Các cuộc không kích chết người nhằm vào sân bay quốc tế ở thủ đô của Saudi Arabia trong những ngày qua đã cho thấy sức mạnh quân sự ngày càng lớn của lực lượng nổi dậy Houthi tại Yemen.
-
Bitcoin vượt ngưỡng vốn hóa thị trường 1.000 tỉ USD
Ðồng Bitcoin lại xác lập kỷ lục mới vào sáng 20-2 (theo giờ Việt Nam), đưa mức vốn hóa thị trường vượt ngưỡng 1.000 tỉ USD.
-
Hàn Quốc tái chế 95% thực phẩm thừa
Uớc tính, thế giới mỗi năm lãng phí khoảng 1,3 tỉ tấn thực phẩm, một nửa trong số đó đến từ các nước châu Á và con số này được cho sẽ tăng lên khi châu lục đông dân nhất hành tinh ngày càng trở nên giàu có, đô thị hóa và dân số tăng.
-
NATO “tiến thoái lưỡng nan” ở Afghanistan
Sau 20 năm can thiệp quân sự và tiêu tốn cả ngàn tỉ USD, Tổ chức Hiệp ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO) vẫn phải đối mặt với câu hỏi vô cùng hóc búa và dường như không có câu trả lời
-
Mỹ sẵn sàng đàm phán với Iran
Ðảo ngược chiến dịch “gây áp lực tối đa” được cựu Tổng thống Donald Trump triển khai nhằm cô lập Iran, chính quyền mới của Mỹ hôm 18-2 tuyên bố Washington sẵn sàng trở lại con đường ngoại giao với Tehran
-
Tranh cãi về bình đẳng giới bùng phát tại Nhật
Sau sự kiện Chủ tịch Ủy ban Olympic Tokyo 2020 từ chức vì chê phụ nữ “nói nhiều”, những tranh cãi về bình đẳng giới đã bùng lên dữ dội tại đất nước Mặt trời mọc.
-
Trung Quốc muốn WHO sang Mỹ điều tra COVID-19
Khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa kết thúc cuộc điều tra về nguồn gốc COVID-19 ở thành phố Vũ Hán, giới chức Trung Quốc đã đề xuất WHO làm điều tương tự đối với Mỹ.
-
Mỹ gây sức ép lên Trung Quốc qua nhóm Bộ Tứ
Thông qua cuộc họp trực tuyến cấp Ngoại trưởng giữa Mỹ và các thành viên còn lại trong nhóm Bộ Tứ, Tổng thống Joe Biden đang phát đi tín hiệu cho thấy Washington sẽ tiếp tục thúc đẩy cam kết mở rộng liên minh được xem như “NATO châu Á” bất chấp cảnh báo từ Trung Quốc.
-
Canada “chạy đua” để đạt mục tiêu tăng số người nhập cư
Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Chính phủ Canada đang đẩy mạnh các biện pháp để hỗ trợ hàng ngàn người nhập cư sống ở Canada có được thẻ thường trú nhân dễ dàng hơn.
-
Các thành phố lớn thiệt hại nặng vì ô nhiễm không khí
Theo tổ chức hoạt động vì môi trường Greenpeace khu vực Đông Nam Á, ô nhiễm không khí đã cướp đi sinh mạng của khoảng 160.000 người và gây thiệt hại kinh tế tổng cộng khoảng 85 tỉ USD tại 5 thành phố đông dân nhất thế giới trong năm 2020.
-
Chiến tranh Lạnh mới về vaccine
Nga và Trung Quốc đang gia tăng ảnh hưởng tại Mỹ Latinh thông qua ngoại giao vaccine COVID-19, gây khó cho kế hoạch của Mỹ về việc cải thiện quan hệ với các nước láng giềng.
-
Bị chê “chết não”, NATO tìm đường cải cách
Theo Hãng tin Reuters, kế hoạch hiện đại hóa liên minh được Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg công bố hôm 17-2, tập trung vào 8 lĩnh vực thực hiện trong trung hạn.
-
Quân đội Myanmar cam kết sớm chuyển giao quyền lực
Quân đội Myanmar ngày 16-2 đã cam kết sẽ tổ chức bầu cử và chuyển giao quyền lực, đồng thời phủ nhận việc tiến hành đảo chính, cũng như cáo buộc làn sóng biểu tình trong nước hiện nay có hành vi bạo lực.
-
Hạ viện Pháp thông qua dự luật chống “ly khai”
Hạ viện Pháp ngày 17-2 đã thông qua luật chống “ly khai” được chính phủ nước này xem là đòn phản kích nhằm vào những tổ chức tôn giáo tìm cách làm xói mòn nhà nước thế tục ở Pháp.
-
Mỹ điều chỉnh quan hệ với Saudi Arabia
Nhà Trắng vừa thông báo Tổng thống Joe Biden sẽ thay đổi mối quan hệ với đồng minh Saudi Arabia và thực hiện hoạt động ngoại giao thông qua Quốc vương Salman bin Abdulaziz, thay vì Thái tử Mohammed bin Salman.
-
Nhật triển khai tiêm chủng
Ngày 17-2, Nhật Bản bắt đầu triển khai chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19, bắt đầu với các nhân viên viên y tế trước khi mở rộng chủng ngừa cho người cao tuổi và những đối tượng có bệnh lý nền.
-
Hơn 110 triệu người mắc COVID-19
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến sáng 17-2, toàn thế giới đã ghi nhận hơn 110 triệu ca nhiễm SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có gần 2,43 triệu ca tử vong. Các quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ, Ấn Ðộ và Brazil.
-
Peru có ngoại trưởng thứ 6 trong vòng một năm
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 15-2, nhà ngoại giao kỳ cựu Allan Wagner (ảnh) đã tuyên thệ nhậm chức Ngoại trưởng Peru thay thế bà Elizabeth Astete.
-
Tỷ lệ lạm phát ở Sudan lên tới trên 300%
Giới chức Sudan cho biết tỷ lệ lạm phát ở nước này đã tăng lên trên 300%, đặt ra thách thức lớn đối với chính phủ mới được bổ nhiệm với nhiệm vụ giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế dẫn tới các cuộc biểu tình trong thời gian gần đây.
-
WHO chấp thuận sử dụng khẩn cấp vaccine của AstraZeneca
Ngày 15-2, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã chấp thuận việc sử dụng khẩn cấp hai loại vaccine ngừa COVID-19 của Hãng dược AstraZeneca (Anh), qua đó cho phép khởi động việc phân phối những vaccine này tới một số quốc gia nghèo nhất thế giới.
-
WTO lần đầu có nữ lãnh đạo
Trong cuộc họp Ðại hội đồng đặc biệt ngày 15-2, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã chính thức lựa chọn cựu Bộ trưởng Tài chính Nigeria, bà Ngozi Okonjo-Iweala (ảnh) làm lãnh đạo tiếp theo từ ngày 1-3 tới với nhiệm kỳ kéo dài đến hết tháng 8-2025.
-
Nga có giúp hạ nhiệt giá dầu ở Mỹ?

- Ấn Độ xích lại gần Israel
- Chuyến thăm góp phần thúc đẩy quan hệ Việt - Trung trên nhiều lĩnh vực
- Vấn nạn bắt cóc hoành hành Nigeria
- Tổng thống Trump bổ nhiệm tân Thư ký Báo chí Nhà Trắng
- Mỹ áp đặt trừng phạt Tòa án Hình sự Quốc tế
- Thủ tướng Lê Minh Hưng đặt vòng hoa tại Đài Độc lập, Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk, Đài Hữu nghị Campuchia - Việt Nam
- Mỹ và Nga đạt thỏa thuận mua dầu diesel nhằm giảm áp lực giá nhiên liệu
- Iran gây áp lực lên ông Trump
- Dân Nhật mong công chúa Aiko trở thành nữ hoàng
-
Phương pháp hạt nano điều khiển tế bào ung thư ngừng sinh sôi

- Nhiều nơi làm theo mô hình xử lý rác thải thực phẩm của Hàn Quốc
- Vì sao giới tinh hoa Mỹ cho con học tiếng Hoa?
- Siêu El Nino làm đảo lộn cuộc sống ở Đông Nam Á
- Năng lượng Mặt trời đang rẻ chưa từng có
- Thủ tướng Đức chịu áp lực từ chức sau “thảm họa” bầu cử
- Số người Nhật từ 100 tuổi trở lên lần đầu vượt mốc 100.000
- Trung Quốc “khát” dầu
- Thái Lan cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới nhằm vào sinh viên
- Houthi gây sức ép lên Ai Cập
