27/12/2025 - 08:55

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học sinh 

Thời gian qua, Ban Phụ nữ Công an TP Cần Thơ phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền pháp luật tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Các em học sinh được nghe những chuyên đề về kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường, kỹ năng ứng xử an toàn, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng; nhận diện và phòng, chống các hình thức lừa đảo trực tuyến… Ở lĩnh vực giao thông, báo cáo viên phổ biến quy tắc và kỹ năng tham gia giao thông an toàn, tuyên truyền về điều kiện, độ tuổi và trách nhiệm của người điều khiển phương tiện… góp phần hình thành trong học sinh thói quen ứng xử văn minh, đúng luật khi tham gia giao thông.

Công an TP Cần Thơ phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật tại Trường THCS An Hòa 1.

Em Đặng Đường Đáng, học sinh Trường THCS An Hòa 1 (phường Cái Khế), cho biết: "Tham gia các buổi tuyên truyền em học được nhiều kiến thức bổ ích, biết cách xử lý khi gặp tình huống. Em đi học bằng xe đạp điện và tuân thủ đúng các quy định pháp luật về giao thông, đội nón bảo hiểm, không chạy ẩu, không vượt đèn đỏ, đi đúng làn đường".

Theo cô Huỳnh Ngọc Thơ, Chủ nhiệm lớp 7A3 Trường THCS An Hòa 1, để học sinh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, giáo viên thường xuyên lồng ghép tuyên truyền, nhắc nhở trong các tiết sinh hoạt lớp. Giáo viên và phụ huynh lập nhóm Zalo trao đổi thông tin, cùng phối hợp giáo dục con em những kỹ năng bảo vệ bản thân. Ngoài ra, tổ chức cho học sinh và phụ huynh ký cam kết không vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Chị Hồng Thắm ở phường Tân An, chia sẻ: "Khi cho con gái lớp 11 tự đi học, tôi mua xe phù hợp độ tuổi, hướng dẫn con những kiến thức cần thiết, căn bản khi điều khiển phương tiện, đảm bảo an toàn, tránh xảy ra sự cố đáng tiếc".

Chung sức trong công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trong năm 2025, hội phụ nữ cơ sở công an các đơn vị, địa phương thực hiện nhiều mô hình dân vận khéo hiệu quả. Nổi bật là mô hình “Tuyên truyền nâng cao nhận thức chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong học sinh, sinh viên, cộng đồng dân cư”… với những hình thức sinh động, phù hợp từng địa bàn, độ tuổi. Qua đó, phổ biến các quy định xử phạt hành chính đối với các lỗi người điều khiển phương tiện thường vi phạm, như: chạy quá tốc độ; tránh, vượt trái quy định; đi sai làn đường, phần đường; chở quá số người quy định, vi phạm về nồng độ cồn… Ngoài ra, cơ sở hội còn phối hợp tặng ghế đá tuyên truyền an toàn giao thông, mũ bảo hiểm, áo phao… cho học sinh và người dân trên địa bàn.

Với những cách làm hiệu quả, thiết thực, phụ nữ Công an thành phố đóng góp tích cực vào việc xây dựng văn hóa giao thông, nếp sống văn minh đô thị.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết