Không lâu sau khi dịch COVID-19 bùng phát, một nhóm các nhà nghiên cứu của Viện Y tế Quốc gia Mỹ bắt đầu xem xét hàng loạt bệnh nhân nhằm lý giải nguyên nhân vì sao một số bệnh nhân COVID-19 gặp vấn đề dai dẳng về sức khỏe, mà sau này gọi là hội chứng COVID kéo dài. Theo các chuyên gia y tế, có khoảng 200 triệu chứng liên quan đến hội chứng hậu COVID, đặc biệt ở những bệnh nhân đã trải qua điều trị hồi sức tích cực.

Nhiều người tiếp tục chịu đựng các triệu chứng sau khi khỏi COVID-19.
Các nhà nghiên cứu đã rà soát hồ sơ bệnh án của các tình nguyện viên là bệnh nhân COVID-19 để tìm ra nguyên nhân khiến họ mắc hội chứng COVID kéo dài với các biểu hiện như mệt mỏi, đau đầu, đau ngực, sương mù não, hụt hơi và các triệu chứng khác. Các nhà nghiên cứu cũng tiến hành hơn 130 thí nghiệm đối với các tình nguyện viên để tìm ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy những bộ phận cơ thể chính bị tổn thương, rằng SARS-CoV-2 vẫn đang ẩn náu trong cơ thể họ hoặc hệ miễn dịch gặp trục trặc.
Không phải nguyên nhân tâm lý
Các nhà nghiên cứu đã công bố kết quả đầu tiên của nghiên cứu vốn vẫn đang được thực hiện này trên chuyên san nội khoa “Annals of Internal Medicine”. Tiến sĩ Michael Sneller, người đứng đầu nghiên cứu nói: “Đánh giá y tế sâu rộng không làm sáng tỏ nguyên nhân gây ra các triệu chứng kéo dài dai dẳng trong phần lớn các trường hợp. Chúng tôi không thể phát hiện bằng chứng cho thấy virus hiện diện hay ẩn náu trong cơ thể. Chúng tôi cũng không tìm thấy bằng chứng hệ miễn dịch hoạt động quá mạnh hay trục trặc theo cách có thể gây tổn thương tới các bộ phận chính trong cơ thể”.
Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu lại phát hiện rằng phụ nữ và những người lo lắng về bệnh, cuối cùng có thể mắc hội chứng COVID kéo dài. Mặc dù vậy, các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng phát hiện của họ không có nghĩa là những vấn đề của bệnh nhân liên quan tới tâm lý.
Tiến sĩ Sneller cho biết ông hy vọng phát hiện này sẽ giúp các bác sĩ điều trị tốt hơn cho các bệnh nhân mắc COVID kéo dài, như có thể tránh được những phương pháp điều trị không cần thiết, có thể gây hại. Ví dụ như một số bác sĩ kê đơn thuốc xịt inhaler cho bệnh nhân trong khi thuốc này có thể gây tác dụng phụ cho những người có phổi hoạt động bình thường. Thay vào đó, ông Sneller cho rằng nghiên cứu có thể khuyến khích bác sĩ chú trọng vào các biện pháp can thiệp có ích như liệu pháp hành vi nhận thức và vật lý trị liệu.
Phụ nữ dễ bị hơn nam giới
Theo một nghiên cứu đối với hơn 100.000 bệnh nhân đăng trên tạp chí Financial Times, phụ nữ có nguy cơ mắc COVID kéo dài cao gấp đôi so với nam giới.
Nghiên cứu cũng cho thấy phụ nữ bị COVID kéo dài lâu hơn nam giới với khoảng ½ phụ nữ bị COVID kéo dài tham gia khảo sát cho biết họ phải chịu đựng các triệu chứng ít nhất 6 tháng.
Một nghiên cứu khác tại Ý thì cho thấy phụ nữ mắc hội chứng COVID kéo dài có nhiều triệu chứng hơn nam giới.
Người mắc COVID-19 đột phá cũng có thể bị COVID kéo dài
Một nghiên cứu mới đây tại Mỹ cho thấy hội chứng COVID kéo dài có thể xảy ra ngay cả ở những trường hợp lây nhiễm đột phá, tức là những trường hợp vẫn mắc COVID-19 dù đã tiêm chủng đầy đủ, trong đó người càng cao tuổi càng có nguy cơ đối mặt với những ảnh hưởng lâu dài.
Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature Medicine, khoảng 30% số người mắc COVID-19 đột phá có các biểu hiện của COVID kéo dài. Nghiên cứu đã xem xét hồ sơ y tế của 13 triệu cựu chiến binh ở Mỹ, đa số là người da trắng với độ tuổi trung bình 60, trong đó gần 3 triệu người đã tiêm phòng COVID-19 trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 10-2021. Khoảng 1%, tương đương 34.000 người, đã mắc COVID-19 đột phá.
Theo worldometers.info, tính tới ngày 29-5, thế giới ghi nhận tổng cộng hơn 531 triệu ca mắc COVID-19, trong đó trên 6,3 triệu trường hợp đã tử vong. Trong khi đó, Đại học bang Pennsylvania (Mỹ) cho rằng hơn 100 triệu người trên thế giới có thể bị hội chứng COVID kéo dài.
QUỐC KHÁNH (Tổng hợp)