08/10/2026 - 20:03

TP Cần Thơ luôn cầu thị, lắng nghe và sẵn sàng tiếp nhận những phản ánh có trách nhiệm của báo chí 

(CTO) - Ông Trương Cảnh Tuyên đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện nghiêm tinh thần “nói đi đôi với làm, trả lời đi đôi với xử lý”, không để tình trạng báo chí phản ánh một vấn đề nhưng cơ quan chức năng chỉ trả lời “đang kiểm tra”, “đang rà soát”.

Chiều 8-10, UBND TP Cần Thơ tổ chức họp báo định kỳ quý III-2026. Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chủ trì cuộc họp.

Cùng dự có ông Lý Rotha, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; các Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành và đại diện các cơ quan báo chí trên địa bàn.

Tại cuộc họp, các cơ quan báo chí đặt nhiều câu hỏi về những vấn đề người dân quan tâm trong các lĩnh vực: y tế, xây dựng, giao thông, giải ngân đầu tư công, công tác quản lý, xử lý nhà đất công...


Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Trương Cảnh Tuyên đánh giá cao sự đồng hành, phối hợp của các cơ quan báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần phản ánh kịp thời tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Đồng thời đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện nghiêm tinh thần “nói đi đôi với làm, trả lời đi đôi với xử lý”, không để tình trạng báo chí phản ánh một vấn đề nhưng cơ quan chức năng chỉ trả lời “đang kiểm tra”, “đang rà soát”. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền, các đơn vị phải tập trung giải quyết, không để kéo dài.

Những vấn đề báo chí đặt ra nhưng chưa thể trả lời đầy đủ tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, kiểm tra và trả lời bằng văn bản, không để phóng viên, cơ quan báo chí phải chờ đợi kéo dài.

Theo thông tin từ lãnh đạo UBND thành phố và các sở, ngành, 9 tháng qua của năm 2026, kinh tế - xã hội TP Cần Thơ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. GRDP ước tăng 7,89% so với cùng kỳ; trong đó khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 9,51%, dịch vụ tăng 8,58% và nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,3%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 198.100 tỉ đồng, tăng 21,1%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và doanh thu ngoại tệ đạt 4,59 tỉ USD, tăng 11,7%. Hoạt động du lịch tiếp tục khởi sắc, thành phố đón hơn 11,7 triệu lượt khách, doanh thu đạt khoảng 10.280 tỉ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ. 


Ông Trần Phú Lộc Thành, Quyền Giám đốc Sở Tài chính, báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố 9 tháng năm 2026. 

Trong 9 tháng, thành phố thu hút mới 36 dự án đầu tư, trong đó có 4 dự án FDI; cấp mới đăng ký cho 3.253 doanh nghiệp với tổng vốn hơn 22.764 tỉ đồng. Thu ngân sách nhà nước đến cuối tháng 9 đạt 21.634 tỉ đồng, bằng 80,49% dự toán Trung ương giao. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm; thành phố giải quyết việc làm cho hơn 84.500 lao động, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 96,22% dân số.

Ông Mai Văn Tân, Giám đốc Sở Xây dựng, trả lời các câu hỏi của báo chí liên quan đến lĩnh vực Sở phụ trách.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là tăng trưởng chưa đạt kịch bản đề ra và giải ngân đầu tư công mới đạt 58,18% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Hoạt động của một bộ phận doanh nghiệp còn khó khăn, thị trường quốc tế tiếp tục biến động. Thành phố đang tập trung các giải pháp tháo gỡ trong quý IV, phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao nhất trong năm 2026.

Đại diện cơ quan báo chí phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Thời gian qua, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn đã tích cực truyền thông về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh của thành phố; phản ánh kịp thời những kết quả đạt được cũng như các vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển. Các cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp, cung cấp thông tin và tạo điều kiện để phóng viên hoạt động đúng quy định.

Tin, ảnh: NAM HƯƠNG

Chia sẻ bài viết