29/03/2026 - 21:03

Phụ nữ Khmer chủ động trồng màu luân canh an toàn 

Chi hội Phụ nữ ấp Hòa Hiệp, xã Lai Hòa (TP Cần Thơ) có 185 hội viên, nhiều chị em là đồng bào dân tộc thiểu số. Năm 2022, Hội LHPN xã Lai Hòa (cũ) thành lập Tổ hợp tác (THT) “Phụ nữ trồng màu luân canh theo hướng an toàn” với 10 thành viên, nhằm tạo điều kiện liên kết sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao thu nhập. Đến nay, mô hình từng bước phát huy hiệu quả.

Các thành viên THT thu hoạch màu để thương lái đến thu mua.

THT hiện có 13 thành viên và thu hút 50 hộ hội viên phụ nữ đăng ký để được thành viên THT hướng dẫn trồng màu theo hướng an toàn.

Theo bà Văn Thị Ánh Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Lai Hòa, THT được xây dựng với mục tiêu vừa phát triển kinh tế vừa bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng nên phải đảm bảo đủ điều kiện mới được tham gia, nhất là phải có đất canh tác rộng, tuân thủ quy trình hướng dẫn. Chị em áp dụng quy trình trồng màu an toàn, lựa chọn giống phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu địa phương. Nhờ đó, hiệu quả kinh tế được nâng lên rõ rệt. Lợi nhuận bình quân hằng năm của thành viên THT ổn định, cao nhất khoảng 50 triệu đồng.

Điểm nổi bật trong phương thức trồng màu là luân canh, xen canh nhiều loại rau củ trong năm. Thay vì chỉ trồng một loại cây trên cùng diện tích đất, các thành viên chủ động thay đổi cơ cấu cây trồng theo mùa vụ. Việc luân canh giúp đất đai được phục hồi dinh dưỡng, hạn chế sâu bệnh, giảm chi phí thuốc bảo vệ thực vật và nâng cao năng suất. Quy trình trồng màu an toàn được các thành viên tuân thủ chặt chẽ. Trước khi xuống giống, đất được cải tạo bằng phân hữu cơ và ủ hoai để tăng độ màu mỡ. Trong quá trình chăm sóc, chị em ưu tiên sử dụng các biện pháp sinh học, đảm bảo rau màu sạch và an toàn cho người tiêu dùng. Khi thu hoạch, sản phẩm được phân loại, đóng gói và vận chuyển đến các chợ đầu mối, giúp nâng cao giá trị nông sản.

Chị Huỳnh Thị Ma Si, thành viên THT, chia sẻ: “Từ khi tham gia THT, được tập huấn kỹ thuật và trao đổi kinh nghiệm với chị em, tôi mạnh dạn trồng luân canh nhiều loại rau màu. Chẳng hạn như năm nay tôi trồng luân canh khổ qua, cải bẹ xanh, vụ thu hoạch cải vừa rồi có năng suất 4 tấn/công, thương lái thu mua 13.000 đồng/kg. Bên cạnh đó tôi còn được hướng dẫn việc hạn chế sử dụng thuốc hóa học, giữ gìn nguồn nước và xử lý rác thải nông nghiệp đúng cách". 

Nhờ chịu khó học hỏi kỹ thuật mới, mỗi năm gia đình chị Ma Si thu nhập từ 30-50 triệu đồng.

Chị Trần Thị Sa Ny, Tổ trưởng THT, cho biết: "Chúng tôi được cán bộ khuyến nông tập huấn các kiến thức về kỹ thuật trồng màu an toàn, cách lựa chọn giống phù hợp với khí hậu, phòng trừ sâu bệnh hiệu quả cho các thành viên THT. Một điểm đáng chú ý là mô hình còn hình thành chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm. Sau mỗi đợt thu hoạch, THT cử đại diện thu gom rau củ của các thành viên để đưa đi tiêu thụ tại các chợ đầu mối, góp phần ổn định đầu ra và hạn chế tình trạng “được mùa mất giá”".

Giữa vùng nông thôn ấp Hòa Hiệp, xã Lai Hòa, những thửa ruộng xanh mướt nối tiếp nhau theo mùa vụ là minh chứng sống động cho hiệu quả của mô hình “Phụ nữ trồng màu luân canh theo hướng an toàn”. Không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ gia đình, đặc biệt là phụ nữ dân tộc Khmer, mô hình còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất, hướng tới nền nông nghiệp xanh, bền vững và thân thiện với môi trường.

Bài, ảnh: SONG LÊ

Chia sẻ bài viết