Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 30-3, Ủy ban châu Âu yêu cầu các quốc gia thành viên cân nhắc việc cắt giảm sử dụng dầu và khí đốt, đặc biệt là trong lĩnh vực giao thông vận tải...
-
Biến thể Omicron có thể là “liều vaccine tự nhiên” giúp chấm dứt COVID-19?
Nhiều nước trên thế giới đang ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 tăng mạnh do sự xuất hiện của biến thể Omicron.
-
Nhật có thoát khủng hoảng người kế vị?
Chính phủ Nhật Bản đang làm việc với các nhà chuyên môn nhằm tìm lời giải cho cuộc khủng hoảng người kế vị của hoàng gia, nhưng ý kiến một số chuyên gia cho rằng các đề xuất có phần “lạc hậu”, chưa thể giải quyết tình huống “tiến thoái lưỡng nan” hiện nay.
-
Số ca mắc mới COVID-19 “tăng thẳng đứng” ở nhiều nước
Tính đến ngày 3-1, số ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới đã vượt mốc 290 triệu, trong đó có hơn 5,4 triệu trường hợp tử vong. Sự xuất hiện của biến thể mới Omicron đã góp phần khiến số ca mắc mới tăng vọt trở lại tại nhiều quốc gia, có thể gây áp lực lên hệ thống y tế.
-
Phần Lan bảo lưu khả năng gia nhập NATO
Phóng viên TTXVN tại châu Âu dẫn phát biểu đầu Năm mới của Thủ tướng Marin nêu rõ: “Chúng ta bảo lưu khả năng đăng ký gia nhập NATO. Chúng ta cần đánh giá cao quyền tự do lựa chọn này, bởi vì nó liên quan đến quyền tự quyết của quốc gia trong lĩnh vực an ninh”.
-
Giáo sư gốc Việt được Nữ hoàng Anh phong tước Hiệp sĩ
Giáo sư gốc Việt Jonathan Van-Tam (Nguyễn Văn Tâm), Phó giám đốc Y tế vùng England, vừa được Nữ hoàng Anh phong tước Hiệp sĩ vì những đóng góp trong công tác chống dịch COVID-19 tại Anh.
-
Ấn Ðộ sắp triển khai tổ hợp tên lửa S-400 đầu tiên
Hãng PTI dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Ấn Ðộ cho biết, Lực lượng Không quân nước này có thể sẽ hoàn thành việc triển khai tổ hợp tên lửa đầu tiên của Hệ thống tên lửa S-400 Triumf tại một căn cứ không quân ở bang Punjab vào tháng 2 tới. Nguồn tin cũng cho biết quá trình triển khai hệ thống tên lửa đã bắt đầu và sẽ mất ít nhất sáu tuần nữa để hoàn thành.
-
Phép thử đối ngoại đầu tiên
Ngày 1-1, Ðức bắt đầu nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7).
-
Gần 1 triệu người Trung Mỹ di cư
Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR) đánh giá, năm 2021, khu vực Mỹ Latinh và Caribe đã ghi nhận tình trạng di cư kỷ lục, gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo về người tị nạn do tác động của đại dịch COVID-19, nghèo đói, mất an ninh lương thực, bạo lực và tình trạng khẩn cấp về biến đổi khí hậu.
-
Nga, Trung cảnh giác trước thông điệp từ Mỹ, Nhật
Sau thông tin được tiết lộ gần đây về hành động chung giữa Mỹ và Nhật Bản nếu Ðài Loan “có biến”, giới quan sát dự đoán kế hoạch này chắc chắn bị Trung Quốc và Nga phản đối quyết liệt.
-
Trung Quốc nuôi tham vọng thành “cường quốc công nghệ tự chủ”
Trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ Trung Quốc bị Mỹ ngăn chặn tiếp cận nguồn cung ứng công nghệ tiên tiến vì lý do an ninh quốc gia, chính quyền Bắc Kinh ra sức thúc giục, khuyến khích các thành phần kinh tế quan trọng trong nước đầu tư phát triển năng lực công nghệ mới nhằm đưa Trung Quốc thành “cường quốc công nghệ tự chủ”.
-
Mỹ sẽ hoàn thiện chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong năm 2022
Trong năm đầu nhiệm kỳ, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có nhiều bước đi củng cố quan hệ với các đối tác và đồng minh tại khu vực Ấn Ðộ Dương - Thái Bình Dương, qua đó góp phần định hình và chuẩn bị một chiến lược mới rộng lớn và toàn diện hơn sẽ được đưa ra trong năm nay.
-
Vai trò đặc biệt của Ấn Ðộ Dương - Thái Bình Dương
Ấn Ðộ Dương - Thái Bình Dương có vị trí và vai trò đặc biệt trong chính sách đối ngoại của các nước lớn. Theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc, khu vực này chiếm 44% diện tích, hơn 3/5 dân số và GDP thế giới, trên 50% lượng thương mại toàn cầu đi ngang qua đây.
-
Thế giới kỳ vọng gì ở năm mới?
Thế giới đón mừng năm mới 2022 trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp với sự lây lan của biến thể Omicron khiến không khí có phần trầm lặng bởi các biện pháp hạn chế, giới nghiêm.
-
Giới siêu giàu kiếm thêm hơn 400 tỉ USD
Theo Chỉ số tỉ phú của Hãng tin Bloomberg, 10 người giàu nhất thế giới đều có tài sản ròng trị giá hơn 100 tỉ USD. Những người này đã có thêm tổng cộng 402 tỉ USD năm 2021, trong đó Elon Musk kiếm tiền giỏi nhất.
-
18 tuổi được ứng cử vào Quốc hội Hàn Quốc
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 31-12, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự luật hạ độ tuổi ứng cử vào quốc hội và các cuộc bầu cử địa phương từ 25 xuống 18. Ðây là lần đầu tiên độ tuổi ứng cử ở Hàn Quốc được giảm thấp kể từ khi Hiến pháp nước này ra đời năm 1948.
-
Tổng thống Nga - Mỹ thảo luận vấn đề Ukraine
Rạng sáng 31-12 (theo giờ Hà Nội), Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã điện đàm thảo luận về mối quan hệ đang căng thẳng giữa Nga và phương Tây xung quanh vấn đề Ukraine và chiến lược mở rộng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO) sang phía Ðông.
-
Chỗ nới lỏng, nơi siết chặt giãn cách trước thềm năm mới
Trước sự xuất hiện của biến thể siêu lây nhiễm Omicron và diễn biến dịch bệnh phức tạp, các nước đã có những bước đi khác nhau nhằm phòng, chống dịch cũng như đưa cuộc sống trở lại trạng thái “bình thường mới”.
-
Nhiều nước Âu, Mỹ ghi nhận “kỷ lục buồn” về COVID-19
Thế giới đang trải qua những ngày cuối cùng của năm 2021 trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, với một loạt “kỷ lục buồn” ghi nhận ở nhiều nước châu Âu và châu Mỹ.
-
Những “điểm trừ” cho ông Biden trong năm đầu nhiệm kỳ
Tổng thống Joe Biden từng được kỳ vọng trở thành “vị cứu tinh”, đưa Mỹ thoát khỏi xung đột chính trị sau 4 năm dưới thời người tiền nhiệm Donald Trump và tình trạng hỗn loạn do đại dịch COVID-19.
-
Nguy cơ liên quan biến thể Omicron là “rất cao”
* Mỹ, Pháp và Anh ghi nhận số ca mắc mới theo ngày cao nhất từ trước đến nay
-
Châu Âu khuyến nghị người dân hạn chế đi lại để tiết kiệm năng lượng

- Ông Trump cân nhắc khả năng chiếm đảo Kharg
- Ukraine chịu áp lực từ cuộc chiến của Mỹ với Iran
- Dân Israel xuống đường phản đối chiến tranh
- Giải mã xu hướng "công ty một người" ở Trung Quốc
- Hàn Quốc triển khai tuyến xe buýt tự hành hoàn toàn đầu tiên
- Mỹ cân nhắc chiến dịch trên bộ
- Iran cho phép thêm 20 tàu Pakistan đi qua eo biển Hormuz
- Cuộc chiến dai dẳng khó có hồi kết
- Vì sao Taliban và Pakistan “từ bạn thành thù”?
-
Nhật tăng phí cư trú lên tới 2.900% gây tranh cãi

- Mỹ sắp kết thúc chiến dịch quân sự chống Iran?
- Lý do Mỹ gấp rút bán vũ khí cho các đồng minh Trung Đông
- Israel nới lỏng một số hạn chế thời chiến
- Đức, Anh, Pháp nhất trí hợp tác với Mỹ và đồng minh trong khu vực
- Xung đột Trung Đông giúp phục hồi kinh tế dầu mỏ của Nga?
- Các hãng vận tải biển lớn đình chỉ hoạt động qua Eo biển Hormuz
- Ông Trump từ chối tàu sân bay Anh
- Tổng thống Mỹ muốn Iran đầu hàng vô điều kiện
- LHQ lo ngại tác động kinh tế nếu eo biển Hormuz đóng cửa
-
“Vườn rau châu Âu” - mạng lưới nhà kính lớn nhất thế giới
-
Chạy đua đầu tư vào Quỹ đạo Trái đất tầm thấp
-
Brazil báo động an ninh sinh học sau vụ đánh cắp virus nguy hiểm
-
Ngăn sinh viên lạm dụng AI, đại học Mỹ chuyển sang thi vấn đáp
-
Tòa án Mỹ ra phán quyết Meta và YouTube phải chịu trách nhiệm “nghiện mạng xã hội”
