29/03/2018 - 21:10

Phát hiện nội tạng mới của cơ thể 

Interstilium được xem là cơ quan nội tạng mới của con người, theo nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ.

Ảnh: Newsweek

Nghiên cứu do các nhà khoa học tại Khoa Y thuộc Đại học New York dẫn đầu đã phát hiện các lớp phía dưới cơ thể từng được cho là các mô liên kết dày đặc thực ra là mạng lưới các khoang chứa đầy chất lỏng có tên interstilium. Interstilium nằm dưới da (ảnh), thành hệ tiêu hóa và các mạch máu và nó được coi là một trong những bộ phận lớn nhất trong cơ thể. Nếu được xác nhận, đây sẽ là cơ quan nội tạng thứ 80 của cơ thể con người.

Interstilium có khả năng hấp thu chấn động nhờ các prôtêin mô mềm dẻo và chắc chắn, qua đó giúp bảo vệ các nội tạng khác, các cơ và mạch máu. Nhóm nghiên cứu cũng hy vọng rằng phát hiện trên giúp xác định nguyên nhân ung thư dễ di căn. Theo tạp chí Newsweek, có thể ung thư đã theo chất lỏng trong interstilium để len lỏi vào hệ bạch huyết vốn là một phần quan trọng của hệ miễn dịch.

HẠNH NGUYÊN      

 

 

Chia sẻ bài viết