26/12/2025 - 17:55

Bệnh nhân đau ngực 5 ngày, vào viện được phẫu thuật, ngăn nguy cơ suy tim 

(CTO) - Ông L.T.P (69 tuổi, ở phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ) bị đau ngực, khó thở gần 1 tuần, nhập viện Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long.

Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị tăng huyết áp, rối loạn đường huyết và dấu hiệu bệnh tim thiếu máu cục bộ, nguy cơ tổn thương mạch vành cao. Bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường type 2.

Người bệnh hồi phục sức khỏe, vừa được xuất viện. Ảnh BV cung cấp.

Người bệnh được chỉ định chụp động mạch vành bằng hệ thống DSA hai bình diện. Kết quả cho thấy nhiều nhánh động mạch vành hẹp nặng, làm giảm đáng kể lưu lượng máu nuôi cơ tim, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra nhồi máu cơ tim cấp. Sau hội chẩn liên chuyên khoa, các bác sĩ đánh giá người bệnh lớn tuổi, có nhiều bệnh lý nền, việc sử dụng máy tim phổi nhân tạo trong quá trình phẫu thuật có thể làm tăng nguy cơ biến chứng. Do đó, ê-kíp quyết định lựa chọn phương pháp phẫu thuật bắc cầu mạch vành khi tim vẫn đập. Đây là kỹ thuật đòi hỏi phẫu thuật viên có kinh nghiệm, khả năng kiểm soát huyết động tốt trong suốt quá trình can thiệp và sự hỗ trợ của hệ thống trang thiết bị hiện đại. Qua đó góp phần giảm nguy cơ rối loạn đông máu, biến chứng thần kinh, suy thận hay viêm phổi sau mổ.

Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 3 giờ. Ê-kíp đã bắc thành công 4 cầu nối mạch chủ - vành, tái lập lưu lượng máu đến cơ tim ổn định. Sau phẫu thuật, người bệnh được theo dõi tại đơn vị hồi sức 2 ngày, sau đó chuyển về Khoa Tim mạch tiếp tục điều trị. Hiện người bệnh không còn đau ngực, sinh hiệu ổn định, ăn uống và vận động tốt. Người bệnh vừa được xuất viện sau 5 ngày điều trị nội trú và hẹn tái khám ngoại trú theo chỉ định.

Theo BS CKII Trần Phước Hòa, Trưởng Khoa Ngoại Tim mạch - Lồng ngực - Hồi sức sau mổ tim, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, hẹp nhiều nhánh động mạch vành là nguyên nhân thường gặp dẫn đến suy tim và nhồi máu cơ tim. Việc tầm soát, chẩn đoán sớm và can thiệp kịp thời có ý nghĩa quan trọng trong kiểm soát bệnh, giảm nguy cơ biến chứng và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh tim mạch.

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết