30/05/2022 - 12:44

Canada “bật đèn xanh” cho hai dự án xuất khẩu khí đốt sang châu Âu 

* Hàn Quốc tiếp tục mua khí đốt của Nga 

Chính phủ Canada đang “bật đèn xanh” cho hai công ty xuất khẩu khí đốt thiên nhiên hóa lỏng (LNG) từ Bờ Đông sang châu Âu để giúp giải quyết những lo ngại về an ninh năng lượng ở “Lục địa già”, với điều kiện là các dự án này phải tuân thủ các mục tiêu khí hậu của Canada.

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, trong một phát biểu mới đây, Bộ trưởng Tài nguyên thiên nhiên Canada, ông Jonathan Wilkinson đã đề cập đến hai dự án được đánh giá là trong điều kiện thuận lợi nhất để có thể xuất khẩu LNG sang châu Âu, đó là Saint John LNG thuộc công ty Repsol SA và Goldboro LNG của công ty Pieridae Energy Ltd. Theo ông Wilkinson, hai dự án này có thể bắt đầu vận chuyển nhiên liệu đến châu Âu trong vòng 5 năm tới. Ông Wilkinson bày tỏ tin tưởng rằng các dự án LNG ở Bờ Đông có thể phù hợp với quá trình chuyển đổi năng lượng hướng tới một nền kinh tế sạch hơn, song ông cũng nhấn mạnh các dự án này sẽ phải giảm thiểu lượng khí thải trong nước sao cho phù hợp với kế hoạch khí hậu của Canada.

Hiệp hội các nhà sản xuất dầu mỏ Canada (CAPP) đã hoan nghênh sự ủng hộ của Ottawa đối với tiềm năng xuất khẩu LNG của nước này. Chủ tịch CAPP Lisa Baiton cho biết Canada có thể cung cấp cho các đồng minh nguồn năng lượng an toàn, bảo đảm và được phát triển có trách nhiệm trong nhiều thập kỷ tới, đồng thời giúp giảm lượng khí thải toàn cầu. CAPP nhận định cả Bờ Tây và Bờ Đông của Canada đều có tiềm năng to lớn để xây dựng một ngành công nghiệp LNG.

Các vấn đề trên thị trường năng lượng của thế giới và khu vực hiện đang bị chi phối bởi cuộc xung đột Nga - Ukraine và nguồn cung đang có sự thay đổi cơ bản khi các nước châu Âu nỗ lực giảm bớt sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), trong năm ngoái, Nga cung cấp gần 40% tổng lượng tiêu thụ khí đốt tự nhiên của Liên minh châu Âu (EU).

Nga tiếp tục cung cấp khí đốt cho châu Âu qua ngả Ukraine.

Nga tiếp tục cung cấp khí đốt cho châu Âu qua ngả Ukraine.

Ngày 28-5, tập đoàn năng lượng quốc doanh Gazprom của Nga cho biết vẫn tiếp tục cung cấp khí đốt tự nhiên cho châu Âu qua Ukraine nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Cụ thể, lượng khí đốt của Nga cung cấp cho các nước châu Âu qua cửa khẩu Sudzha của Ukraine ở mức 43,96 triệu m3, tăng nhẹ so với mức 43,60 triệu m3 ngày 27-5. Tuy nhiên, Gazprom cho biết đề nghị cung cấp khí đốt qua một cửa khẩu chính khác là Sokhranovka đã bị phía Ukraine từ chối.

Theo hợp đồng của Gazprom, lượng khí đốt vận chuyển sang Ukraine trong năm nay lên tới 40 tỉ m3, tương đương khoảng 109,6 triệu m3/ngày.

* Trong khi đó, một nguồn tin trong ngành khí đốt của Hàn Quốc ngày 28-5 cho biết tổng công ty khí đốt nhà nước KOGAS của nước này vẫn mua LNG của Nga và hiện chưa có kế hoạch điều chỉnh nào về vấn đề này.

Nguồn tin trên nêu rõ: “KOGAS không có vấn đề gì với phía Nga tại thời điểm này. Nếu tình hình thay đổi trong tương lai, KOGAS sẽ thảo luận với phía Nga trên tinh thần thiện chí để giải quyết bất kỳ vướng mắc nào”. 

Nguồn tin cho biết thêm các hợp đồng dài hạn đang được thực hiện, những lô hàng từ Nga vẫn được chuyển đến Hàn Quốc với khối lượng như trước và việc thanh toán những lô hàng này được thực hiện bằng đồng USD thông qua một ngân hàng Mỹ và một ngân hàng Nhật Bản. Hiện KOGAS chưa nhận được yêu cầu từ Nga về việc thanh toán bằng đồng ruble.

Thống kê cho thấy hợp đồng dài hạn giữa KOGAS và phía Nga bao gồm việc mua 1,5 triệu tấn LNG một năm, tương đương khoảng 4% tổng lượng LNG mà công ty này mua trong năm 2021.

VĂN KHOA

Chia sẻ bài viết