Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, ngày 7-4, Hội đồng Nhà nước Tối cao Libya đã bác đề xuất, do cố vấn cấp cao về châu Phi của Tổng thống Mỹ Massad Boulos đưa ra, nhằm thúc đẩy thỏa thuận chia sẻ quyền lực...
-
Mỹ hoãn áp thuế bổ sung đối với hàng hóa Trung Quốc
Mỹ đã quyết định hoãn kế hoạch tăng thuế từ 25% lên 30% đối với 250 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc dự kiến có hiệu lực từ ngày 15-10 tới, trong khi Trung Quốc đã đồng ý mua 40 - 50 tỉ USD nông sản Mỹ khi hai bên đạt một phần thỏa thuận trong cuộc tranh cãi thương mại kéo dài 15 tháng qua.
-
Brazil tiến vào Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương
Trong tham vọng địa chính trị của mình, Brazil đặt mục tiêu mở rộng ảnh hưởng chiến lược tại khu vực Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương
-
Béo phì kéo giảm tuổi thọ của dân nước giàu
Trong tài liệu công bố ngày 10-10, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) cảnh báo béo phì và các bệnh liên quan sẽ làm giảm tuổi thọ trung bình của người dân tại 36 quốc gia nhóm này
-
Hàn Quốc cắt giảm gần 100.000 lính lục quân
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Lục quân Hàn Quốc ngày 11-10 đã báo cáo về tình hình thực hiện chính sách “Cải cách quốc phòng 2.0” lên Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội
-
Tổng thống Ukraine bảo vệ người đồng cấp Mỹ
Ngày 10-10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định ông sẵn sàng mở một cuộc điều tra về bất cứ sự can thiệp nào của Ukraine vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016
-
Nobel Hòa bình thuộc về Thủ tướng Ethiopia
Chiều 11-10 (theo giờ Việt Nam), Ủy ban Nobel Na Uy đã công bố giải Nobel Hòa bình 2019, với chiến thắng thuộc về Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed (ảnh)
-
Mỹ muốn hòa giải giữa Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd
Trong nỗ lực xoa dịu dư luận, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington có thể sắm vai trò trung gian hòa giải giữa Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng người Kurd ở Syria
-
Quốc hội Cuba bầu Chủ tịch nước
Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, với 579 phiếu ủng hộ trên tổng số 580 phiếu bầu, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Díaz–Canel Bermúdez
-
Thượng đỉnh không chính thức Trung-Ấn
Trước thềm cuộc gặp giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Bắc Kinh khẳng định cuộc gặp sẽ định hướng cho quan hệ song phương và tạo ra “vai trò chung” về những vấn đề trong khu vực để hai quốc gia láng giềng có thể hợp tác.
-
Hàn Quốc cấm nam giới có tiền án bạo lực gia đình kết hôn với người nước ngoài
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 10-10 cho biết nước này có kế hoạch ban hành luật cấm những người đàn ông có tiền án bạo lực gia đình kết hôn với người nước ngoài.
-
Nobel Văn học 2018, 2019 về tay văn hào Ba Lan và Áo
Chiều 10-10 (theo giờ Việt Nam), Hội đồng giải thưởng Nobel của Thụy Điển đã xướng tên nhà văn Olga Tokarczuk (Ba Lan) là chủ nhân của giải thưởng Nobel Văn học 2018 và Peter Handke (Áo) là chủ nhân Nobel Văn học 2019.
-
Thái Lan bổ sung điều kiện cấp thị thực lưu trú dài hạn
Ngày 9-10, giới chức Thái Lan cho biết những người nước ngoài trên 50 tuổi được coi là thuộc nhóm “rủi ro” về sức khỏe và sẽ phải nộp giấy tờ chứng minh có bảo hiểm sức khỏe khi xin visa (thị thực) lưu trú dài hạn không định cư tại Thái Lan.
-
Tiến quân vào Syria, Thổ Nhĩ Kỳ hứng chỉ trích
Trong khi Nga, Mỹ khẳng định không can dự, Liên minh châu Âu (EU) và các nước khu vực tiếp tục lên tiếng kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ ngừng chiến dịch quân sự chống lại lực lượng người Kurd ở miền Bắc Syria.
-
Kinh tế toàn cầu ảm đạm bởi thương chiến Mỹ-Trung
Kinh tế toàn cầu đang phải “trả giá” vì chiến tranh thương mại Mỹ-Trung Quốc với thiệt hại ước tính lên đến 700 tỉ USD vào năm 2020, tương đương 0,8% GDP toàn cầu.
-
Mỹ, Anh, Nhật chia nhau Nobel Hóa học
Chiều 9-10 (theo giờ Việt Nam), Ủy ban Nobel của Viện Karolinska ở thủ đô Stockholm của Thụy Điển đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2019 thuộc về John B.Goodenough (Mỹ), M.Stanley Wittingham (Anh) và Akira Yoshino (Nhật).
-
Quân đội Nga được trang bị radar “săn” mục tiêu tàng hình
Tờ Izvestia dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga đưa tin, tới đây toàn bộ vùng phía Nam nước Nga sẽ được bảo vệ bằng các trạm định vị vô tuyến tầm xa tiên tiến nhất “Niobiy-SV”.
-
Chuyên gia quốc tế lên án hành động của Trung Quốc ở Biển Đông
Những yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với phần lớn diện tích Biển Đông là không có giá trị pháp lý và những hành động đơn phương của nước này tại Biển Đông là không chính đáng.
-
Xu hướng chính quyền tinh gọn trên thế giới
Hạ viện Ý ngày 8-10 đã bỏ phiếu thông qua dự luật cắt giảm số thành viên tại cơ quan lập pháp này từ 630 xuống còn 400 và số thành viên tại Thượng viện từ 315 xuống còn 200.
-
Việt Nam tăng 10 bậc năng lực cạnh tranh trong đánh giá của WEF
Trong "Báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu 2019", Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đã ghi nhận sự tiến bộ vượt bậc của một số nền kinh tế, trong đó có Việt Nam, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và thương mại đang khiến kinh tế thế giới trở nên bất ổn, và có thể làm giảm tốc thương mại toàn cầu.
-
Indonesia phá âm mưu đánh bom hàng loạt tại Jakarta
Cảnh sát Indonesia ngày 8-10 thông báo cơ quan chức năng nước này đã chặn đứng kế hoạch đánh bom nhiều trung tâm thương mại ở thủ đô Jakarta, bắt giữ các đối tượng chủ mưu và đồng phạm.
-
Xuất khẩu dầu Vùng Vịnh giảm gần 50%

- Thời khắc quyết định cuộc chiến Mỹ - Iran
- Rủi ro nếu Mỹ thu giữ uranium của Iran
- Kinh tế vùng Vịnh “điêu đứng” vì cuộc chiến tại Iran
- GCC hắt hơi, cả khối Arab sổ mũi
- Cuộc chiến Iran thay đổi chiến lược năng lượng của châu Á
- ICAO thông qua nghị quyết về an toàn hàng không
- Thượng viện Campuchia thông qua dự luật chống lừa đảo trực tuyến
- Xung quanh quyết định tăng mạnh thuế dược phẩm của ông Trump
- Đức định xây cảng quân sự mới tại Biển Bắc
-
Nhật tăng phí cư trú lên tới 2.900% gây tranh cãi

- Mỹ sắp kết thúc chiến dịch quân sự chống Iran?
- Lý do Mỹ gấp rút bán vũ khí cho các đồng minh Trung Đông
- Israel nới lỏng một số hạn chế thời chiến
- An ninh năng lượng Trung Quốc trước thách thức từ Trung Đông
- Mỹ tranh cãi xoay quanh gói 200 tỉ USD cho chiến tranh Iran
- Iran siết kiểm soát eo biển Hormuz
- Mỹ - Nhật công bố loạt dự án năng lượng hàng chục tỉ USD
- Ukraine có cơ hội “hốt bạc” nhờ UAV?
- Các nền kinh tế lớn quay lại với điện hạt nhân
