24/04/2009 - 07:47

Đưa quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào lên tầm cao mới 

* Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh hội đàm; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn

(TTXVN)- Chiều 23-4, tại Phủ Chủ tịch, đã diễn ra Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn và Phu nhân sang thăm hữu nghị chính thức nước ta.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn chứng kiến lễ ký văn kiện hợp tác giữa hai nước. Ảnh: ĐINH XUÂN TUÂN (TTXVN) 

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn và Phu nhân. Lễ đón đã được tổ chức trang trọng theo nghi lễ cao nhất của Việt Nam dành đón nguyên thủ nước ngoài.

* Ngay sau Lễ đón, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn và Phu nhân; nhấn mạnh chuyến thăm là biểu hiện sinh động của tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, thủy chung, trong sáng giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào; tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, đưa quan hệ Việt Nam - Lào lên tầm cao mới, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước và đóng góp tích cực cho hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn bày tỏ vui mừng được sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam; chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Đồng chí và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Lào sự đón tiếp trọng thị, hết sức thân tình và chu đáo, thắm tình hữu nghị, đồng chí anh em.

Trong bầu không khí chân thành và đoàn kết đặc biệt, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; đi sâu trao đổi về các phương hướng, biện pháp không ngừng phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước, cũng như những vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Hai Nhà lãnh đạo tự hào sâu sắc về truyền thống đoàn kết đặc biệt, thủy chung, trong sáng giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào; hết sức phấn khởi trước sự phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả của sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh và đối ngoại... Hai bên quyết tâm mãi mãi giữ gìn và phát triển mối quan hệ truyền thống tốt đẹp do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản cùng các thế hệ lãnh đạo, nhân dân và chiến sĩ của hai dân tộc dày công vun đắp; khẳng định đây là tài sản chung vô giá của hai dân tộc truyền mãi cho các thế hệ mai sau, là quy luật phát triển và là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước.

Hai bên hoàn toàn nhất trí về những phương hướng và các biện pháp quan trọng nhằm không ngừng phát triển sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào như: tăng cường hơn nữa quan hệ chính trị, phát huy truyền thống gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao thường xuyên giữa hai Đảng, hai nước; tăng cường trao đổi lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới và xây dựng Đảng; tiếp tục phối hợp biên soạn lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, tăng cường các hoạt động giao lưu hữu nghị, đẩy mạnh giáo dục sâu rộng trong nhân dân và thế hệ trẻ hai nước về truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào; tăng cường hợp tác về an ninh - quốc phòng, giữ gìn trật tự xã hội; tiếp tục xây dựng biên giới Việt Nam - Lào thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển toàn diện bền vững lâu dài; mở rộng hợp tác thiết thực và có hiệu quả giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước; phối hợp xây dựng chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2011-2020; đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ... Hai bên nhất trí cùng phối hợp tổ chức các ngày lễ quan trọng của hai nước trong năm 2009 và năm 2010.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn và Phu nhân trân trọng mời Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Phu nhân sớm sang thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời.

Ngay sau Hội đàm, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn đã chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác Việt Nam - Lào: Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới; Bản ghi nhớ giữa Bộ Giao thông - Vận tải nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Công chính và Vận tải nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về tăng cường hợp tác hàng không dân dụng; Bản ghi nhớ giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về hợp tác trong việc áp dụng các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật; Hợp đồng thăm dò khoảng sản muối tại khu vực bản Đông Đọc May, huyện Chăm Phon, tỉnh Sa-va-na-khét, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

m Tiếp đó, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn và Phu nhân sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm là sự kiện trọng đại trong quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, đưa quan hệ giữa hai Đảng, hai nước lên tầm cao mới.

Hai Nhà lãnh đạo vui mừng ghi nhận, Việt Nam là nước đầu tư lớn nhất vào Lào trong năm 2008. Trong những năm qua, Việt Nam và Lào đã có nhiều dự án hợp tác đầy hiệu quả, nhất là các công trình thủy điện, đường giao thông, trồng cây công nghiệp, khai khoáng..., mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Hai Nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng, để thực hiện thắng lợi các thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai nước, trong thời gian tới hai Chính phủ của hai nước cần phối hợp chặt chẽ, tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước đẩy mạnh hợp tác.

* Tối cùng ngày, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã mở tiệc chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn và Phu nhân cùng các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Chia sẻ bài viết