Số lượng triệu phú USD trên thế giới đã tăng với tốc độ kỷ lục trong năm 2025, phản ánh xu hướng gia tăng mạnh của tài sản cá nhân trên toàn cầu.
-
Thủ tướng Úc gặp khó vì COVID-19
Sự xuất hiện của biến chủng Delta với tốc độ lây lan nhanh đã bộc lộ “yếu kém” của Chính phủ Úc trong việc triển khai tiêm vaccine mà cái giá phải trả có thể là tương lai chính trị của Thủ tướng Scott Morrison, Hãng tin Reuters nhận định.
-
Những nữ cự phú gốc Ấn ở Mỹ
Tạp chí danh tiếng Forbes vừa công bố danh sách “Những phụ nữ tự lập giàu nhất nước Mỹ”, trong đó có sự góp mặt của 5 phụ nữ gốc Ấn với tổng giá trị tài sản ròng lên tới 4,6 tỉ USD.
-
Taliban gặp khó trong điều hành Afghanistan
Theo báo The Diplomat, đối mặt với nhiều thách thức, từ thiếu thốn lương thực cho đến tiền mặt, Taliban đã quay sang đàn áp những người biểu tình, bất chấp lực lượng này cam kết sẽ cai trị Afghanistan theo hướng ôn hòa hơn so với 2 thập niên trước.
-
Mỹ phạt 9.000 USD lỗi không đeo khẩu trang trên máy bay
Ngày 19-8, Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đề xuất khoản tiền phạt 531.545USD đối với 34 hành khách mới đây đã có những hành vi cư xử không đúng mực, trong đó khoản tiền phạt dành cho lỗi không đeo khẩu trang lên tới 9.000USD.
-
Lào và Philippines ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 cao nhất từ trước tới nay
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, Bộ Y tế Lào ngày 20-8 cho biết trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 440 ca mắc COVID-19 mới và 2 trường hợp tử vong.
-
Trung Quốc nhắm đến giới siêu giàu
Trước tình trạng bất bình đẳng ngày càng gia tăng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (ảnh) cho biết chính quyền sẽ điều chỉnh khoản thu nhập cao quá mức và thiết lập hệ thống phân phối lại của cải trong xã hội.
-
Taliban loại bỏ thể chế dân chủ ở Afghanistan
Taliban khẳng định họ sẽ áp dụng luật Hồi giáo để điều hành Afghanistan và sẽ không có thể chế dân chủ tại đất nước này.
-
Tổng thống Mỹ đe dọa hành động pháp lý với các bang phản đối đeo khẩu trang
* Vaccine vẫn đạt hiệu quả trong ngăn chặn biến chứng nặng
-
Mỹ đáp trả các hạn chế về vận tải hàng không của Trung Quốc
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 18-8, Bộ Giao thông Mỹ cho biết bộ này sẽ giới hạn số hành khách trên một số chuyến bay của các hãng hàng không Trung Quốc tới nước này.
-
Giới chức y tế Nhật cảnh báo tình trạng “thảm họa”
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 19-8, nhóm chuyên gia cố vấn cho Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cảnh báo tình hình dịch COVID-19 ở nước này đang “tồi tệ như một thảm họa”, đồng thời kêu gọi người dân tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đặc biệt là hạn chế đi ra khỏi nhà nếu không có việc thực sự cần thiết.
-
Trung Quốc muốn khai thác đất hiếm ở Afghanistan?
Trung Quốc được cho muốn “kết thân” nhanh với Taliban nhằm giành được quyền khai thác nguồn đất hiếm ở Afghanistan.
-
Phương Tây thận trọng với Taliban
Dù Taliban đã có những cam kết thay đổi so với trước đây, nhưng nhiều nước phương Tây vẫn thận trọng chờ phong trào Hồi giáo này hành động ra sao trong bối cảnh hỗn loạn hiện nay và sau khi chính thức nắm quyền lãnh đạo đất nước.
-
Phe Dân chủ Mỹ gặp thử thách lớn
Sự ra đi của Thống đốc bang New York Andrew Cuomo và cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm Thống đốc bang California Gavin Newsom vào tháng 9 có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới lợi thế triển vọng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vốn đầy thách thức.
-
Đông Nam Á cần thêm vaccine để ngăn chặn tỷ lệ tử vong tăng vọt
Thống kê chính thức cho thấy Mỹ đã ghi nhận thêm 1.017 ca tử vong do COVID-19 trong ngày 17-8, mức cao nhất kể từ trung tuần tháng 4 trong bối cảnh biến thể Delta lây lan mạnh tại quốc gia này.
-
Hàn Quốc chế tạo hàng loạt tên lửa đánh chặn đất đối không
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Hàn Quốc thông báo sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa đánh chặn mới được nâng cấp, thường được mệnh danh là tên lửa phòng thủ Patriot của nước này, sau khi kết thúc thành công một số cuộc kiểm tra chất lượng.
-
Mỹ nêu điều kiện để công nhận chính quyền Taliban
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết Mỹ sẽ chỉ công nhận một chính quyền của Taliban tại Afghanistan nếu Taliban tôn trọng quyền của phụ nữ và không tham gia những phong trào cực đoan như Al-Qaeda.
-
Ai giành phần thắng trong cuộc xung đột tại Afghanistan?
Theo giới phân tích, những nước được hưởng lợi từ việc Taliban lên nắm quyền gồm Qatar, Nga, Trung Quốc, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran. Hầu hết các nước này đều tiếp tay hoặc ngầm ủng hộ Taliban.
-
Châu Âu tính toán “sống cùng đại dịch”
Thay vì tìm cách loại trừ hoàn toàn COVID-19, một số quốc gia châu Âu đang chuẩn bị kế hoạch sống chung an toàn với dịch bệnh.
-
Thủ tướng Malaysia từ chức
Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin (ảnh) đã đệ đơn từ chức lên Quốc vương ngày 16-8.
-
Thái Lan hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm nay
Ngày 16-8, Thái Lan đã hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2021, trong bối cảnh quốc gia Ðông Nam Á này đang đương đầu với làn sóng dịch COVID-19 nghiêm trọng nhất từ trước tới nay với số ca mắc mới và tử vong liên tục tăng lên những mức cao mới.
-
Chiến lược áp lực kinh tế của Trung Quốc

- Hàn Quốc mở thêm 29 Viện Vua Sejong mới khắp thế giới
- Sản phẩm “Made in China” thắng lớn tại World Cup
- Ngày càng ít người tự hào là người Mỹ
- Pakistan chật vật đẩy lùi nạn bạo hành phụ nữ
- Lãnh đạo Venezuela cảm ơn sự hỗ trợ của Việt Nam khắc phục thảm họa động đất
- Vùng Vịnh nỗ lực giảm phụ thuộc eo biển Hormuz
- Iran bác cáo buộc vi phạm ngừng bắn, cảnh báo đáp trả nếu bị tấn công
- “Việt Nam - Hồ Chí Minh, từ nhà yêu nước đến biểu tượng giải phóng dân tộc”
- Động đất tại Venezuela: Số người thiệt mạng tăng lên 920 người
-
Thái Lan, Indonesia muốn gia nhập “hội nhà giàu”

- Trung Quốc bàn giao tàu chở khí lớn nhất thế giới
- Kỳ thi Cao khảo của Trung Quốc ngày càng ít cạnh tranh
- Indonesia bắt buộc sử dụng xăng pha ethanol và nhiên liệu sinh học
- Phát hiện hàng chục loài sinh vật mới tại "vùng trắng" sinh thái của châu Phi
- Ukraine và Moldova tiến thêm một bước trong quá trình gia nhập EU
- Điện hạt nhân “lên ngôi”
- Tòa án liên bang Mỹ mở lại vụ kiện của Tổng thống Trump đối với Sở Thuế
- Quan hệ Mỹ - Brazil trước thách thức từ các băng đảng ma túy
- Chuyên gia công nghệ Israel: Việt Nam nên ưu tiên giáo dục số, AI và năng lượng xanh
