HẠNH NGUYÊN (Theo DW, AP)
Khi làn sóng lây nhiễm COVID-19 mới đang gây quá tải hệ thống chăm sóc sức khỏe Canada, chính quyền tỉnh Quebec làm điều chưa từng có là đánh thuế y tế đối với những người không tiêm vaccine.

Tiêm vaccine cho trẻ em tại Quebec, Canada. Ảnh: DW
Trong cuộc họp báo hôm 11-1, Thủ hiến Francois Legault nhấn mạnh những người không tiêm vaccine buộc phải thanh toán gánh nặng chi phí mà họ đặt lên mạng lưới chăm sóc sức khỏe, mặc dù nhóm này chỉ chiếm 10% dân số trưởng thành của tỉnh phía Ðông Canada. Quebec chưa quyết định mức phạt đối với người không tiêm vaccine nhưng Thủ hiến Legault cho biết con số này sẽ là “đáng kể”, không dưới 80USD. Thuế sẽ không áp dụng với người được miễn trừ tiêm vaccine vì lý do y tế. Theo ông Legault, vaccine là vũ khí quan trọng để chống SARS-CoV-2.
Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Quebec ghi nhận thêm một kỷ lục về số ca COVID-19 nhập viện trong ngày. Trong 2.742 bệnh nhân nhập viện ở Quebec hôm 11-1, có 255 trường hợp phải điều trị trong khu chăm sóc đặc biệt (ICU) và phân nửa trong số này chưa tiêm vaccine. Hiện số ca tử vong do COVID-19 ở Quebec là hơn 12.000 ca, cao nhất Canada.
Trong bối cảnh trên, 20.000 nhân viên y tế của Quebec lại phải tạm nghỉ làm do nhiễm COVID-19. Tháng rồi, chính quyền tỉnh cho biết không có lựa chọn nào ngoài việc cho phép một số nhân viên chủ chốt tiếp tục làm việc sau khi dương tính với virus để các dịch vụ chăm sóc sức khỏe không bị đứt gãy bởi tình trạng thiếu hụt nhân sự.
Châu Âu mạnh tay hơn với người không tiêm vaccine
Các chính phủ tại “cựu lục địa” cũng đang tập trung vào những trường hợp không tiêm vaccine, coi đây như một phần nỗ lực giúp các dịch vụ y tế không rơi vào tình trạng quá tải. Tuy không ngăn chặn hoàn toàn sự lây lan, song vaccine có thể hạ thấp nguy cơ mắc các triệu chứng nghiêm trọng do biến thể Omicron. Ðiều đó sẽ giúp giảm bớt áp lực cho các bệnh viện và đặc biệt là ICU. Dữ liệu ở Anh cho thấy tỷ lệ nhập viện cao hơn nhiều ở những người chưa tiêm vaccine.
Tuần rồi, Hạ viện Pháp đã thông qua dự luật chuyển “Giấy thông hành y tế” thành “Thẻ vaccine” với mục tiêu siết chặt các hạn chế xã hội đối với những người chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19. Theo luật trên, người dân cần phải có thẻ vaccine để có thể sử dụng các dịch vụ cơ bản như tàu liên tỉnh, thành phố, tham gia các sự kiện văn hóa hoặc ăn uống. Chứng nhận xét nghiệm âm tính hoặc chứng nhận đã khỏi bệnh sẽ không còn hiệu lực nữa. Quy định mới dự kiến có hiệu lực từ ngày 15-1 tới, áp dụng với nhóm người từ 16 tuổi trở lên, thay vì trên 12 tuổi như đề xuất ban đầu. Luật cũng có điều khoản tăng chế tài xử phạt đối với hành vi sử dụng “giấy thông hành y tế” giả.
Trước đó, Tổng thống Emmanuel Macron cảnh báo sẽ “gây rắc rối tới cùng” với 5 triệu người Pháp chưa tiêm vaccine bằng cách hạn chế tiếp cận các khía cạnh đời sống.
Không như Pháp, một số quốc gia khác bắt đầu nhắm vào túi tiền của những người từ chối tiêm vaccine. Tại Hy Lạp, người trên 60 tuổi phải tiêm mũi vaccine đầu tiên trước ngày 16-1 nếu không sẽ phải nộp phạt 113USD cho mỗi tháng họ chưa tiêm phòng.
Hồi tháng 12-2021, Bộ trưởng Y tế Áo thông báo chính phủ có kế hoạch phạt tiền lên tới 4.000USD đối với người quay lưng với vaccine. Theo kế hoạch về các biện pháp phòng dịch sẽ được thực thi từ tháng 2-2022, giới chức Áo trước tiên sẽ đề xuất lịch hẹn chủng ngừa cho những người từ 14 tuổi trở lên chưa tiêm vaccine. Nếu người này từ chối đề xuất, hình phạt sẽ được áp dụng. Áo sẽ là quốc gia đầu tiên ở Tây Âu bắt buộc tiêm vaccine từ tháng 2. Ðất nước 8,9 triệu dân này mới tiêm chủng đầy đủ cho 66% dân số, tỷ lệ thuộc hàng thấp nhất trong khu vực.
Ở Ý, công dân từ 50 tuổi trở lên buộc phải tiêm vaccine và kể từ giữa tháng tới, những người không tiêm phòng sẽ chịu mức phạt 1.800USD nếu bước vào công sở.
Trung Quốc thưởng tiền cho người dân ăn Tết tại chỗ
Tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân, Hà Nam, Chiết Giang, Quảng Tây, Nội Mông, người dân được chính quyền kêu gọi hủy bỏ các chuyến đi và không được rời khỏi thành phố nếu không cần thiết trong dịp Tết Nguyên đán. Một số nơi có kế hoạch trợ cấp từ 500 đến 1.000 Nhân dân tệ/người. Nhiều doanh nghiệp còn đảm bảo chỗ ở, cung cấp thức ăn ngày Tết cho công nhân ở lại sản xuất.