26/08/2022 - 08:29

Nhà giàu Trung Quốc tìm cách cho con du học trở lại 

Đại dịch COVID-19 đã buộc nhiều bậc phụ huynh Trung Quốc phải tạm dừng kế hoạch đưa con cái ra nước ngoài học tập, vốn được coi là “tấm vé vàng” mang lại cơ hội việc làm tốt hơn, nhưng điều đó đang bắt đầu thay đổi khi thế giới dần mở cửa trở lại.

Sinh viên Trung Quốc tại Mỹ.

Sinh viên Trung Quốc tại Mỹ.

Giống như nhiều bạn bè của mình, Annie Fang, người Quảng Châu, quyết tâm cho cậu con trai đang học lớp 10 tại một trường trung học quốc tế ở tỉnh Quảng Đông đi du học. “Lớp con trai tôi có khoảng 20 học sinh và hơn ¼ đã đến Mỹ hoặc Canada để học trung học trong năm nay. Dù có khó khăn đến đâu, chúng tôi cũng sẽ cố gắng tạo điều kiện cho con có cơ hội tốt hơn trong tương lai” - bà Fang chia sẻ. Tương tự, ông Richard Shen ở Thượng Hải cũng cho hay chính sách “zero COVID” của Trung Quốc đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống người dân và làm thay đổi kỳ vọng của ông đối với nền kinh tế và xã hội nói chung. Ông khẳng định chưa từng nghĩ đến việc di dân nhưng từ giờ sẽ cố gắng hết sức để giành lấy cơ hội cho con cái có thể làm việc và sinh sống ở nước ngoài.

Theo chính sách “zero COVID”, Trung Quốc đã đưa ra các quy định phòng chống COVID-19 nghiêm ngặt và gần như đóng cửa biên giới, trong khi hàng triệu người tránh đi du lịch do lo ngại về sức khỏe. Nhưng điều đó đang bắt đầu thay đổi. Theo một cuộc khảo sát mới đây của công ty khởi nghiệp về giáo dục Babazhenbang, khoảng 36,7% gia đình giàu có ở Trung Quốc có con theo học các chương trình nước ngoài cho biết sẽ cho con du học từ cấp trung học, tăng mạnh so với chỉ 15,7% vào năm ngoái. Trong khi đó, khoảng 96% phụ huynh Trung Quốc được hỏi xác định sẽ cho con du học nước ngoài ở giai đoạn nào đó, có thể là tiểu học hoặc đại học, bởi giáo dục ở nước ngoài mang đến triển vọng và cơ hội việc làm tốt hơn trên thị trường quốc tế.

Cuộc khảo sát trên đã phỏng vấn khoảng 600 gia đình, 67% trong số họ đến từ các đô thị hàng đầu Trung Quốc, 63,71% có thu nhập hàng năm hơn 500.000NDT (tương đương 78.872USD) và khoảng 32,35% có thu nhập hàng năm ít nhất là 1 triệu NDT. Khảo sát còn cho thấy, Mỹ và Anh vẫn là điểm đến hàng đầu của học sinh/sinh viên Trung Quốc nhưng mức độ ưa chuộng đối với hai quốc gia này đã giảm so với năm ngoái và các quốc gia có quan hệ hữu hảo với Trung Quốc - như Singapore, Hong Kong và Đức - đang được ưu tiên lựa chọn nhiều hơn.

Theo Ivan Zhan, chuyên gia tư vấn giáo dục quốc tế tại Thâm Quyến, cuộc khảo sát cho thấy các bậc phụ huynh Trung Quốc đang dần thay đổi quan điểm của mình. “Kể từ mùa thu năm ngoái đã có sự gia tăng rõ rệt về số lượng sinh viên du học nước ngoài. Các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt của Thượng Hải khiến nhiều người rời khỏi Trung Quốc hơn. Chẳng hạn, một tỷ lệ lớn phụ huynh mong muốn được đồng hành cùng con em du học Canada, đồng thời bắt đầu tính toán các chương trình định cư cho riêng mình” - chuyên gia Zhan cho biết.

Trước đó, vào năm 2020, khoảng 81% trong số những người tham gia khảo sát đã hoãn kế hoạch cho con đi du học nước ngoài, do lo ngại về COVID-19 và sợ bị phân biệt đối xử do căng thẳng chính trị. 61,5% trong số này cho rằng họ gặp rất nhiều khó khăn trong việc xin thị thực hoặc mua vé máy bay cho con, trong khi 28% cho biết thu nhập gia đình giảm là lý do chính khiến họ “vỡ kế hoạch” và 36% cho hay ít quan tâm hơn đến các nước phương Tây.

Số sinh viên Trung Quốc đến Mỹ học tập sụt giảm

Theo một số báo cáo, sinh viên Trung Quốc - đối tượng thường chiếm 1/3 tổng số sinh viên nước ngoài ở Mỹ trong những năm gần đây - hiện không còn đông đảo như trước. Tại nhiều trường đại học lớn của Mỹ, chẳng hạn Đại học Cornell, số lượng sinh viên Trung Quốc hiện chỉ chiếm khoảng 10%. Đây được xem là một sự sụt giảm lớn so với trước khi xảy ra đại dịch và mối quan hệ Mỹ - Trung gặp trục trặc. Chính sách siết chặt đi lại, bệnh đậu mùa khỉ, vấn nạn bạo lực súng đạn và tội phạm chống người châu Á cũng là những lý do khiến sinh viên Trung Quốc giảm đăng ký học ở xứ cờ hoa.

TRÍ VĂN (Theo SCMP)

Chia sẻ bài viết