Liên minh hơn 40 quốc gia lên kế hoạch giải cứu 2.000 tàu mắc kẹt tại eo biển Hormuz

* Houthi đe dọa phong tỏa eo biển Bab al-Mandab

  • Ly dị, kết hôn giảm do... COVID-19? 

    Ly dị, kết hôn giảm do... COVID-19?

    Nghiên cứu mới đây của Trung tâm Nghiên cứu Gia đình và Nhân khẩu học thuộc Đại học Bowling Green phát hiện, số vụ ly dị và kết hôn tại Mỹ giảm mạnh vào năm ngoái do hàng ngàn hôn lễ bị hoãn hoặc hủy bỏ trước sự lây lan của đại dịch COVID-19.

  • Tham vọng vaccine COVID-19 của Trung Quốc 

    Tham vọng vaccine COVID-19 của Trung Quốc

    Việc Trung Quốc vào ngày cuối năm 2020 cấp phép sử dụng đại trà cho vaccine COVID-19 nội địa đầu tiên do Công ty dược Sinopharm phát triển mở ra cơ hội để Bắc Kinh thực hiện tham vọng y tế lớn trong và ngoài nước.

  • Mối đe dọa trong lòng nước Mỹ 

    Mối đe dọa trong lòng nước Mỹ

    Cuộc tấn công của những kẻ quá khích vào tòa nhà quốc hội Mỹ hôm 6-1 đã để lại “vết nhơ” cho nền dân chủ nước này, nhưng đây có thể chỉ là “phát súng đầu tiên” trong âm mưu kích động nội chiến mới của các nhóm cực đoan

  • Triều Tiên tuyên bố mở rộng quan hệ đối ngoại “toàn diện” 

    Triều Tiên tuyên bố mở rộng quan hệ đối ngoại “toàn diện”

    Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã xem xét lại các mối quan hệ liên Triều và tuyên bố mở rộng các mối quan hệ đối ngoại “toàn diện” tại Đại hội Đảng Lao động lần thứ VIII.

  • Tương lai bất định chờ ông Trump 

    Tương lai bất định chờ ông Trump

    Nếu Nội các không hành động, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tuyên bố bà và các thành viên khác trong Quốc hội sẵn sàng kích hoạt thủ tục luận tội Tổng thống Donald Trump (ảnh) một lần nữa.

  • Đức muốn tăng số lượng “nữ tướng” trong doanh nghiệp 

    Đức muốn tăng số lượng “nữ tướng” trong doanh nghiệp

    Đức vừa tiến một bước tới việc yêu cầu các công ty hàng đầu trong nước bổ nhiệm phụ nữ vào ban điều hành. Động thái này được ca ngợi là sự đột phá trong nỗ lực thực hiện bình đẳng giới tại nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

  • Elon Musk giàu nhất thế giới 

    Elon Musk giàu nhất thế giới

    Tỉ phú Elon Musk (ảnh), doanh nhân sở hữu Hãng sản xuất xe điện Tesla và Tập đoàn công nghệ SpaceX, vừa trở thành người giàu nhất hành tinh sau khi vượt qua nhà sáng lập Tập đoàn thương mại điện tử Amazon, Jeff Bezos.

  • Indonesia cảnh báo không đủ ngân sách để giải cứu nền kinh tế

    Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani Indrawati nhấn mạnh sự phục hồi kinh tế không nên chỉ phụ thuộc vào chi tiêu của chính phủ vì nguồn tiền này sẽ không đủ để bù đắp cho hoạt động kinh tế vốn đang chậm lại do ảnh hưởng của COVID-19 trong bối cảnh thâm hụt ngân sách năm 2020 đạt mức cao kỷ lục.

  • Mỹ muốn đối trọng với Nga, Trung Quốc tại Bắc Cực 

    Mỹ muốn đối trọng với Nga, Trung Quốc tại Bắc Cực

    Trong bối cảnh vùng biển Bắc Cực ngày càng thuận lợi cho việc vận chuyển thương mại, thăm dò tài nguyên thiên nhiên và phát triển du lịch, Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ vừa công bố chiến lược mới dành cho Bắc Cực, kêu gọi tăng cường sự hiện diện thường trực, mở rộng kế hoạch cạnh tranh với Nga và Trung Quốc tại khu vực băng giá này.

  • Bắc Kinh lạnh nhất trong hơn 50 năm 

    Bắc Kinh lạnh nhất trong hơn 50 năm

    Theo Trạm Khí tượng Bắc Kinh (Trung Quốc), nhiệt độ đã giảm xuống âm 19,6 độ C tại khu vực phía Nam thành phố vào sáng 7-1, theo đó trở thành buổi sáng lạnh nhất tại thủ đô kể từ năm 1966.

  • Nhật dừng cấp ODA cho các dự án điện than ở nước ngoài

    Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Chính phủ Nhật Bản vừa quyết định tạm dừng trên nguyên tắc việc cấp vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA) cho việc xây dựng các nhà máy nhiệt điện than mới ở nước ngoài. Chính phủ Nhật Bản sẽ không tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ vốn ODA, trong đó có các khoản vay bằng đồng yen, cho các dự án nhiệt điện than từ các quốc gia khác.

  • Đây không phải là nước Mỹ! 

    Đây không phải là nước Mỹ!

    Tờ Los Angeles Times đã giật tít như vậy sau cảnh tượng bạo loạn trong ngày Quốc hội Mỹ tiến hành phiên họp chứng nhận chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

  • Nước Anh chống chọi với cơn lốc xoáy biến chủng SARS-CoV-2 

    Nước Anh chống chọi với cơn lốc xoáy biến chủng SARS-CoV-2

    Nước Anh bước vào phong tỏa toàn quốc lần thứ ba trong vòng chưa đầy 10 tháng, một thực tế mà rất nhiều người Anh đến giờ vẫn còn thấy là điều khó tin.

  • Trung Quốc cản trở nhóm chuyên gia WHO 

    Trung Quốc cản trở nhóm chuyên gia WHO

    Trung Quốc thông báo chưa cấp visa cho nhóm chuyên gia quốc tế của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đến nước này điều tra nguồn gốc COVID-19, mặc dù một số thành viên đã lên đường.

  • Iran lại yêu cầu INTERPOL bắt ông Trump 

    Iran lại yêu cầu INTERPOL bắt ông Trump

    Iran vừa tiếp tục yêu cầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (INTERPOL) phát lệnh “truy nã đỏ” đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng 47 quan chức Lầu Năm Góc

  • Hàng loạt chính khách Canada “trả giá đắt” vì xuất ngoại giữa đại dịch 

    Hàng loạt chính khách Canada

“trả giá đắt” vì xuất ngoại

giữa đại dịch

    Ngày 4-1, hàng loạt chính khách Canada đã buộc phải từ chức hoặc bị giáng chức sau khi du lịch nước ngoài trong dịp nghỉ lễ Giáng sinh, bất chấp lời kêu gọi của chính phủ về việc hạn chế những chuyến đi không cần thiết trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực ngăn chặn đại dịch COVID-19.

  • Dân số giảm đe dọa kinh tế Hàn Quốc 

    Dân số giảm đe dọa kinh tế Hàn Quốc

    Trong nhiều năm qua, Hàn Quốc đã phải vất vả chống lại cuộc khủng hoảng nhân khẩu học.

  • Lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn hối thúc Quốc hội xác nhận chiến thắng của ông Biden

    Hơn 170 giám đốc điều các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực từ tài chính đến thể thao đã ký vào một bức thư kêu gọi Quốc hội Mỹ sớm xác nhận kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 3-11-2020 với chiến thắng thuộc về Joe Biden.

  • Các hãng viễn thông Trung Quốc tiếp tục niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ

    Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) đã bỏ kế hoạch hủy niêm yết cổ phiếu của 3 công ty viễn thông Trung Quốc là China Mobile, China Telecom và China Unicom Hong Kong.

  • Saudi Arabia dỡ bỏ lệnh cấm vận Qatar 

    Saudi Arabia dỡ bỏ lệnh cấm vận Qatar

    Trong bước đi đầu tiên nhằm hướng tới chấm dứt cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa các nước Arab tại vùng Vịnh, Saudi Arabia đã đồng ý mở lại không phận và biên giới trên bộ, trên biển với Qatar kể từ ngày 4-1.