“Thư tình gửi Ngoại” - Ấm áp tình người
“Thư tình gửi Ngoại” (đang chiếu tại các cụm rạp) có kịch bản đơn giản nhưng chặt chẽ, giàu tính nhân văn. Tác phẩm của điện ảnh Hoa ngữ đề cao tình yêu và niềm tin của vợ chồng, tình đồng hương nơi đất khách, qua đó khiến người xem thêm trân trọng những giá trị tốt đẹp của cuộc sống.
-
Thuốc đã đủ mạnh !
-
Tài danh đất Tây Đô
* ĐĂNG HUỲNH
-
Thức tỉnh con người
Nhà báo Đoàn Khắc Xuyên, cựu tù Côn Đảo, cho in câu chuyện "Trở lại Côn Đảo" ở cuối cuốn tạp bút "Dựng lại người" (NXB Trẻ, quý 1-2014), với đoạn kết: "Cuối buổi thăm các trại tù cũ, tôi đưa tiền xăng và tiền bồi dưỡng cho cô hướng dẫn viên nhưng không hiểu sao, trái với đòi hỏi trước lúc đi, bây giờ cô lại nhất định không chịu nhận tiền và quày quả bỏ đi dù tôi cố giúi tiền vào tay cô".
-
Cần Thơ tự tin ra “biển lớn”
Vòng sơ tuyển Giải thưởng Trần Hữu Trang lần thứ 12 - năm 2014 đã bắt đầu khởi động tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 22-3. 3 thí sinh của Cần Thơ đang tích cực tập luyện ca diễn để chinh phục giải thưởng danh giá nhất của nghệ thuật cải lương.
-
Thương hồ
-
Địa văn hóa và bảo tồn, phát huy đờn ca tài tử
* Địa văn hóa của đờn ca tài tử
-
Tài danh đất Tây Đô
Bài 3: Vang mãi “Tiếng hò sông Hậu”
-
Tài danh đất Tây Đô
Bài 2: Nghệ sĩ đầu tiên mang cải lương đến trời Tây
-
Điểm sáng của phim hài Việt
Ban đầu phim hài "Âm mưu giày gót nhọn" của đạo diễn Hàm Trần không được chú ý bởi dàn diễn viên không quá "hot", phim cũng không được quảng bá rầm rộ. Phim lại do diễn viên Việt kiều Kathy Uyên đảm nhận ba vai trò quan trọng: nhà sản xuất, biên kịch, diễn viên chính, càng khiến nhiều người nghi ngờ về chất lượng. Thế nhưng, vừa trình làng, "Âm mưu giày gót nhọn" đã đánh tan mọi nghi ngại khi thắng lớn về doanh thu và được giới phê bình đánh giá cao. Phim đang chiếu ở cụm rạp CGV Cần Thơ, Trung tâm Thương mại Sense City.
-
Tài danh đất Tây Đô
Bài 1: Người đưa “Dạ cổ hoài lang” lên sân khấu cải lương Bản “Dạ cổ hoài lang” của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu là “bài tổ” của vọng cổ, nền tảng của cải lương. Tuy nhiên, từ “Dạ cổ hoài lang” nhịp đôi trở thành bài vọng cổ nhịp 4, nhịp 8, thậm chí nhịp 64 như hôm nay có công lao lớn của soạn giả tài danh đất Cần Thơ Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền. Ông được hậu thế suy tôn là Hậu Tổ của nghệ thuật cải lương.
-
Day dứt phận người
Mới lạ, hấp dẫn, đầy trăn trở là những điều níu kéo người đọc đến trang cuối cùng của tiểu thuyết "Bóng của cây sồi". Khi gấp sách lại, số phận của những nhân vật trong truyện vẫn khiến người đọc ray rứt, khó quên Sách của nhà văn nữ Đỗ Bích Thúy, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh xuất bản quí I-2014.
-
Chới với “Sau ánh hoàng hôn”
“Sau ánh hoàng hôn” được giới thiệu có nội dung hấp dẫn với chuyện tình lấy nước mắt, cuộc chiến bảo vệ công lý đầy căng thẳng. Nhưng đáng tiếc phim lại khiến người xem chới với vì kịch bản rời rạc, nhiều tình tiết không hợp lý.
-
Kim Eun Sook “biên kịch vàng” của Hàn Quốc
-
Nhiều hiện vật văn hóa - lịch sử của Việt Nam được trưng bày ở Mỹ
-
“Cống hiến” thật sự “tìm vàng”
Trong vô vàn giải thưởng của làng giải trí hiện nay, “Cống hiến” là một trong những giải thưởng âm nhạc uy tín. Năm 2014 - mùa giải Cống hiến lần thứ 9 có những thay đổi được cho là bắt kịp đời sống âm nhạc, tạo sức lan tỏa cho giải thưởng.
-
Bay ra sông
-
Rau xanh đồng bãi
-
Sông rạch xứ Cà Mau
HẢI HỒ
-
Đế chế Á Đông trong thời trang quốc tế
-
Ngẫu hứng cùng âm nhạc
Sân trường THPT Phan Ngọc Hiển (quận Ninh Kiều) trong giờ sinh hoạt dưới cờ, một nhóm học sinh đàn hát say mê những ca khúc về mái trường, thầy cô. Khán giả là học sinh và thầy cô cùng trường. Đó là một buổi biểu diễn thường xuyên của CLB Ghi-ta Trường THPT Phan Ngọc Hiển, gồm 30 thành viên.
-
Nhiều mô hình, cách làm nổi bật trong xây dựng đời sống văn hóa ở phường Hưng Phú

- Tổ chức Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ Tư
- Quy chế mới, động lực mới cho di sản văn hóa
- “Nhịp cầu số hóa" bằng nghệ thuật
- Tuổi hai mươi vượt thời gian
- Tổ chức Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ tư
- Điện ảnh trẻ Việt Nam tiếp tục bứt phá trên bản đồ quốc tế cùng TIFF 2026
- “Spider-Man 4” vượt qua chính mình
- Định vị văn hóa cơ sở ở đô thị trung tâm
- “Đảng với Dân - Dân với Đảng” phát huy sức mạnh đoàn kết
-
32 thí sinh vào vòng tuyển chọn Chuông vàng vọng cổ 2026

- Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ 2026 có chủ đề “Cần Thơ - Khúc giao hòa sông nước”
- Câu đố xưa của người bình dân Nam Bộ
- Bà Lê Thị Thanh Giang, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ: Giao lưu nhân dân là phương thức lan tỏa văn hóa hiệu quả
- Nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Nhật Danh đắc cử Chi hội trưởng Chi hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam tại TP Cần Thơ
- Về Chợ Mới nghe bài ca "Chợ Mới"
- “Tân Chợ nổi Cái Răng” và hành trình quảng bá văn hóa Cần Thơ
- "Cánh bay lan tỏa yêu thương"
- Nguyễn Quỳnh My chinh phục Ban giám khảo, đăng quang Sao Mai Nhí 2026
- Mo So - tuyệt tác thiên nhiên kể chuyện lịch sử
