Với quy mô ngày càng mở rộng, công tác tổ chức được nâng tầm, Giải Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ 2025 không chỉ tạo sân chơi hấp dẫn cho cộng đồng chạy bộ mà còn góp phần quảng bá hình ảnh TP Cần Thơ năng động, thân thiện và giàu bản sắc.

Giải Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ 2025 để lại dấu ấn đẹp trong lòng VĐV, du khách và người dân.
Điểm nhấn nổi bật của Giải Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ là cung đường chạy được thiết kế gắn với các không gian di sản và cảnh quan đặc trưng Tây Đô. Mỗi bước chạy của VĐV không chỉ là thử thách thể lực mà còn mang lại hành trình trải nghiệm vẻ đẹp sông nước miền Tây. Việc đường chạy tại giải được Hiệp hội Marathon và Chạy đường dài quốc tế (AIMS) chứng nhận càng nâng cao giá trị chuyên môn, giúp kết quả thi đấu của VĐV đủ điều kiện đăng ký tham gia các giải thuộc hệ thống Abbott World Marathon Majors.
Sự hài lòng của VĐV là thước đo rõ nét nhất cho chất lượng giải. Sau khi cán đích đầu tiên ở cự ly full marathon nữ, VĐV Lê Thị Hà (Đồng Nai) chia sẻ: “Đây là lần thứ hai tôi tham dự Giải Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ. Tôi từng tham gia nhiều giải chạy, nhưng rất ấn tượng với công tác tổ chức chuyên nghiệp, sự nhiệt tình của lực lượng tình nguyện viên. Đường chạy mang đậm chất miền Tây, có độ dốc, vượt cầu nhưng đảm bảo an toàn, tạo thêm động lực để VĐV chinh phục”.
Giải Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ 2025 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố phối hợp Công ty TNHH Đức Hương Anh tổ chức, thu hút 10.000 VĐV chuyên nghiệp và phong trào trong, ngoài nước. Các cự ly thi đấu gồm 5km, 10km, bán marathon (21,1km) và full marathon (42,195km), tạo điều kiện để mọi lứa tuổi, trình độ đều có thể tham gia, qua đó lan tỏa mạnh mẽ phong trào rèn luyện thể thao trong cộng đồng.
PGS.TS Nguyễn Trí, Tổng Giám đốc DHA Việt Nam, nhấn mạnh: “Ban tổ chức đã xây dựng chi tiết các phương án phân luồng giao thông, bố trí trạm tiếp nước, trạm y tế, lực lượng phản ứng nhanh và các kịch bản ứng phó tình huống phát sinh, với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho VĐV. Những phản hồi tích cực từ VĐV trong và ngoài nước là động lực để chúng tôi tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng ở các mùa giải sau”.
Giải năm nay được chuẩn bị kỹ lưỡng từ nhiều tháng trước, với sự phối hợp đồng bộ giữa các sở, ngành, đơn vị liên quan. Trên toàn tuyến, Ban tổ chức bố trí 22 trạm tiếp nước, 16 trạm y tế (bình quân 2km/trạm theo tiêu chuẩn quốc tế), cùng 6 xe cứu thương, 5 xe y tế lưu động và hơn 400 tình nguyện viên hỗ trợ… góp phần giúp giải diễn ra an toàn, thông suốt.
Mùa giải 2025 còn mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu chặng đường 5 năm hình thành và phát triển của Giải Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ, đồng thời gắn với sự kiện hợp nhất 3 địa phương Sóc Trăng, Hậu Giang, Cần Thơ. Ông Nguyễn Văn Bảy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, khẳng định: “Chúng tôi kỳ vọng Giải Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ sẽ tiếp tục phát triển cả về quy mô lẫn chất lượng, trở thành giải đấu uy tín, có sức lan tỏa lớn. Không chỉ là sự kiện thể thao mà còn là hoạt động văn hóa - du lịch tiêu biểu, góp phần quảng bá hình ảnh Cần Thơ năng động, thân thiện, hướng đến phát triển du lịch bền vững”.
Từ những bước chạy bền bỉ bên dòng sông Hậu, Giải Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ góp phần làm giàu thêm đời sống văn hóa, thể thao của người dân thành phố, mở ra kỳ vọng về một điểm hẹn quen thuộc của cộng đồng chạy bộ trong nước và quốc tế.
Bài, ảnh: HỒNG NHUNG