28/10/2017 - 16:05

Chỉnh trang đô thị, hoàn thiện hạ tầng giao thông Phong Điền 

Từ đầu năm đến nay, huyện Phong Điền tập trung chỉnh trang đô thị, chăm sóc cây xanh, đảm bảo cảnh quan sáng-xanh-sạch-đẹp. Huyện còn quan tâm đầu tư phát triển hệ thống giao thông đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương trên địa bàn.

Đảm bảo mỹ quan đô thị

Bà Nguyễn Hồ Phương Thảo, Phó trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phong Điền, cho biết: Nhằm đảm bảo cảnh quan đô thị Phong Điền sáng-xanh-sạch-đẹp, từ đầu năm đến nay, Phòng đã triển khai trồng thêm cây xanh tạo mảng xanh đô thị, duy trì chăm sóc cây xanh. Phòng còn thường xuyên triển khai duy tu, sửa chữa hệ thống chiếu sáng ở các tuyến đường chính trên địa bàn huyện, đảm bảo chiếu sáng và an toàn giao thông, an ninh trật tự về đêm… Kinh phí phát triển và duy trì chăm sóc cây xanh trên địa bàn huyện Phong Điền năm 2017 là 8 tỉ đồng. Phòng đã triển khai chăm sóc cây xanh trong khuôn viên trụ sở Huyện ủy, UBND huyện; các trục đường chính khu hành chính, các tuyến đường ở khu dân cư, Trung tâm Thương mại huyện; khu Di tích lịch sử Ông Hào và mộ cụ Phan Văn Trị; các khu tái định cư, trục đường Nguyễn Văn Cừ, công viên Nguyễn Phương Danh.

Phong Điền phát triển cây xanh tạo cảnh quan đô thị. Ảnh: HỒNG BẢO

Năm nay, huyện cũng dành kinh phí 700 triệu đồng duy tu, sửa chữa hệ thống chiếu sáng trên các tuyến đường khu vực trung tâm huyện; các Đường tỉnh 923, Đường tỉnh 918, Đường tỉnh 926; các tuyến đường huyện như: Tân Thới-Trường Thành, Trường Tiền - Bông Vang, Trường Long-Vàm Bi… Huyện còn đầu tư xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng hệ thống chiếu sáng trên tuyến Đường tỉnh 932 (dài khoảng 1 km), kinh phí 1,9 tỉ đồng.

Ngoài ra, để tạo điều kiện cho người dân mua bán thuận lợi và chỉnh trang đô thị, huyện Phong Điền đã đầu tư 2,6 tỉ đồng nâng cấp 3 chợ: Trường Long, Thới Hưng (xã Giai Xuân) và Tân Thới (đã hoàn thành). Chủ yếu là nâng cấp nâng cấp và xây dựng thêm ki-ốt, làm đường giao thông, hệ thống chiếu sáng, bảng tên chợ, lợp mái tôn… Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phong Điền còn thường xuyên phối hợp với nhà đầu tư chợ sắp xếp trật tự mua bán tại 2 chợ Phong Điền và Mỹ Khánh, đảm bảo trật tự, tạo điều kiện cho người dân mua bán thuận lợi.

Từ đầu năm 2017 đến nay, ngành chức năng huyện Phong Điền đã tiến hành 10 cuộc kiểm tra (với 330 lượt người tham gia) tại trung tâm thương mại huyện và các xã Nhơn Ái, Trường Long, Mỹ Khánh, Tân Thới, Giai Xuân nhằm lập lại “trật tự, kỷ cương đô thị và nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” trên địa bàn các xã, thị trấn. Đoàn kiểm tra đã hướng dẫn các tiểu thương ở các chợ làm cam kết không để vật dụng và hàng với lấn chiếm vỉa hè và lòng đường sai quy định (với 230 cam kết); lập biên bản 5 trường hợp, buộc tháo dỡ khôi phục lại hiện trạng ban đầu… Theo nhận định của ngành chức năng huyện, qua tăng cường kiểm tra, người dân đã chấp hành tốt, đảm bảo được mỹ quan đô thị.

Hoàn thiện hạ tầng giao thông

Theo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phong Điền, dự kiến năm 2017 địa phương thực hiện khoảng 50 km đường giao thông bê tông và nhựa hóa. Từ đầu năm đến nay, địa phương đã thực hiện khoảng 40 km đường, bao gồm công trình do Nhà nước đầu tư và chiến dịch giao thông thủy lợi mùa khô (vận động dân hiến đất, vật kiến trúc, hoa màu, ngày công...). Qua đó, góp phần giải quyết nhu cầu đi lại và giao thương hàng hóa của người dân ngày càng tốt hơn, đồng thời chỉnh trang đô thị.

Chiến dịch giao thông thủy lợi mùa khô của huyện Phong Điền kết thúc, huyện đã vận động người dân thực hiện được 21,3 km đường giao thông (đường bê tông rộng 3-4 m); trong đó nhà nước hỗ trợ 21.460 bao xi măng (khoảng 1,8 tỉ đồng), còn lại là nhân dân đóng góp khoảng 49 tỉ đồng (hiến đất, vật kiến trúc, hoa màu, ngày công, cát, đá...).

Về các công trình Nhà nước đầu tư thực hiện, từ đầu năm đến nay Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phong Điền tập trung thi công 9 công trình, gồm đường bê tông và đường nhựa rộng từ 4-5,5 m. Trong đó, có 6 công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng gồm: Vàm Mương Khai – Lung Cột Cầu chiều dài 2,6 km, Xà No Lò Đường – Quốc lộ 61B chiều dài 2,8 km, Ba Cao-Giai Xuân dài 2,8 km, Vàm Trà Ếch – B4 dài 900 m, đường vào Nhà khách Thành ủy dài 700 m, Xẻo Tre – Cầu Giữa dài 1,1 km. Các công trình còn lại dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay và năm sau gồm: Càng Đước-Vàm Bi dài 2,6 km, Vàm Rạch Sung-Ngã Ba Bào dài 3,9 km và Cây Cẩm-Bòng Bọng dài 3,3 km.

Ông Lê Văn Mười Một, sống trên tuyến đường Vàm Trà Ếch – B4, cho biết: Trước đây, tuyến đường này chỉ rộng 1,2 m và đường xuống cấp đi lại rất khó khăn, đi xe không khéo ngã té rất nguy hiểm. Sau khi Nhà nước đầu tư lộ bê tông rộng 4 m, xe 4 bánh và xe tải nhỏ có thể lưu thông trên tuyến đường thuận lợi, bà con ở đây đi lại dễ dàng.

Theo bà Nguyễn Hồ Phương Thảo, sau thời gian tập trung đầu tư nâng cấp, hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn huyện đã cơ bản, bê tông và nhựa hóa đã đạt khoảng 80%; các tuyến đường liên xã, liên ấp người dân đều đi lại thuận lợi. Hướng tới, huyện sẽ tiếp tục nâng cấp, mở rộng những tuyến đường xuống cấp, đối với các tuyến đường liên xã Nhà nước đầu tư phần lớn, còn những tuyến đường liên ấp và ngõ xóm Nhà nước hỗ trợ xi măng và vận động nhân dân thực hiện.

HỒNG BẢO

Chia sẻ bài viết