19/10/2016 - 10:57

Cần sớm chủ động ứng phó với thời tiết bất lợi, bảo vệ sản xuất

Tại hội nghị sơ kết sản xuất trồng trọt năm 2016, kế hoạch năm 2017 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ lúa đông xuân 2016-2017 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng nhấn mạnh, sản xuất lúa đông xuân 2016-2017 được dự báo gặp nhiều bất lợi của thời tiết mưa bão, lũ và triều cường. Do vậy, ngành nông nghiệp cùng các sở ngành hữu quan thành phố và địa phương cần theo dõi sát tình hình và có các giải pháp chủ động ứng phó. Vận động nông dân tuân thủ lịch xuống giống mà cơ quan chủ quản khuyến cáo và có sự gắn kết với doanh nghiệp để thuận lợi trong khâu thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm theo các hợp đồng bao tiêu. Cán bộ kỹ thuật phải tăng cường chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân để áp dụng vào sản xuất một cách đồng bộ và "tới nơi tới chốn" để đạt hiệu quả cao. Tiếp tục củng cố, nâng chất phát triển mô hình "cánh đồng lớn" và tăng cường công tác kiểm tra, quản lý giá cả, chất lượng các loại vật tư nông nghiệp để người dân không bị thiệt khi mua phải hàng giả, kém chất lượng…

Chia sẻ bài viết