CHDCND Triều Tiên ngày 11-1 bị nghi đã phóng thử tên lửa đạn đạo thứ hai trong chưa đầy một tuần. Giới chức Hàn Quốc và Nhật Bản lên án hành động liên tục thử tên lửa của Bình Nhưỡng có nguy cơ gây bất ổn cho khu vực.

Truyền hình Hàn Quốc đưa tin về một vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: AP
Chính phủ Nhật Bản cho rằng vật thể bay mà Triều Tiên phóng đi vào sáng cùng ngày có thể là tên lửa đạn đạo. Vật thể đã rơi bên ngoài Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio nhấn mạnh rằng việc Triều Tiên tiếp tục các vụ phóng tên lửa là điều đáng tiếc và Tokyo sẽ “tăng cường giám sát” các hoạt động quân sự của Bình Nhưỡng. Ông Kishida chỉ thị cho các bộ trưởng và quan chức liên quan nỗ lực tối đa để thu thập thông tin về vụ phóng trong khi đảm bảo an toàn cho máy bay và tàu thuyền trong và xung quanh Nhật Bản. Ông cũng yêu cầu các lực lượng này sẵn sàng ứng phó với bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào.
Trong khi đó, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc nhận định vật thể bay của Triều Tiên “dường như là một tên lửa đạn đạo đất đối không” được phóng đi vào khoảng 7h27 phút (giờ địa phương) hướng về vùng biển phía Đông nước này (mà Tokyo gọi là Biển Nhật Bản). Lực lượng liên quân Hàn Quốc và Mỹ đang phối hợp theo dõi sát mọi di biến động của quân đội Triều Tiên, đồng thời cho biết luôn ở tư thế sẵn sàng chiến đấu. Hội đồng An ninh Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp khẩn và cho biết “rất lấy làm tiếc” khi vụ thử diễn ra ở thời điểm sự ổn định trong khu vực là cực kỳ quan trọng.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho rằng nếu vật thể đi theo quỹ đạo thông thường của tên lửa đạn đạo, thì nó sẽ bay xa chưa tới 700km, tương tự như những vụ phóng thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn gần đây của Triều Tiên.
Bình Nhưỡng muốn “bình thường hóa” năng lực tên lửa
Đây là vụ phóng thứ hai của Triều Tiên kể từ đầu năm 2022. Quốc gia Đông Bắc Á sáng 5-1 tuyên bố đã phóng một tên lửa siêu vượt âm, vài ngày sau khi Bình Nhưỡng nhấn mạnh tầm quan trọng của chiến lược tăng cường năng lực quốc phòng tại phiên họp toàn thể lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa VIII. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sau đó đánh giá vật thể bay mà Triều Tiên phóng hồi tuần rồi là tên lửa đạn đạo thông thường, chứ không phải tên lửa siêu vượt âm.
“Vụ phóng thử tên lửa hôm 11-1 dường như là nhằm gửi thông điệp đến Seoul sau khi giới chức tại đây nói vụ phóng thử tuần rồi thất bại và không liên quan đến tên lửa siêu vượt âm”, Kim Dong-yup, cựu sĩ quan hải quân Hàn Quốc, chia sẻ. Giáo sư Leif-Eric Easley tại Đại học Ewha (Hàn Quốc) nhận định Triều Tiên đang nỗ lực sử dụng những vụ phóng thử liên tiếp để bình thường hóa năng lực tên lửa của nước này, tự xem là quốc gia theo đuổi những tiến bộ để tự vệ “trong trường hợp bị xâm lược”. Theo ông Easley, Bình Nhưỡng cũng đang thách thức lệnh trừng phạt của quốc tế, thử nghiệm những gì họ có trong khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBA LHQ) vẫn còn chia rẽ.
Nhiều nước hối thúc Triều Tiên ngừng “các hành động gây bất ổn”
Vụ phóng hôm qua diễn ra chỉ một ngày sau khi Phái bộ Mỹ tại LHQ cùng các nước Pháp, Ireland, Nhật Bản, Anh và Albania ra tuyên bố chung lên án vụ bắn tên lửa tuần trước của Triều Tiên.
“Những hành động này làm tăng nguy cơ tính toán sai lầm, gây leo thang căng thẳng và đặt ra mối đe dọa đáng kể đối với sự ổn định của khu vực”, Đại sứ Mỹ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield nêu rõ trong tuyên bố. Theo bà, những cuộc thử nghiệm như thế không chỉ cải thiện năng lực quân sự của Triều Tiên mà còn mở rộng những gì nước này có thể chào bán trái phép cho các khách hàng khắp thế giới. Đại sứ Mỹ cũng kêu gọi Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán, từ bỏ vũ khí hạt nhân và tên lửa.
Các nghị quyết của HĐBA LHQ cấm tất cả các vụ thử tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Triều Tiên, đồng thời áp đặt các lệnh trừng phạt đối với những chương trình này.
HẠNH NGUYÊN (Theo Reuters, AP)