29/03/2026 - 06:33

Chính sách tín dụng - “đòn bẩy” giúp người dân tạo sinh kế, ổn định việc làm 

Từ việc triển khai quyết liệt các quy định về tín dụng chính sách (TDCS), nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm đã giúp nhiều hộ dân, cơ sở sản xuất trên địa bàn TP Cần Thơ ổn định sinh kế, duy trì và mở rộng việc làm. Năm 2025, toàn thành phố giải quyết việc làm (GQVL) cho trên 115.000 lao động, vượt 51% chỉ tiêu kế hoạch. Kết quả này tiếp tục khẳng định vai trò then chốt của TDCS trong bảo đảm an sinh xã hội và tạo thêm động lực phát triển kinh tế địa phương.

Ông Tiêu Minh Dưỡng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ, thăm hỏi, tìm hiểu tình hình sản xuất của hộ chị Hồ Thị Thúy tại xã Hòa An.

“Đòn bẩy” cho kinh tế hộ

Chị Hồ Thị Thúy ở ấp 1, xã Hòa An là 1 trong những hộ sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay GQVL, từng bước xây dựng mô hình sản xuất theo hướng “lấy ngắn nuôi dài”.

Trước đây, gia đình chị Thúy chủ yếu làm ruộng, trồng sen trên khoảng 30 công đất, thu nhập phụ thuộc vào mùa vụ nên hiệu quả kinh tế chưa cao. Năm 2021, chị vay 50 triệu đồng từ chương trình cho vay GQVL. Từ nguồn vốn này, gia đình chị xây 2 hồ với tổng diện tích khoảng 1.000m² để thả khoảng 20.000 con ba ba giống. Hiện gia đình chị duy trì nuôi khoảng 10.000 con ba ba thịt. Thay vì chờ đến cuối vụ mới thu hồi vốn, chị chia đàn nuôi theo từng giai đoạn; sau khoảng 7 tháng xuất bán một phần ba ba cỡ nhỏ để có nguồn tiền xoay vòng, số còn lại tiếp tục nuôi lên ba ba thương phẩm. Cách làm này giúp gia đình chủ động hơn trong chi phí thức ăn, con giống và duy trì sản xuất liên tục. 

Từ hiệu quả bước đầu, năm 2025, chị Thúy tiếp tục vay thêm 100 triệu đồng từ chương trình cho vay GQVL để mở rộng quy mô, đầu tư thêm mô hình nuôi ếch, cua đinh và rắn, từng bước đa dạng nguồn thu. Theo chị Thúy, trong các mô hình đang thực hiện, nuôi ba ba vẫn là hướng làm ăn hiệu quả hơn, do đầu ra thuận lợi và phù hợp khả năng xoay vòng vốn của gia đình. Nhờ sử dụng vốn đúng mục đích, biết tính toán trong tổ chức sản xuất và mạnh dạn mở rộng mô hình, gia đình chị đạt lợi nhuận trên 100 triệu đồng mỗi năm.

Nguồn vốn chính sách cũng đã giúp nhiều hộ dân mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, nâng cao hiệu quả trên cùng diện tích đất sản xuất. Ông Nguyễn Hữu Trí ở Ấp 1, xã Long Phú từng nhiều năm gắn bó với mô hình trồng lúa. Khoảng 5 năm trước, ông chuyển toàn bộ 5.600m² đất sang trồng mận xanh đường. Thời điểm đầu, ông vay 50 triệu đồng để mua cây giống, cải tạo đất và xuống giống hơn 260 cây mận. Nhờ sử dụng vốn đúng mục đích, chủ động học hỏi kỹ thuật, mô hình từng bước phát huy hiệu quả. 

Hiện nay, mỗi năm, vườn mận của gia đình ông Trí cho 2 đợt thu hoạch, sản lượng mỗi đợt đạt khoảng 4 tấn. Mận được thương lái đến tận vườn thu mua với giá khoảng 60.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, gia đình ông thu nhập khoảng 200 triệu đồng/năm. Mới đây, ông Trí tiếp tục vay 200 triệu đồng để bổ sung vốn mua phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, duy trì sản xuất và chủ động cho các vụ tiếp theo. Từ nguồn vốn chính sách, gia đình ông không chỉ ổn định kinh tế mà còn trở thành 1 trong những hộ đi đầu trong mô hình trồng mận tại địa phương, tạo thêm động lực để người dân mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vươn lên làm ăn hiệu quả.

Lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP Cần Thơ tham quan mô hình trồng mận xanh đường của ông Nguyễn Hữu Trí ở Ấp 1, xã Long Phú.

Mở rộng sinh kế, tạo thêm việc làm tại chỗ

Bên cạnh việc hỗ trợ các hộ dân chuyển đổi sản xuất nông nghiệp, nguồn vốn vay GQVL còn tiếp sức cho nhiều hộ gắn bó với nghề truyền thống đầu tư máy móc, nâng chất sản phẩm và mở rộng quy mô sản xuất. Thời gian qua, chị Văn Thi Thơ ở phường Thuận Hưng sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay GQVL để duy trì, phát triển nghề làm bánh tráng gia truyền của gia đình chồng. 

Trước đây, việc làm bánh chủ yếu dựa vào sức người nên năng suất thấp, khó đáp ứng đơn hàng lớn vào mùa cao điểm. Năm 2023, chị Thơ vay 100 triệu đồng từ nguồn vốn ưu đãi để lắp đặt máy tráng bánh, đồng thời đầu tư thêm máy xay bột, máy nạo dừa và máy ép nước cốt dừa. Việc đầu tư vào các khâu sản xuất giúp cơ sở giảm đáng kể công lao động, rút ngắn thời gian làm bánh, đồng thời bảo đảm sản phẩm đồng đều và ổn định chất lượng.

“Có thêm máy móc hỗ trợ, gia đình tôi không chỉ đáp ứng tốt các đơn hàng thường xuyên mà còn có điều kiện mở rộng sản xuất, tạo việc làm cho lao động địa phương vào mùa cao điểm” - chị Thơ chia sẻ.

Nguồn vốn chính sách cũng cho thấy rõ hiệu quả đối với những mô hình liên kết sản xuất. Anh Trương Văn Út ở ấp Nhơn Thọ, xã Tân Hòa đã vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để xây bể, khoan giếng, phát triển mô hình nuôi lươn không bùn. Đến nay, gia đình anh duy trì hơn 200m² diện tích bể, nuôi khoảng 100.000 con lươn mỗi năm, gồm: lươn bột, lươn giống và lươn thương phẩm. Theo anh Út, nuôi lươn muốn đạt hiệu quả phải chuẩn bị kỹ từ khâu chọn giống, cho ăn, thay nước đến theo dõi môi trường nuôi. Mô hình nuôi lươn mang về thu nhập khoảng 500-600 triệu đồng/năm. 

Từ hiệu quả sản xuất của gia đình anh Út, mô hình nuôi lươn không bùn đã phát triển khá mạnh tại địa phương. Toàn xã Tân Hòa có khoảng 35 hộ nuôi lươn không bùn, với số lượng trên 500.000 con; đồng thời xã cũng đã thành lập 1 hợp tác xã và 1 tổ hợp tác để liên kết sản xuất. Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Châu Thành A hiện đang hỗ trợ trên 130 khách hàng vay vốn nuôi lươn, với tổng dư nợ hơn 8 tỉ đồng. Nhiều hộ làm ăn hiệu quả, không phát sinh nợ xấu.

Nâng cao mức vay

Thực tế cho thấy, chương trình cho vay GQVL rất sát nhu cầu của người dân, nhất là những hộ sản xuất nhỏ, người lao động tự tạo việc làm và các cơ sở muốn mở rộng quy mô. Năm 2025, doanh số cho vay GQVL trên địa bàn TP Cần Thơ đạt trên 2.400 tỉ đồng, với trên 40.300 lượt người vay; dư nợ đạt trên 5.300 tỉ đồng, với trên 113.000 khách hàng còn dư nợ. Kết quả này tiếp tục khẳng định vai trò của TDCS trong GQVL, bảo đảm an sinh xã hội.

Từ ngày 1-1-2026, chính sách cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm được thực hiện theo Luật Việc làm 2025 và Nghị định số 338/2025/NĐ-CP. Theo đó, người lao động được vay tối đa 200 triệu đồng; cơ sở sản xuất, kinh doanh được vay tối đa 10 tỉ đồng và không quá 200 triệu đồng cho một lao động được tạo việc làm, duy trì hoặc mở rộng việc làm; thời hạn vay tối đa 120 tháng. Mức vay mới được nâng lên, giúp chính sách phù hợp hơn với nhu cầu đầu tư, sản xuất của người dân.

Ông Tiêu Minh Dưỡng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ, cho rằng, từ việc bám sát nhu cầu thực tế, nguồn vốn vay GQVL đã phát huy hiệu quả. Nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập, từng bước ổn định đời sống. Thời gian tới, Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu, tăng cường tuyên truyền, nhân rộng mô hình hiệu quả; phối hợp các ngành, địa phương hướng dẫn người dân sử dụng vốn đúng mục đích, lựa chọn hướng làm ăn phù hợp... qua đó tạo thêm việc làm ổn định cho người dân.

Bài, ảnh: KIẾN QUỐC

Chia sẻ bài viết