Sau khi liên tục gửi số lượng lớn vũ khí hỗ trợ Ukraine trong cuộc khủng hoảng với Nga, nguồn tin từ Lầu Năm Góc tiết lộ kho đạn dự trữ của Mỹ đang cạn kiệt đến mức “gây quan ngại”.

Ðạn 155mm được bắn từ khẩu lựu pháo 777. Ảnh: AP
Trong 5 tuần đầu tiên của cuộc chiến, cố vấn cao cấp của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) Mark F. Cancian cho biết Mỹ hỗ trợ quân sự cho Ukraine trung bình khoảng 30 triệu USD/ngày. Kinh phí này không bao gồm hỗ trợ kinh tế, nhân đạo và chi phí cho lực lượng Mỹ triển khai đến châu Âu đối phó cuộc khủng hoảng. Hồi tháng 4, việc Washington viện trợ 800 triệu USD đã nâng mức hỗ trợ dành cho Kiev lên 135 triệu USD/ngày, theo ông Cancian. Tổng cộng, Mỹ đã cam kết viện trợ quân sự khẩn cấp khoảng 14 tỉ USD cho Ukraine kể từ khi giao tranh nổ ra vào tháng 2.
Trong gói viện trợ quân sự mới nhất trị giá 3 tỉ USD công bố ngày 24-8, Washington tiếp tục giúp củng cố năng lực của quân đội Ukraine với các hệ thống phòng không, pháo binh, radar hiện đại, máy bay trinh sát không người lái... Viện trợ được trích từ Sáng kiến Hỗ trợ an ninh Ukraine, cho phép chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden mua vũ khí từ các tập đoàn công nghiệp thay vì rút trong kho hiện có của Lầu Năm Góc. Tiến trình này có thể kéo dài thời gian vũ khí được gửi cho Ukraine, nhưng không làm mất năng lực sẵn sàng của Lầu Năm Góc.
Trước đó, Washington đã cung cấp cho Ukraine các lô vũ khí chủ lực gồm hơn 1.400 tên lửa phòng không Stinger, hơn 8.500 tên lửa đất đối không Javelin, 1.500 tên lửa điều khiển chống tăng (TOW), 6 hệ thống pháo phản lực cơ động cao M142 (HIMARS), 8 bộ tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia (NSAMS), 126 lựu pháo cỡ nòng 155mm cũng như 806.000 viên đạn pháo 155mm và 126 xe chiến thuật để kéo pháo. Mỹ cũng lần đầu tiên cam kết cung cấp cho Ukraine hệ thống tiêu diệt máy bay không người lái VAMPIRE. Ngoài ra còn có 27.000 hệ thống chống tăng cùng danh sách khủng những thiết bị và vũ khí nhỏ khác.
Nói với tờ Nhật báo Phố Wall trong điều kiện giấu tên, một quan chức quốc phòng cho biết phần lớn số vũ khí Mỹ trao cho Ukraine là từ nguồn tồn kho nhưng cũng đang được sử dụng trong các nhiệm vụ của Lầu Năm Góc. Ðiển hình là loại đạn chủ lực 155mm sử dụng cho lựu pháo M777. Tuần rồi, loại đạn này đã được quân đội Mỹ dùng để phá hủy các phương tiện di chuyển và trang thiết bị được dân quân thân Iran ở Syria sử dụng để phóng rocket. Tuy nhiên, quan chức nói trên tiết lộ số lượng đạn 155mm trong một số kho dự trữ của quân đội đang ở mức thấp “đáng quan ngại”. Mặc dù chưa tới mức báo động, nhưng vị này khẳng định không phải ở cấp độ mong muốn nếu phải tham chiến.
Tin tức về số lượng thấp đạn dược trong kho dự trữ xuất hiện khi Washington đang cố gắng gây sức ép trên hai mặt trận châu Âu và Thái Bình Dương. Trong đó, Lầu Năm Góc đang phải gấp rút phát triển các chiến lược mới trước nguy cơ căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc xung quanh vấn đề Ðài Loan leo thang thành xung đột.
Thêm nhiều công ty công nghệ phương Tây lên kế hoạch rút khỏi Nga
Ngày 29-8, Công ty Ericsson của Thụy Ðiển thông báo sẽ dần rút khỏi Nga trong những tháng tới trong khi Nokia của Phần Lan cho biết có kế hoạch rút trước cuối năm nay. Hãng Logitech International có trụ sở tại Thụy Sĩ cũng sẽ giảm dần hoạt động còn lại tại Nga sau khi bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động từ tháng 3. Các thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh ngày càng nhiều công ty phương Tây đang sang nhượng hoặc rút doanh nghiệp khỏi Nga sau một thời gian tạm thời ngừng hoạt động khi xung đột tại Ukraine nổ ra.