Năm 2025, Hội LHPN xã Thạnh Phú tập trung xây dựng, nâng chất nhiều mô hình kinh tế hiệu quả; đồng thời, phối hợp tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi để hội viên, phụ nữ sản xuất, kinh doanh... Qua đó, nhiều chị em có điều kiện tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Thạnh Phú tham quan, đánh giá hiệu quả mô hình dân vận khéo THT Đan dây nhựa do Hội LHPN xã vận động thành lập.
Những ngày cuối năm, không khí lao động tại Tổ hợp tác (THT) Đan dây nhựa xã Thạnh Phú rất sôi nổi. Theo chị Phan Nguyễn Linh Phương, Chủ tịch Hội LHPN xã Thạnh Phú, mô hình thành lập từ năm 2021, được công nhận và khen thưởng mô hình dân vận khéo cấp xã nhiều năm liền. Hiện nay, THT thu hút 115 thành viên, thu nhập đạt 3-6 triệu đồng/người/tháng. Chị Nguyễn Thị Kiều Oanh, thành viên THT, chia sẻ: “Vợ chồng tôi có 2 con nhỏ đang tuổi đi học. Trước kia, tôi ở nhà nội trợ, kinh tế gia đình chủ yếu nhờ vào tiền làm mướn của chồng. Với sự động viên của cán bộ hội, tôi tham gia THT và được hướng dẫn nghề. Thu nhập từ công việc mỗi tháng khoảng 4 triệu đồng, giúp tôi có điều kiện lo cho con học hành tốt hơn”.
Mô hình THT Trồng màu do Hội LHPN xã thành lập, nhân rộng từ năm 2022 thu hút nhiều hội viên. Chị Phan Nguyễn Linh Phương thông tin: “Đến nay, chúng tôi ra mắt được 2 THT trồng màu, tại ấp An Thạnh và ấp 6 với tổng số 28 thành viên (mỗi tổ 14 thành viên). Các thành viên được hỗ trợ vay vốn; tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc rau màu; chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất và đời sống. Trung bình mỗi công rau màu, người trồng có thu nhập 10-15 triệu đồng/vụ, mỗi năm trồng 2-3 vụ”. Chị Trần Thị Tím, thành viên THT Trồng màu ấp 6, nói: “Gia đình tôi có 2 công đất, trước kia làm ruộng, hiệu quả kinh tế không cao. Được sự động viên, tạo điều kiện của hội, tôi tham gia THT Trồng màu, được hỗ trợ tập huấn kỹ thuật, giới thiệu vay vốn ưu đãi để đầu tư sản xuất. Vụ mới nhất, tôi trồng khổ qua. Sau khi trừ chi phí, tôi có lợi nhuận khoảng 15 triệu đồng/công/vụ”.
Theo lãnh đạo Hội LHPN xã Thạnh Phú, năm 2025, Hội LHPN xã duy trì, nhân rộng 6 mô hình kinh tế tập thể hiệu quả, với gần 300 thành viên tham gia. Ðồng thời, hội tăng cường phối hợp các ngành chức năng hỗ trợ hội viên, phụ nữ tiếp cận nguồn vốn vay. Toàn xã có 17 tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, với trên 790 hộ vay, tổng nguồn vốn trên 35 tỉ đồng; duy trì các tổ hùn vốn hỗ trợ chị em vay không lãi để chăn nuôi, mua bán nhỏ, cải tạo vườn... Hội phối hợp đào tạo, tư vấn, giới thiệu việc làm, giải quyết việc làm cho 156 chị; hỗ trợ 12 chị khởi nghiệp kinh doanh.
Song song đó, Hội LHPN xã tập trung thực hiện nhiều giải pháp thiết thực thông qua Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”. Dù có tay nghề khá nhưng trước kia do không có vốn đầu tư mở tiệm, chị Trần Thị Kim Thanh ở ấp Phước Lộc, chỉ nhận may và sửa quần áo cho khách quen, bà con trong xóm, thu nhập thấp. Chị Trần Thị Kim Thanh bộc bạch: “Được sự động viên, tạo điều kiện của hội, năm 2023, tôi vay vốn mở tiệm may. Để “trụ” vững với nghề, tôi học hỏi, rèn luyện tay nghề để có thể may đa dạng các loại trang phục. Nhờ vậy, tôi có thu nhập ổn định hơn 5 triệu đồng/tháng”.
Cùng với việc hỗ trợ phát triển kinh tế, năm 2025, Hội LHPN xã vận động trao trên 200 phần quà cho cán bộ, hội viên, học sinh là con em hội viên có hoàn cảnh khó khăn dịp lễ, Tết, với tổng số tiền gần 60 triệu đồng; vận động hỗ trợ xây dựng 1 căn nhà, với số tiền 60 triệu đồng. Thiết thực chào mừng Đại hội MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội xã Thạnh Phú lần I, nhiệm kỳ 2025-2030, Hội vận động trao 100 phần quà cho hội viên, phụ nữ và người dân hoàn cảnh khó khăn.
Chị Phan Nguyễn Linh Phương thông tin: “Từ hiệu quả các mô hình và hình thức hỗ trợ, đời sống vật chất, tinh thần của hội viên ngày càng được cải thiện, nâng cao, không còn hội viên thuộc diện hộ nghèo. Thời gian tới, Hội LHPN xã Thạnh Phú tiếp tục nâng chất, nhân rộng mô hình hỗ trợ hội viên làm kinh tế, giải quyết việc làm, khởi sự kinh doanh... giúp chị em tăng thu nhập, nâng cao mức sống".
Bài, ảnh: HẢI THƯ