Thế giới ghi nhận số triệu phú USD mới cao kỷ lục trong năm 2025

Số lượng triệu phú USD trên thế giới đã tăng với tốc độ kỷ lục trong năm 2025, phản ánh xu hướng gia tăng mạnh của tài sản cá nhân trên toàn cầu.

  • Taliban tiến gần đến thủ đô Kabul 

    Taliban tiến gần đến thủ đô Kabul

    Ngày 12-8, Taliban đã chiếm được thành phố chiến lược Ghazni, chỉ cách thủ đô Kabul của Afghanistan 150km. Đây là thủ phủ tỉnh thứ 10 rơi vào tay Taliban trong vòng 1 tuần.

  • Nhiều nước kêu gọi phụ nữ mang thai đi tiêm vaccine

    Nhiều nước kêu gọi phụ nữ mang thai đi tiêm vaccine

    * New Zealand đặt mục tiêu mở cửa trở lại vào năm tới

  • Mỹ huy động giới hàn lâm đối phó Trung Quốc 

    Mỹ huy động giới hàn lâm đối phó Trung Quốc

    Động thái gần đây của Mỹ muốn hợp nhất chính phủ và giới học thuật trong công tác thu thập thông tin về Trung Quốc cho thấy nỗ lực của Washington nhằm tăng cường lợi thế cạnh tranh chiến lược với cường quốc châu Á.

  • Belarus muốn mua S-400 của Nga 

    Belarus muốn mua S-400 của Nga

    Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 10-8 tuyên bố Minsk sẵn sàng mua thiết bị quân sự của Nga trị giá 300 triệu đến 500 triệu USD, trong đó bao gồm các hệ thống tên lửa tối tân S-400 (ảnh).

  • TikTok là ứng dụng có nhiều lượt tải nhất trong năm 2020

    TikTok là ứng dụng có nhiều lượt tải nhất trong năm 2020

    Theo công ty theo dõi thị trường App Annie, ứng dụng chia sẻ video dạng ngắn của Trung Quốc đã trở nên phổ biến trên toàn thế giới, bất chấp những nỗ lực ngăn cản của cựu Tổng thống Donald Trump, như cấm ứng dụng này hoạt động hoặc buộc công ty mẹ ByteDance phải bán TikTok cho các nhà đầu tư có trụ sở tại Mỹ.

  • Phần lớn lãnh thổ Afghanistan rơi vào tay Taliban 

    Phần lớn lãnh thổ Afghanistan rơi vào tay Taliban

    Taliban vừa chiếm thêm 3 thành phố của Afghanistan, nâng tổng số thủ phủ mà phong trào Hồi giáo này giành được kể từ hôm 6-8 lên 9.

  • Mỹ lo Trung Quốc lập căn cứ quân sự ở Trung Đông 

    Mỹ lo Trung Quốc lập căn cứ quân sự ở Trung Đông

    Bên cạnh việc rút quân khỏi Afghanistan, đạt được thỏa thuận hạt nhân với Iran và tái thiết quan hệ với người Palestine, chiến lược Trung Ðông của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden còn bao gồm mục tiêu ngăn Trung Quốc lập căn cứ quân sự trong khu vực.

  • Ra mắt cuốn sách “Không gì là không thể: Tiến trình hòa giải giữa Mỹ và Việt Nam” 

    Ra mắt cuốn sách “Không gì là không thể: Tiến trình hòa giải giữa Mỹ và Việt Nam”

    Ngày 10-8, lễ ra mắt cuốn sách với tựa đề “Không gì là không thể: Tiến trình hòa giải giữa Mỹ và Việt Nam” của cựu Ðại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius.

  • WHO hối thúc chấm dứt “bất bình đẳng” về vaccine

    WHO hối thúc chấm dứt “bất bình đẳng” về vaccine

    Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 10-8 hối thúc 20 người có quyền lực trên thế giới đảo ngược tình trạng bất bình đẳng trong tiếp cận vaccine ngừa COVID-19 toàn cầu trước tháng 10 tới.

  • Các nước giàu cũng đau đầu vì an ninh lương thực 

    Các nước giàu cũng đau đầu vì an ninh lương thực

    Số người trên khắp khu vực châu Âu và Bắc Mỹ rơi vào tình cảnh đói kém lần đầu tiên gia tăng kể từ khi Liên Hiệp Quốc tiến hành thu thập dữ liệu vào năm 2014.

  • Úc xích lại gần Ấn Ðộ, rời xa Trung Quốc 

    Úc xích lại gần Ấn Ðộ, rời xa Trung Quốc

    Hiện thực hóa thỏa thuận thương mại tự do giữa Úc - Ấn Ðộ là dấu hiệu quan trọng phản ánh thế giới dân chủ “đang dần rời xa” Trung Quốc, cựu Thủ tướng Úc Tony Abbott tuyên bố.

  • Mối đe dọa mới mang tên Lambda 

    Mối đe dọa mới mang tên Lambda

    Việc Nhật Bản, quốc gia châu Á đang áp đặt tình trạng khẩn cấp tại nhiều tỉnh thành do dịch COVID-19, công bố phát hiện bệnh nhân đầu tiên mắc biến thể Lambda, đang khiến dư luận lo ngại.

  • Hiệp hội giáo viên Mỹ ủng hộ tiêm vaccine 

    Hiệp hội giáo viên Mỹ ủng hộ tiêm vaccine

    Người đứng đầu Hiệp hội giáo viên Mỹ Randi Weingarten ngày 8-8 khẳng định việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 phải là yêu cầu bắt buộc đối với giáo viên tại Mỹ để bảo vệ các em học sinh, vốn chưa đến tuổi được tiêm phòng.

  • Iran sẵn sàng nối lại đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân

    Iran sẵn sàng nối lại đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân

    Một quan chức của Liên minh châu Âu (EU) cho biết Iran đã sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc trên thế giới dưới thời tân Tổng thống Ebrahim Raisi, các cuộc đàm phán này có thể diễn ra tại Vienna (Áo) từ đầu tháng 9 tới.

  • Rút quân khỏi Afghanistan là “sai lầm chiến lược” 

    Rút quân khỏi Afghanistan là “sai lầm chiến lược”

    Cựu Chỉ huy Bộ Tư lệnh Lực lượng Liên quân Anh Richard Barrons hôm 8-8 mô tả cuộc rút quân khỏi Afghanistan của phương Tây là “sai lầm chiến lược”, có nguy cơ khiến khủng bố quốc tế trở lại quốc gia Tây Nam Á này.

  • Bóng bàn và ước vọng lớn của Trung Quốc 

    Bóng bàn và ước vọng lớn của Trung Quốc

    Ðoàn thể thao Mỹ đã kết thúc Thế vận hội Tokyo 2020 với vị trí số 1 trên bảng tổng sắp huy chương. Dù giữ vị trí thứ 2 chung cuộc nhưng đoàn thể thao Trung Quốc cũng được an ủi bằng sự khẳng định vị thế vốn có ở môn bóng bàn.

  • Ông Trump vẫn lãnh đạo đảng Cộng hòa 

    Ông Trump vẫn lãnh đạo đảng Cộng hòa

    Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa Ronna McDaniel đưa ra bình luận trên sau khi chứng kiến những nỗ lực của cựu Tổng thống Donald Trump nhằm gây quỹ ủng hộ các ứng viên đảng này trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào năm tới.

  • Tội phạm vẫn lộng hành ở Mexico 

    Tội phạm vẫn lộng hành ở Mexico

    Cách đây 5 năm, Guadalupe đã chứng kiến tình trạng bạo lực kinh hoàng tại thành phố Fresnillo khi những quả lựu đạn phát nổ bên ngoài nhà thờ nơi chị đang sinh hoạt vào giữa ban ngày.

  • Taliban ám sát các phi công do Mỹ huấn luyện 

    Taliban ám sát các phi công do Mỹ huấn luyện

    * Mỹ điều B-52 tấn công Taliban

  • Thẩm phán Haiti không dám điều tra vụ ám sát tổng thống

    Thẩm phán Haiti  không dám điều tra vụ ám sát tổng thống

    Theo phóng viên TTXVN tại Trung Mỹ và khu vực Caribe, hãng tin AFP của Pháp dẫn lời một thẩm phán Haiti cho biết, một tháng sau khi Tổng thống Jovenel Moise bị ám sát tại nhà riêng, hệ thống tư pháp của nước này vẫn đang phải nỗ lực tìm kiếm một vị thẩm phán dám sẵn sàng đứng ra điều tra vụ việc bởi hầu hết các thẩm phán đều lo sợ cho tính mạng của mình và gia đình khi thụ lý một vụ án được cho là có nhiều “uẩn khúc” nhưng có thể mang tính chất “bùng nổ này”.