09/03/2017 - 09:41

Hơn 1/4 dân châu Á phải hối lộ để sử dụng dịch vụ công

28% người dân sống ở châu Á đã phải hối lộ để sử dụng các dịch vụ công trong năm 2016, theo báo cáo công bố hôm 7-3 của Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI).

Biểu tình chống tham nhũng ở Hyderabad, Ấn Độ. Ảnh: New India Express

Báo cáo "Người dân và nạn tham nhũng: châu Á Thái Bình Dương" của tổ chức có trụ sở tại Berlin (Đức) đã khảo sát gần 22.000 người ở 16 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp khu vực, từ Pakistan đến Úc. Theo kết quả khảo sát, TI ước tính hơn 900 triệu người dân nơi đây buộc phải chi tiền "bôi trơn" ít nhất một lần trong năm qua. Trong đó, tỷ lệ hối lộ cao nhất được ghi nhận ở Ấn Độ- nơi có tới 69% người dân được hỏi cho biết họ phải "chung chi" để tiếp cận các dịch vụ cơ bản như giáo dục và chăm sóc sức khỏe. Tỷ lệ này ở Nhật Bản chỉ là 0,2%, trở thành quốc gia ít tham nhũng nhất trong danh sách nói trên. Cũng theo báo cáo, cảnh sát là lực lượng nhận hối lộ nhiều nhất trong số những nhân viên chính phủ, với khoảng 30% người được hỏi thừa nhận đã gửi phong bì cho nhân viên thực thi pháp luật trong 12 tháng qua.

"Chính phủ các nước phải hành động nhiều hơn để thực thi những cam kết chống tham nhũng của họ"- Chủ tịch TI Jose Ugaz nhấn mạnh trong thông cáo báo chí, nhắc đến sự tham gia của 16 quốc gia này trong sáng kiến "Những mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc" vốn có hiệu lực từ ngày 1-1-2016. Mục tiêu của sáng kiến này là thiết lập những ưu tiên cho sự phát triển giai đoạn 2016- 2030, bao gồm loại bỏ mọi hình thức tham nhũng và hối lộ. Theo ông Ugaz, tham nhũng không phải là tội nhỏ bởi nó "cướp thức ăn khỏi bàn của người dân, cản trở và thậm chí có thể tiêu diệt hệ thống giáo dục, chăm sóc sức khỏe hợp lý". Những người trẻ và người nghèo được cho là những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của tình trạng "vòi vĩnh" ở các dịch vụ công.

HẠNH NGUYÊN (Theo Straitstimes, Ibtimes, FoxNews)

Chia sẻ bài viết