21/07/2017 - 20:36

Chém người, cướp giật, án chồng án

(CT) – Ngày 21-7-2017, HĐXX-TAND quận Ninh Kiều mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Hoàng Việt Quốc (SN 1987, ngụ phường An Nghiệp) 7 năm tù tội cố ý gây thương tích, 7 năm tù tội , tổng hình phạt là 14 năm tù; Nguyễn Tuấn Thanh (SN 1988, ngụ tỉnh Vĩnh Long) 3 năm 6 tháng tù tội cướp giật tài sản; buộc hai bị cáo bồi thường theo thỏa thuận đối với các bị hại.

Việt Quốc (bên phải) và Thanh nghe HĐXX tuyên án. 

Tối 11-11-2016, Quốc điều khiển mô tô chở bạn gái đi chơi, đứng nói chuyện trên đường Huỳnh Thúc Kháng. Lúc này, anh Trần Hữu Thịnh vừa nhậu tại nhà anh Trần Trương Đại Lập gần đó, chạy xe ngang ngó vào mặt Quốc. Thấy anh Thịnh nhìn, Quốc thách thức rủ đánh nhau. Anh Thịnh quay lại nhà anh Lập kể sự tình. Anh Lập bước ra xem chuyện gì thì Quốc lấy dao giấu trong cốp xe đâm vào tay anh Lập làm gãy dao; rồi lấy tiếp con dao khác để đối phó. Nghe tiếng cự cãi, ẩu đả, mọi người gần đó chạy ra can ngăn. Thấy anh Võ Thanh Hòa, Võ Thanh Thuận đứng trước cửa nhà anh Lập, Quốc nghĩ là đồng bọn nên dùng dao rượt đuổi, chém anh Hòa gây thương tích 26%, chém anh Thuận gây thương tích 20%, còn anh Lập ảnh hưởng sức khỏe 3%. Sau khi gây án, Quốc bỏ trốn khỏi địa phương. Thời điểm này, Quốc quen và rủ Thanh đi cướp giật kiếm tiền mua ma túy sử dụng. Cuối tháng 12-2016, cả hai thực hiện 2 vụ giật dây chuyền trên địa bàn quận Ninh Kiều, lấy tài sản hơn 29 triệu đồng. Đầu tháng 1-2017, Quốc và Thanh bị bắt giam.

Trước đây, Quốc từng có tiền án 4 năm 6 tháng tù tội cướp giật và 6 năm tù tội cố ý gây thương tích. Vừa hòa nhập xã hội, chưa được xóa án tích, Quốc tiếp tục tái phạm.

Tin, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết