Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, ngày 7-4, Hội đồng Nhà nước Tối cao Libya đã bác đề xuất, do cố vấn cấp cao về châu Phi của Tổng thống Mỹ Massad Boulos đưa ra, nhằm thúc đẩy thỏa thuận chia sẻ quyền lực...
-
Bộ trưởng Thương mại Nhật từ chức
Theo hãng tin Kyodo, Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản Isshu Sugawara (ảnh) sáng 25-10 đã đệ đơn từ chức sau khi có cáo buộc văn phòng của ông cấp tiền và hoa viếng đám ma
-
Quốc hội Anh sẽ bỏ phiếu về khả năng bầu cử sớm
Lãnh đạo phe Bảo thủ tại Hạ viện Anh Jacob Rees-Mogg ngày 24-10 cho biết các nghị sĩ sẽ có cơ hội bỏ phiếu vào ngày 28-10 tới về việc có tổ chức một cuộc bầu cử trước thời hạn hay không
-
Hàn Quốc từ bỏ quy chế nước đang phát triển tại WTO
Ngày 25-10, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc cho biết nước này đã quyết định từ bỏ quy chế nước đang phát triển tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)
-
Mỹ tái triển khai thiết bị quân sự tại Syria
Trong nỗ lực củng cố vị thế đang lung lay ở Trung Đông, Washington có thể điều xe tăng cùng thiết bị quân sự hạng nặng đến miền Đông Syria nhằm bảo vệ các mỏ dầu
-
Cần 300 tỉ USD để làm chậm quá trình nóng lên của Trái Đất
Theo phóng viên TTXVN tại Liên Hiệp Quốc, ngày 24-10, các nhà khoa học về môi trường của LHQ cho biết thế giới cần 300 tỉ USD để ngăn chặn sự gia tăng của khí thải nhà kính
-
Tàu chiến và tham vọng của ông Abe
Quyết định triển khai 2 tàu chiến đến Trung Đông của Nhật Bản để bảo vệ tàu buôn của nước này tại đây một lần nữa cho thấy tham vọng sửa đổi hiến pháp hòa bình của Thủ tướng Shinzo Abe.
-
Người Do Thái ở Mỹ lo ngại bị kỳ thị
Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn kết quả một cuộc khảo sát vừa công bố ngày 23-10 cho thấy cứ 3 người Mỹ gốc Do Thái thì có 1 người không dám để lộ tôn giáo của mình, như đội mũ chỏm đầu hay đeo dây chuyền có ngôi sao David khi ra đường.
-
Mỹ dỡ bỏ trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ
Trong tuyên bố hôm 23-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đã dỡ bỏ trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì Ankara đã tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian tại Đông Bắc Syria, thỏa thuận mà ông ca ngợi là “đột phá lớn”.
-
Google đạt đột phá lớn trong nghiên cứu máy tính lượng tử
Công ty công nghệ Google của Mỹ ngày 23-10 thông báo nhóm nghiên cứu của hãng đã đạt được bước đột phá lớn trong lĩnh vực máy tính lượng tử, theo đó phát triển thành công máy tính lượng tử Sycamore 53 qubit - siêu máy tính nhanh nhất thế giới có khả năng trong 200 giây giải quyết một phép tính mà siêu máy tính thông thường phải mất tới 10.000 năm tính toán.
-
“Donald Trump của Brazil” thăm Trung Quốc
Trước chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Jair Bolsonaro tới Trung Quốc, giới quan sát đang chờ xem liệu “Donald Trump của Brazil” có sẵn sàng bỏ qua mâu thuẫn trong quá khứ để thúc đẩy quan hệ với đối tác thương mại lớn nhất của họ hay không.
-
Nga thắng Mỹ ở Syria
Thỏa thuận đạt được giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ về tình hình biên giới Syria được ví như “chiến thắng” của ông Putin khi phản ánh thực tế Mỹ không có chỗ trong việc định hình tương lai quốc gia Trung Đông.
-
Hàng trăm nhà báo kêu gọi hành động chống Google
Ngày 23-10, hàng trăm nhà báo đã kêu gọi giới chức châu Âu hành động chống lại Google sau khi tập đoàn công nghệ của Mỹ này từ chối trả tiền cho các công ty truyền thông khi đăng tải các nội dung của họ
-
Ông chủ xe ôm công nghệ làm Bộ trưởng Giáo dục Indonesia
Ngày 23-10, Tổng thống Indonesia Joko Widodo bổ nhiệm Nadiem Makarim (ảnh), đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Công ty thanh toán và gọi xe Gojek, làm Bộ trưởng Giáo dục và Văn hóa nước này.
-
Triều Tiên dỡ bỏ kiến trúc Hàn Quốc xây dựng ở núi Kumgang
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chỉ thị tháo dỡ các cơ sở hạ tầng du lịch do Hàn Quốc xây dựng trước kia ở núi Kumgang, trong một động thái hiếm thấy khi ông Kim công khai chỉ trích các chính sách của cha và ông mình.
-
Nở rộ dịch vụ giao hàng bằng UAV
Tập đoàn dược phẩm CVS đang hợp tác với hãng chuyển phát nhanh UPS, đơn vị vừa được Cục Hàng không dân dụng liên bang Mỹ cấp phép giao hàng bằng máy bay không người lái (UAV)
-
Vòng luẩn quẩn trên chính trường Israel
Ngày 21-10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo cho Tổng thống Reuven Rivlin rằng ông không thể thành lập chính phủ liên minh sau cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 9 vừa qua
-
Nhật hoàng Naruhito chính thức đăng quang
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, chiều 22-10 theo giờ địa phương, Nhật hoàng Naruhito đã chính thức tuyên bố đăng quang trước sự chứng kiến của gần 2.000 quan khách
-
Trại cai nghiện điện thoại cho giới trẻ Hàn Quốc
Hàn Quốc là một trong những quốc gia có dân số sở hữu điện thoại thông minh nhiều nhất thế giới. Hơn 98% thanh thiếu niên tại đây sử dụng điện thoại di động và nhiều người trong số này đang có dấu hiệu bị nghiện.
-
Úc xoa dịu căng thẳng với Trung Quốc
Thủ tướng Úc Scott Morrison và Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn vừa có cuộc họp được mô tả là “tích cực” và mang tính “xây dựng” tại Jakarta, nhân dịp cả hai cùng đến Indonesia dự lễ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2 của Tổng thống nước chủ nhà Joko Widodo.
-
Cuộc đua gay cấn
Ngày 21-10, Canada tiến hành cuộc tổng tuyển cử được xem như một cuộc "trưng cầu dân ý" đối với đảng Tự do của Thủ tướng Justin Trudeau.
-
Xuất khẩu dầu Vùng Vịnh giảm gần 50%

- Thời khắc quyết định cuộc chiến Mỹ - Iran
- Rủi ro nếu Mỹ thu giữ uranium của Iran
- Kinh tế vùng Vịnh “điêu đứng” vì cuộc chiến tại Iran
- GCC hắt hơi, cả khối Arab sổ mũi
- Cuộc chiến Iran thay đổi chiến lược năng lượng của châu Á
- ICAO thông qua nghị quyết về an toàn hàng không
- Thượng viện Campuchia thông qua dự luật chống lừa đảo trực tuyến
- Xung quanh quyết định tăng mạnh thuế dược phẩm của ông Trump
- Đức định xây cảng quân sự mới tại Biển Bắc
-
Nhật tăng phí cư trú lên tới 2.900% gây tranh cãi

- Mỹ sắp kết thúc chiến dịch quân sự chống Iran?
- Lý do Mỹ gấp rút bán vũ khí cho các đồng minh Trung Đông
- Israel nới lỏng một số hạn chế thời chiến
- An ninh năng lượng Trung Quốc trước thách thức từ Trung Đông
- Mỹ tranh cãi xoay quanh gói 200 tỉ USD cho chiến tranh Iran
- Iran siết kiểm soát eo biển Hormuz
- Mỹ - Nhật công bố loạt dự án năng lượng hàng chục tỉ USD
- Ukraine có cơ hội “hốt bạc” nhờ UAV?
- Các nền kinh tế lớn quay lại với điện hạt nhân
