Ông Trump cân nhắc khả năng chiếm đảo Kharg

Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông có thể “lấy dầu của Iran” và kiểm soát trung tâm xuất khẩu dầu mỏ của nước này là đảo Kharg, trong bối cảnh lực lượng Mỹ đang tăng cường hiện diện ở Trung Đông.

  • Trung Quốc “rải” nợ khắp thế giới 

    Trung Quốc “rải” nợ khắp thế giới

    Báo cáo mới đây của Trung tâm Tài chính và Phát triển Xanh thuộc Ðại học Phục Ðán tại Thượng Hải cho biết Trung Quốc hiện là chủ nợ đơn lẻ lớn nhất thế giới sau Hiệp hội Phát triển Quốc tế thuộc Ngân hàng Thế giới (WB).

  • Ấn Ðộ “đau đầu” vì bất ổn ở các nước láng giềng 

    Ấn Ðộ “đau đầu” vì bất ổn ở các nước láng giềng

    Tình trạng bất ổn chính trị ở Pakistan, cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng có ở Sri Lanka, chiến dịch chống Ấn Ðộ tại Maldives, sự tung hoành của Taliban ở Afghanistan và ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở những nước này

  • Chờ xem “lá phiếu phản đối” của người Pháp 

    Chờ xem “lá phiếu phản đối” của người Pháp

    Hôm nay 10-4, cử tri nước Pháp sẽ đi bỏ phiếu bầu chọn tổng thống nhiệm kỳ 5 năm mới trong bối cảnh đời sống kinh tế của họ gặp nhiều khó khăn sau cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, tình trạng lạm phát leo thang

  • Những nữ tỉ phú tự thân nổi bật năm 2022 

    Những nữ tỉ phú tự thân nổi bật năm 2022

    Trong số 2.668 tỉ phú thế giới có mặt trong bảng xếp hạng của Forbes, có 327 người là phụ nữ.

  • Nhật Bản và Philippines tăng cường hợp tác an ninh 

    Nhật Bản và Philippines tăng cường hợp tác an ninh

    Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi và người đồng cấp Delfin Lorenzana của Philippines đã nhất trí tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác an ninh thông qua việc tổ chức diễn tập chung.

  • Gia nhập NATO: người khó, kẻ dễ 

    Gia nhập NATO: người khó, kẻ dễ

    Tiết lộ với báo giới, một quan chức ngoại giao cấp cao Mỹ cho biết cơ hội để Phần Lan và Thụy Điển gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) được đưa ra thảo luận tại hội nghị ngoại trưởng các nước thành viên ở Brussels (Bỉ) trong tuần này.

  • Hơn 2/3 dân số châu Phi có thể đã mắc COVID-19

    * Chủ tịch Hạ viện Mỹ hoãn thăm châu Á do nhiễm SARS-CoV-2

  • Nhật sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích tình hình quốc tế

    Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Bộ Ngoại giao Nhật Bản (MOFA) đang lên kế hoạch sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để đánh giá tốt hơn về tình hình quốc tế.

  • NATO chĩa mũi dùi vào Trung Quốc 

    NATO chĩa mũi dùi vào Trung Quốc

    Ngoài việc tăng cường năng lực vũ trang cho Ukraine và một số đối tác khác tại châu Âu nhằm đối phó với Nga, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cam kết sẽ tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ cho các nước châu Á - Thái Bình Dương trong nỗ lực ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc tại khu vực.

  • Tòa án Tối cao Pakistan yêu cầu bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Thủ tướng Imran Khan 

    Tòa án Tối cao Pakistan yêu cầu bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Thủ tướng Imran Khan

    Ngày 7-4, Tòa án Tối cao Pakistan ra phán quyết rằng Quốc hội nước này đã bị giải tán bất hợp pháp, đồng thời yêu cầu Quốc hội triệu tập để tổ chức cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm mà nhiều khả năng sẽ khiến đương kim Thủ tướng Imran Khan (ảnh) phải rời khỏi chức vụ.

  • Nga cấm nhập cảnh thủ tướng Úc và New Zealand

    Bộ Ngoại giao Nga ngày 7-4 cho biết Nga đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào các nhà lãnh đạo cấp cao của Úc và New Zealand để đáp trả những bước đi “không thân thiện” của hai nước này nhằm vào Mát-xcơ-va trước đó.

  • Thêm nghiên cứu về khả năng "trốn" hệ miễn dịch của biến thể Omicron

    Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học Thụy Ðiển được công bố ngày 6-4, cứ 5 nhân viên y tế ở nước này thì có 1 người nhiễm biến thể Omicron không lâu sau khi tiêm mũi vaccine thứ ba ngừa COVID-19. Ðây là bằng chứng cho thấy biến thể Omicron có thể "né" được hệ miễn dịch.

  • Mỹ trừng phạt 2 “ái nữ” ông Putin 

    Mỹ trừng phạt 2 “ái nữ” ông Putin

    Theo Hãng tin Reuters, đợt trừng phạt mới nhất của Mỹ đối với Nga là nhằm vào 2 người con gái của Tổng thống Vladimir Putin, gồm Katerina Vladimirovna Tikhonova và Maria Vladimirovna Vorontsova, bởi họ được cho là đang giúp ông che giấu tài sản.

  • Hàn Quốc tranh luận về sở hữu vũ khí hạt nhân 

    Hàn Quốc tranh luận về sở hữu vũ khí hạt nhân

    Hàn Quốc đã từ bỏ chương trình hạt nhân bí mật hồi thập niên 1970, nhưng một số người cho rằng đây là lúc Seoul phải theo đuổi tham vọng hạt nhân để tự vệ giữa lúc Nga đang mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước láng giềng Ukraine.

  • Bà Le Pen thách thức vị thế ông Macron 

    Bà Le Pen thách thức vị thế ông Macron

    Các cuộc thăm dò bầu cử Pháp mới đây cho thấy, tỷ lệ ủng hộ nhà lãnh đạo cực hữu Marine Le Pen đang tăng nhanh và thu hẹp khoảng cách đáng kể với đương kim Tổng thống Emmanuel Macron.

  • Mỹ - Anh hỗ trợ Úc phát triển vũ khí siêu vượt âm 

    Mỹ - Anh hỗ trợ Úc phát triển vũ khí siêu vượt âm

    Trong một tuyên bố chung, lãnh đạo Anh, Mỹ và Úc đã nhất trí cùng nhau phát triển vũ khí siêu vượt âm và khả năng tác chiến điện tử theo khuôn khổ quan hệ đối tác an ninh tăng cường ba bên AUKUS.

  • Giàu như Elon Musk! 

    Giàu như Elon Musk!

    Tỉ phú Elon Musk, Giám đốc điều hành (CEO) Hãng xe điện Tesla và Tập đoàn công nghệ SpaceX, vừa vượt qua nhà sáng lập Tập đoàn thương mại điện tử Amazon, Jeff Bezos để trở thành người giàu nhất thế giới năm 2022.

  • Mỹ cân nhắc đặt căn cứ quân sự thường trực ở Ðông Âu 

    Mỹ cân nhắc đặt căn cứ quân sự thường trực ở Ðông Âu

    Phát biểu trong buổi điều trần trước Ủy ban Quân lực Hạ viện, Tướng Milley cho biết các đồng minh quan trọng của Mỹ ở châu Âu, nhất là 3 quốc gia Baltic và Ba Lan, Romania, sẵn sàng cho phép Mỹ đặt các căn cứ quân sự

  • Mỹ “giấu” vụ thử nghiệm tên lửa siêu vượt âm? 

    Mỹ “giấu” vụ thử nghiệm tên lửa siêu vượt âm?

    Một quan chức quốc phòng Mỹ vừa tiết lộ nước này đã phóng thử thành công tên lửa siêu vượt âm HAWC hồi giữa tháng 3 nhưng giữ bí mật trong 2 tuần qua để tránh leo thang căng thẳng với Nga, đặc biệt khi chiến sự Ukraine chưa có dấu hiệu chấm dứt.

  • Zimbabwe tăng lãi suất cơ bản lên 80% để kiềm chế lạm phát

    Ngân hàng Trung ương Zimbabwe ngày 4-4 thông báo tăng lãi suất cơ bản lên 80% nhằm kiềm chế lạm phát vốn đang trở nên tồi tệ do ảnh hưởng của cuộc xung đột ở Ukraine.