15/08/2014 - 21:02

Thêm nét văn minh cho lễ hội

Hướng tới xây dựng nếp văn minh trong các ngày lễ, hội, Tổ kiểm tra tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao gắn với lễ hội tại các đình, chùa và di tích Lịch sử - Văn hóa, do Thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ chủ trì (gọi tắt là Tổ kiểm tra) vừa rà soát, đánh giá công tác tổ chức các lễ hội trên địa bàn thành phố. Bước đầu, đoàn ghi nhận nhiều thay đổi tích cực.

 Người dân Vĩnh Thạnh chuẩn bị nghi thức trong ngày hội Kỳ Yên ở Đình thần xã Vĩnh Trinh.

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao gắn với lễ hội tại các đình, chùa và di tích Lịch sử - Văn hóa được Ban tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm của TP Cần Thơ chỉ đạo triển khai thực hiện từ tháng 4-2014. Các hoạt động này hướng đến xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong cộng đồng; đồng thời giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa địa phương qua những loại hình nghệ thuật truyền thống, đặc biệt là đờn ca tài tử. Theo đó, Tổ kiểm tra chú trọng rà soát khâu tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao gắn với lễ hội, chủ yếu tập trung vào việc thực hiện nội quy, quy chế hoạt động lễ hội; an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong lễ hội. Đoàn đã làm việc tại tại 5 quận, huyện: Ninh Kiều, Bình Thủy, Thốt Nốt, Cờ Đỏ và Vĩnh Thạnh.

Theo đánh giá của Tổ kiểm tra, lễ hội tại các đình, chùa, di tích… ở 5 quận huyện nêu trên đảm bảo các yếu tố truyền thống, an toàn, văn minh và thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Đơn cử tại hội Kỳ Yên Đình thần xã Vĩnh Trinh (xây dựng năm 1852, diễn ra từ ngày 11 đến 13 tháng 8, nhằm ngày 16 đến 18 tháng 7 âm lịch), nhiều hoạt động được tổ chức thu hút đông đảo người dân huyện Vĩnh Thạnh tham dự như: liên hoan đờn ca tài tử, hội diễn văn nghệ quần chúng, thi đấu bóng chuyền, triển lãm tranh ảnh, nhiều trò chơi dân gian. Ông Lê Ngọc Côn, Trưởng Ban Tế tự của Đình thần xã Vĩnh Trinh cho biết: “Hằng năm, lễ hội này thu hút từ 300-400 người tham gia. Năm nay, có thêm nhiều hoạt động văn hóa thể thao, bà con đến trẩy hội, vui chơi tăng gấp mấy lần”. Được biết, trước kia hội Kỳ Yên ở Đình thần xã Vĩnh Trinh chỉ chú trọng phần lễ. Năm nay là lần đầu tiên phần hội được tổ chức mở rộng, giúp lễ hội thêm khí thế. Ông Lê Trung Tín, Trưởng phòng Văn hóa, Thông tin huyện Vĩnh Thạnh cho biết: “Đình thần xã Vĩnh Trinh là điểm đầu tiên được huyện chọn thực hiện mô hình kết hợp giữa Ban tế tự đình thần cùng các ngành các cấp trong huyện cùng tham gia tổ chức hội Kỳ Yên. Hiệu quả từ ngày hội nên cách làm này sẽ được nhân rộng”.

Không riêng gì Vĩnh Thạnh, năm nay các quận, huyện ở TP Cần Thơ đều tổ chức thêm nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đậm bản sắc văn hóa dân tộc tại các lễ hội truyền thống. Lễ Kỳ Yên Thượng điền tại di tích Lịch sử văn hóa Đình Bình Thủy (từ ngày 10 đến 12 tháng 5, nhằm ngày 12 đến 14 tháng 4 âm lịch) có đua ghe ngo, hát tuồng cổ, hội thi gói bánh tét, hội thi hoa lan, giải vô địch Vovinam… thu hút khoảng 19.000 người tham dự. Hay 15.000 lượt người đã tham gia Lễ Kỳ Yên tại Đình Trung An (huyện Cờ Đỏ, diễn ra ngày 22 và 23 tháng 5, nhằm ngày 24 và 25 tháng 4 âm lịch) với các hoạt động: đua thuyền rồng, bóng đá tứ hùng, kéo co, biểu diễn tuồng cổ, đờn ca tài tử…

Tuy nhiên, theo Tổ kiểm tra, tại các lễ hội vẫn còn tình trạng lấn chiếm khuôn viên hoặc vỉa hè lòng đường quanh các điểm lễ (Ninh Kiều, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh); tình trạng ăn xin trong khuôn viên và bến đình vẫn còn (Bình Thủy, Thốt Nốt), thiếu lồng ghép triển lãm, trưng bày (Thốt Nốt, Cờ Đỏ)… Những hạn chế này cần được sớm khắc phục, trả lại mỹ quan cho các lễ hội.

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao gắn với lễ hội tại các đình, chùa và di tích Lịch sử- Văn hóa là công tác mới triển khai nên từng lúc từng nơi vẫn còn hạn chế và thời gian qua Tổ kiểm tra đã từng bước chấn chỉnh, tạo thêm nét văn minh trong ngày lễ hội. Ông Lê Hồng Đông- Phó Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổ trưởng Tổ kiểm tra cho biết: “Từ đây đến cuối năm, chúng tôi sẽ tiếp tục công tác này tại các quận huyện còn lại với mục đích giúp các lễ hội vừa giữ gìn phát huy thuần phong mỹ tục, vừa phù hợp với nếp sống văn minh, hiện đại”.

Bài, ảnh: Ái Lam

Chia sẻ bài viết