Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông có thể “lấy dầu của Iran” và kiểm soát trung tâm xuất khẩu dầu mỏ của nước này là đảo Kharg, trong bối cảnh lực lượng Mỹ đang tăng cường hiện diện ở Trung Đông.
-
Indonesia thúc đẩy tiếng nước này trở thành ngôn ngữ chính thức của ASEAN
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, văn hóa, nghiên cứu và công nghệ Indonesia Nadiem Anwar Makarim ngày 5-4 cho biết nước này sẽ thúc đẩy để tiếng Indonesia trở thành một trong các ngôn ngữ chính thức của ASEAN.
-
Trung Quốc kêu gọi Ukraine và Nga hòa đàm đến khi đạt thỏa thuận ngừng bắn
* Nga cảnh báo Đức, Pháp về việc trục xuất các nhà ngoại giao
-
Triều Tiên liên tiếp cảnh báo đáp trả hạt nhân
Lần thứ hai trong vòng 3 ngày, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, bà Kim Yo-jong (ảnh) đề cập nguy cơ Hàn Quốc “tấn công phủ đầu” kèm theo cảnh báo về khả năng Bình Nhưỡng sử dụng năng lực hạt nhân để trả đũa nếu tiếp tục bị khiêu khích.
-
Thủ tướng Hungary đắc cử nhiệm kỳ thứ 4
Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã tuyên bố giành “thắng lợi lớn” trong cuộc tổng tuyển cử ngày 3-4. Tuy nhiên, chiến thắng diễn ra trong bối cảnh ông Orban ngày càng bị cô lập liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.
-
CPEC trong quan hệ thương mại Trung Quốc - Pakistan
cũng tăng không kém. Ðây được xem là “trái ngọt” của Hành lang Kinh tế Trung Quốc - Pakistan (CPEC)
-
Thượng Hải xét nghiệm COVID-19 toàn thành phố
Theo Tân Hoa xã, thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) tiến hành xét nghiệm nhanh COVID-19 trên toàn thành phố lớn nhất nước này trong ngày 3-4 và xét nghiệm acid nucleic ngày 4-4 trong nỗ lực ngăn chặn sự tái bùng phát dịch COVID-19 gần đây.
-
Cuba trình WHO phê duyệt vaccine Abdala
Tập đoàn Công nghệ sinh học và dược phẩm BioCubaFarma cho biết Trung tâm Kỹ thuật Di truyền và Công nghệ Sinh học (CIGB) thuộc tập đoàn này đã chính thức trao đổi với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để bắt đầu quy trình đánh giá vaccine Abdala ngừa COVID-19.
-
Hai tỉ người “sống chung” với xung đột vũ trang
Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Antonio Guterres lưu ý 2 tỉ người đang sống trong những khu vực xung đột bạo lực và thế giới hiện đối mặt với số cuộc xung đột cao nhất kể từ khi Thế chiến thứ hai kết thúc năm 1945.
-
Thế giới mất an ninh lương thực
Giám đốc Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) David Beasley mới đây cảnh báo, cuộc chiến ở Ukraine không những tạo ra "thảm họa chồng thảm họa" mà còn có tác động toàn cầu, vượt ra khỏi những gì mà nhân loại chứng kiến kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai.
-
Trung Quốc bị cáo buộc gây ô nhiễm môi trường Tây bán cầu
TRÍ VĂN (Theo SCMP, Mongabay) Trong phiên điều trần tại Thượng viện hôm 31-3, các nhà lập pháp, quan chức chính phủ và chuyên gia Mỹ lo ngại ảnh hưởng của Trung Quốc tại khu vực Mỹ La-tinh thông qua các hoạt động đầu tư và thương mại ngày càng áp đảo, vượt trội hơn so với ảnh hưởng của xứ cờ hoa.
-
Lầu Năm Góc tiết lộ thực lực quân đội Trung Quốc
Cập nhật báo cáo năm 2020, Bộ Quốc phòng Mỹ lưu ý tầm hoạt động của các đơn vị chủ lực thuộc lục quân, không quân và hải quân Trung Quốc vẫn đang mở rộng và đạt bước tiến mới.
-
Giá dầu giảm mạnh sau khi Mỹ công bố mức xuất kho dự trữ “chưa từng có tiền lệ”
Giá dầu đã giảm mạnh ngày 31-3 sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố quyết định xuất kho một khối lượng dầu kỷ lục tới khoảng 1 triệu thùng dầu/ngày, từ Kho Dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR) trong 180 ngày, nhằm hạ nhiệt giá nhiên liệu.
-
Nga mở lại Hành lang nhân đạo ra khỏi Mariupol
Theo phóng viên TTXVN tại Mát-xcơ-va, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát quốc phòng Liên bang Nga, Đại tá Mikhail Mizintsev cho hay Nga mở hành lang nhân đạo từ Mariupol đến Zaporozhye vào ngày 1-4 theo đề nghị của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz.
-
Nhật ủng hộ một trật tự dựa trên luật pháp quốc tế ở Biển Đông
Nhật Bản ủng hộ mạnh mẽ việc tuân thủ phán quyết đưa ra năm 2016 của Tòa Trọng tài thường trực (PCA) ở La Haye (Hà Lan) về vấn đề Biển Đông.
-
Công bố bản đồ gien người hoàn chỉnh
20 năm kể từ khi bản phác thảo đầu tiên được trình làng, các nhà khoa học quốc tế vừa công bố bản đồ gien người hoàn chỉnh đầu tiên trên thế giới.
-
Người có thời gian dương tính với SARS-CoV-2 lâu nhất thế giới
Đó là trường hợp của một phụ nữ Nhật Bản, 20 tuổi. Sau khi được chẩn đoán mắc COVID-19 đầu tiên vào cuối tháng 5-2021 thông qua xét nghiệm kháng nguyên, người phụ nữ này liên tục dương tính trong 221 ngày sau đó.
-
Giới khoa học theo dõi biến thể mới XE của SARS-CoV-2
Mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã công bố một số kết quả nghiên cứu sơ bộ về một biến thể mới của SARS-CoV-2, với bằng chứng ban đầu cho thấy khả năng lây lan nhanh hơn cả biến thể Omicron.
-
Dân Hàn đổ ra nước ngoài “du lịch trả thù”
Theo Hãng tin Anh Reuters, làn sóng “du lịch trả thù” - chỉ việc chu du thỏa thích để bù đắp những tháng ngày bị giãn cách vì COVID-19 - đang bùng nổ tại Hàn Quốc.
-
Ngoại trưởng Nga, Anh cùng thăm Ấn Ðộ
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 31-3 bắt đầu chuyến công du 2 ngày tại Ấn Ðộ, trùng thời điểm chuyến thăm của Ngoại trưởng Anh Liz Truss và Phó Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ phụ trách kinh tế quốc tế Daleep Singh.
-
Tham vọng của Trung Quốc tại Afghanistan
Bắc Kinh muốn được ghi nhận là góp công lớn trong việc tạo dựng sự ổn định và phát triển của Afghanistan dưới thời Taliban, đồng thời nâng cao danh tiếng của mình.
-
Ông Trump cân nhắc khả năng chiếm đảo Kharg

- Ukraine chịu áp lực từ cuộc chiến của Mỹ với Iran
- Dân Israel xuống đường phản đối chiến tranh
- Giải mã xu hướng "công ty một người" ở Trung Quốc
- Hàn Quốc triển khai tuyến xe buýt tự hành hoàn toàn đầu tiên
- Mỹ cân nhắc chiến dịch trên bộ
- Iran cho phép thêm 20 tàu Pakistan đi qua eo biển Hormuz
- Cuộc chiến dai dẳng khó có hồi kết
- Vì sao Taliban và Pakistan “từ bạn thành thù”?
- Lao động nhập cư tại vùng Vịnh “tiến thoái lưỡng nan”
-
Nhật tăng phí cư trú lên tới 2.900% gây tranh cãi

- Mỹ sắp kết thúc chiến dịch quân sự chống Iran?
- Lý do Mỹ gấp rút bán vũ khí cho các đồng minh Trung Đông
- Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng
- Israel nới lỏng một số hạn chế thời chiến
- Đức, Anh, Pháp nhất trí hợp tác với Mỹ và đồng minh trong khu vực
- Xung đột Trung Đông giúp phục hồi kinh tế dầu mỏ của Nga?
- Các hãng vận tải biển lớn đình chỉ hoạt động qua Eo biển Hormuz
- Ông Trump từ chối tàu sân bay Anh
- Tổng thống Mỹ muốn Iran đầu hàng vô điều kiện
-
“Vườn rau châu Âu” - mạng lưới nhà kính lớn nhất thế giới
-
Chạy đua đầu tư vào Quỹ đạo Trái đất tầm thấp
-
Brazil báo động an ninh sinh học sau vụ đánh cắp virus nguy hiểm
-
Ngăn sinh viên lạm dụng AI, đại học Mỹ chuyển sang thi vấn đáp
-
Tòa án Mỹ ra phán quyết Meta và YouTube phải chịu trách nhiệm “nghiện mạng xã hội”
