN khởi nghiệp tiếp cận các nguồn vốn vay; xây dựng, phát triển các kênh hỗ trợ phân phối và tiêu thụ sản phẩm khởi nghiệp của ÐVTN; hướng dẫn ÐVTN ứng dụng chuyển đổi số trong kinh doanh… Ðồng thời, thường xuyên thông tin về nghề nghiệp, việc làm trên trang mạng xã hội của Ðoàn phường để ÐVTN tiếp cận, tìm hiểu định hướng nghề nghiệp, việc làm.

Bài, ảnh: CHUNG CƯỜNG

Chia sẻ bài viết