27/12/2025 - 15:16

Trải nghiệm “sống xanh” với sản phẩm từ xơ mướp 

(CTO) - Từ những mảnh xơ mướp tưởng chừng bỏ đi, chỉ cần một chút “khéo tay hay làm”, các em học sinh có thể biến chúng trở thành vật dụng hữu ích như miếng rửa chén, lót ly... Hoạt động giúp lan tỏa “sống xanh” trong học đường.

Sáng 27-12, Trường THCS Trần Hưng Đạo (phường Ninh Kiều) phối hợp Hội LHPN phường Ninh Kiều, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Ninh Kiều và Công ty TNHH TM Dịch vụ Tư vấn CPA tổ chức Hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp với chủ đề “Xơ mướp xanh - Hành trình trải nghiệm nghề nghiệp” cho học sinh.

Nhiều em còn khéo léo thực hiện bằng cách móc len kết nối tạo nên sản phẩm từ xơ mướp độc đáo.

Khoảng 100 học sinh đã được giới thiệu về xơ mướp, giá trị sử dụng, tiềm năng phát triển sản phẩm thủ công - sinh thái. Đồng thời, các em được chia sẻ mô hình sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thân thiện môi trường; hướng dẫn và thực hành làm một số sản phẩm đơn giản như đồ gia dụng, trang trí, quà lưu niệm…

Cô Nguyễn Lê Thu Thuận, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Hưng Đạo, cho biết: Hoạt động này nhằm tạo môi trường trải nghiệm thực tiễn, giúp học sinh tiếp cận quy trình tạo ra sản phẩm từ vật liệu tự nhiên, gắn với định hướng nghề nghiệp. Qua đó, giúp nâng cao nhận thức của học sinh về bảo vệ môi trường, phát triển sản phẩm thân thiện, bền vững; rèn luyện cho các em kỹ năng sáng tạo, làm việc nhóm…

Ban Tổ chức và các em học sinh bên sản phẩm thủ công từ xơ mướp.

Sau hơn một giờ thực hành, các nhóm đã cho ra những sản phẩm từ xơ mướp độc đáo. Em Võ Ngọc Thùy, học sinh lớp 8A2, chia sẻ: “Từ xơ mướp, vật liệu tưởng như không còn tác dụng, chúng em được hướng dẫn làm nên những vật dụng hữu ích. Và sẽ còn nhiều nguyên liệu khác nữa, nếu ta tận dụng sẽ tự chế được những sản phẩm mới, vừa tiết kiệm vừa giúp bảo vệ môi trường”. Em Nguyễn Tuyết Trinh, lớp 8A2, cho biết: “Chương trình giúp em có thêm nhiều kỹ năng, nhất là ý thức “sống xanh” từ những điều giản dị của cuộc sống”.

Từ những mảnh xơ mướp mộc mạc, buổi trải nghiệm vun bồi trong mỗi học sinh một hạt mầm mới - hạt mầm của ý thức “sống xanh”, sự sáng tạo và trách nhiệm với môi trường. Khi những vật liệu giản đơn được thổi hồn bằng đôi tay khéo léo và tư duy tích cực, giá trị bền vững không chỉ nằm ở sản phẩm làm ra, mà còn ở cách các em học trân quý thiên nhiên, hướng tới lối sống hài hòa, nhân văn. Đó cũng chính là hành trang ý nghĩa để các em vững bước trên hành trình trưởng thành, góp phần xây dựng một tương lai xanh hơn cho cộng đồng.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết