Thổ Nhĩ Kỳ đang làm thay đổi thái độ của các đồng minh, từ ngờ vực sang khích lệ, một phần dựa vào ngành công nghiệp vũ khí mạnh mẽ và quan hệ thân thiết với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
-
Mỹ củng cố quan hệ với Ba Lan
Hôm 24-6, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda trở thành lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm chính thức Mỹ kể từ khi Washington đóng cửa vì đại dịch COVID-19.
-
Những tiến triển trong phát triển vaccine phòng COVID-19
Viện Khoa học Quân sự (AMS) của Trung Quốc mới được cấp phép thử nghiệm trên người loại vaccine thứ 2 do viện này phát triển để phòng COVID-19.
-
Ông Trump kích hoạt đạo luật thời chiến để chế tạo máy bay siêu thanh
Nhà Trắng thông báo, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa kích hoạt đạo luật thời chiến để gấp rút thực hiện những chương trình chế tạo máy bay siêu thanh và công nghệ vũ trụ.
-
Nga duyệt binh kỷ niệm 75 năm chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc
Theo phóng viên TTXVN tại Nga, đúng 10h00 giờ Mát-xcơ-va (14h00 - giờ Hà Nội) ngày 24-6, trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Mát-xcơ-va đã diễn ra cuộc duyệt binh hoành tráng kỷ niệm 75 năm chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (ảnh)
-
Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc tranh chức Tổng Giám đốc WTO
Ngày 24-6, Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yoo Myung-hee (ảnh) đã chính thức tuyên bố ra tranh cử chức Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
-
Nhiều cựu quan chức Cộng hòa chống ông Trump
Trong dấu hiệu chia rẽ nội bộ, hàng chục cựu quan chức an ninh quốc gia đảng Cộng hòa đang lập phong trào ủng hộ ứng viên Dân chủ Joe Biden thay vì đại diện chính thức của đảng mình là đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc bầu cử sắp tới.
-
Iran nêu điều kiện đàm phán với Mỹ
Iran sẵn sàng đàm phán với Mỹ nếu Washington xin lỗi về quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân quốc tế năm 2015 và bồi thường cho nước Cộng hòa Hồi giáo này.
-
Anh chi thêm hơn 100 triệu bảng hỗ trợ người vô gia cư
Chính phủ Anh ngày 23-6 đã công bố kế hoạch trị giá 105 triệu bảng Anh (tương đương131 triệu USD) duy trì chương trình hỗ trợ hàng ngàn người vô gia cư đang được cho lưu trú tạm thời tại các khách sạn trong bối cảnh bùng phát đại dịch COVID-19.
-
Triều Tiên tháo dỡ các loa phóng thanh dọc biên giới
Các nguồn tin quân sự Hàn Quốc ngày 24-6 cho biết Triều Tiên đang tháo dỡ khoảng 10 loa phóng thanh tuyên truyền mà Bình Nhưỡng tái lắp đặt gần đây dọc khu vực biên giới với Hàn Quốc.
-
Tổng thống, thủ tướng cũng phải đeo khẩu trang
Ngày 23-6, Thẩm phán liên bang Renato Borelli đã yêu cầu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đeo khẩu trang nơi công cộng để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại vùng dịch lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ.
-
Dân Úc hết tin Trung Quốc
Kết quả cuộc khảo sát thường niên vừa công bố của Viện nghiên cứu chính sách Lowy cho thấy, niềm tin của người dân Úc đối với Trung Quốc giảm mạnh do những tranh cãi gần đây về ngoại giao và thương mại giữa hai nước.
-
Bấp bênh quan hệ Mỹ-Trung
Tuy Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng Peter Navarro (ảnh) hôm qua cải chính thông tin thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung đổ vỡ, nhưng tuyên bố trước đó lần nữa phơi bày rạn nứt ngày càng sâu sắc giữa hai cường quốc trong đại dịch COVID-19.
-
Nga muốn hóa giải căng thẳng Trung-Ấn
Ngày 23-6, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Ðộ Rajnath Singh đã tới Nga để tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao 3 bên Nga-Ấn-Trung (RIC).
-
Trung Quốc hoàn thành hệ thống vệ tinh Bắc Ðẩu
Trung Quốc ngày 23-6 đã phóng vệ tinh cuối cùng trong hệ thống vệ tinh định vị Bắc Ðẩu thế hệ thứ ba (Bắc Ðẩu-3), nhằm cạnh tranh với hệ thống định vị toàn cầu (GPS) của Mỹ.
-
Saudi Arabia hạn chế tối đa tín đồ hành hương
Theo hãng thông tấn quốc gia Saudi Arabia, nước này sẽ hạn chế nghiêm ngặt số lượng người tham gia lễ hành hương Hajj đến thánh địa Mecca năm nay, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.
-
Cuộc vận động ``thảm họa'' của ông Trump
Vốn tự hào về những sự kiện chật ních người ủng hộ, Tổng thống Donald Trump bị cho “khá sốc” trước những hàng ghế trống trong buổi vận động tái tranh cử đầu tiên kể từ khi Mỹ bắt đầu phong tỏa vì đại dịch COVID-19.
-
Hàn Quốc nói Triều Tiên không vi phạm thỏa thuận giảm căng thẳng
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo ngày 22-6 đưa ra tuyên bố khẳng định việc bất ngờ phá hủy văn phòng liên lạc liên Triều vào tuần trước không vi phạm thỏa thuận giảm căng thẳng quân sự mới nhất giữa hai miền Triều Tiên.
-
Một mình vượt Đại Tây Dương đoàn tụ gia đình trong mùa COVID-19
Đại dịch COVID-19 hoành hành trên toàn cầu đã buộc các hãng hàng không phải đồng loạt hủy chuyến, khiến nhiều trường hợp bị mắc kẹt nơi xứ người và không thể về nhà.
-
Tỷ lệ ủng hộ nội các Nhật sụt giảm
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, kết quả thăm dò dư luận mới nhất của hãng tin Kyodo cho thấy tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã giảm còn 36,7%, chủ yếu do ảnh hưởng của vụ bắt giữ vợ chồng cựu Bộ trưởng Tư pháp Katsuyuki Kawai.
-
Điếu Ngư/Senkaku sẽ là ``điểm nóng'' mới ở châu Á?
Trong khi căng thẳng giữa Trung Quốc và Ấn Độ về vấn đề biên giới vẫn chưa hạ nhiệt, một nhóm đảo nhỏ trên biển Hoa Đông có thể là “mồi lửa” châm ngòi cho xung đột quân sự tiếp theo ở châu Á.
-
Người trẻ Ấn Độ lấp đầy khoảng trống thiếu hụt điều dưỡng ở Nhật Bản

- Đồng won yếu, du khách Trung Quốc đổ xô đến Hàn Quốc
- Đường đến Bắc Cực gập ghềnh hơn với các nước châu Á
- Thương mại Việt Nam - Israel hướng tới mốc 4 tỉ USD
- Đoàn cứu hộ Việt Nam tại Venezuela: Đưa thêm được 7 thi thể ra khỏi đống đổ nát
- WHO tuyên bố chấm dứt đợt bùng phát bệnh do virus Hanta
- Trung Quốc khởi động chiến dịch tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp đại học
- Việt Nam kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng chống chủ nghĩa khủng bố và bạo lực cực đoan
- NASA tăng tốc các chuyến bay lên Mặt trăng
- Nữ thủ tướng và tham vọng AI của Hàn Quốc
-
Thái Lan, Indonesia muốn gia nhập “hội nhà giàu”

- Trung Quốc bàn giao tàu chở khí lớn nhất thế giới
- Đằng sau làn sóng đầu tư của Nhật Bản vào Ấn Độ
- Chiến lược áp lực kinh tế của Trung Quốc
- Chi tiêu toàn cầu cho vũ khí hạt nhân tăng cao kỷ lục
- Vì sao Telegram liên tục gặp rắc rối?
- Nhật Bản hợp tác với Boeing khôi phục vị thế ngành hàng không
- “Tuyến đường Trump” và tham vọng của Mỹ ở Nam Kavkaz
- World Cup 2026: 3,7 triệu tấn khí thải và áp lực môi trường
- Iran cáo buộc Mỹ làm gia tăng nguy cơ bất ổn
