26/08/2018 - 09:16

Vượt khó, dạy tốt 

Nhiều năm qua, nhờ sự quan tâm đầu tư cơ sở vật chất của huyện Thới Lai, tập thể sư phạm Trường Mầm non Định Môn luôn nỗ lực vượt khó, dạy tốt, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, thi đua sáng tạo đạt nhiều thành tích trong giáo dục.

Quá trưa nhưng các cô giáo Trường Mầm non Định Môn vẫn luân phiên dọn dẹp khuôn viên trường, sửa sang, trang trí lại phòng học. Cô Đoàn Thị Phương Giang, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Từ hơn tháng nay, vào cuối tuần các cô đều có mặt tại điểm trung tâm để chuẩn bị phòng lớp, đồ dùng dạy học cho năm học mới 2018-2019. Năm nay, Trường vừa nâng cấp 4 phòng học, có thêm 5 phòng chức năng mới; đủ điều kiện để chăm sóc - nuôi dạy cho khoảng 450 trẻ. Hiện trường đã huy động được trên 85% trẻ mầm non 5 tuổi ra lớp”. Ngoài điểm trung tâm, 2 điểm lẻ của trường ở ấp Định Phước và ấp Định Hòa cũng được chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới.

Hoạt động ngoại khóa của cô trò Trường Mầm non Định Môn. Ảnh: CTV

Trường Mầm non Định Môn hiện có 13 phòng học, 8 phòng chức năng. 100% phòng học cho lớp 5 tuổi được trang bị bộ thiết bị phục vụ chương trình giáo dục mầm non và phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi. Năm 2014, Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Ngôi trường khang trang, tiện nghi hiện tại là kết quả của sự đầu tư và nỗ lực của ngành giáo dục Thới Lai. Năm 2009, ban giám hiệu tiếp quản cơ sở vật chất chỉ có một dãy phòng học với 3 nhóm lớp, vốn thuộc Trường Tiểu học Định Môn 3. Cô Đoàn Thị Phương Giang nhớ lại: “Giờ học, giờ chơi của 2 cấp học khác nhau nên gây ít nhiều khó khăn cho việc quản lý, dạy học và chăm sóc trẻ. Lại thêm, việc nấu ăn phục vụ cho trẻ bán trú khó khăn ở các điểm lẻ, phụ huynh vẫn chưa coi trọng việc cho trẻ học mẫu giáo...”. Để đảm bảo tỷ lệ trẻ học bán trú, 2 buổi/ ngày, trường đã vận động phụ huynh mỗi buổi trưa mang cơm đến trường cho con em; hoặc rước trẻ về nhà chăm sóc và đưa trở lại trường vào đầu giờ chiều. Từ từ, khi có nguồn nhân lực được trang bị đủ nhà bếp, trường bắt đầu tổ chức nấu ăn cho trẻ…

Nét nổi bật nhất của Trường Mầm non Định Môn là tinh thần đoàn kết, chịu khó học tập nâng cao trình độ chuyên môn của giáo viên, dù phần lớn giáo viên đã có gia đình, con nhỏ, nhà xa, một số giáo viên đã lớn tuổi. Các cô sắp xếp việc nhà, việc trường, cuối tuần đón xe buýt lên Cần Thơ để học. Nhờ vậy, từ hơn 10 cán bộ, giáo viên (phần lớn trình độ 9+3), nay 100% giáo viên đạt chuẩn, hơn 68% trên chuẩn. Trường phấn đấu năm học 2018-2019, có 100% giáo viên trên chuẩn. Cô Nguyễn Thị Cẩm Tú, giáo viên dạy lớp Lá, chia sẻ: “Năm 2014, tôi học sư phạm mầm non ở Cần Thơ, nhìn các cô lớn tuổi vẫn không ngừng học, tôi tự nhủ phải nỗ lực. Nhờ ban giám hiệu tạo điều kiện, đồng nghiệp hỗ trợ nhau trong công việc, tôi hoàn thành khóa học năm 2016”. Nhiều năm liền, cô Nguyễn Thị Cẩm Tú đạt giáo viên giỏi cấp trường, huyện và thành phố.

Với thành tích đạt được những năm qua, Trường Mầm non Định Môn vinh dự nhận nhiều danh hiệu thi đua Tập thể Lao động Xuất sắc, Cờ thi đua... Năm học mới này, tập thể nhà trường thực hiện hiệu quả các cuộc vận động của ngành; thực hiện đạt hiệu quả chương trình giáo dục mầm non mới; tiếp tục đầu tư cho các phong trào thi đua (thi giáo viên mầm non dạy giỏi, thi đua sáng tạo đồ dùng dạy học); duy trì và tổ chức hàng năm các hoạt động phong trào cấp trường như: Bé khỏe - Bé ngoan, Bé thông minh nhanh trí… Cô Đoàn Thị Phương Giang nhấn mạnh: “Tập thể cô trò nhà trường sẽ nỗ lực để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2”.

NG.NGÂN

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
trẻ mầm non