27/03/2024 - 20:42

Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên Ngôn ngữ trong thời đại toàn cầu hóa 

Kỳ thi xét tuyển đại học đang đến gần, các sĩ tử khối khoa học xã hội yêu thích ngoại ngữ có lẽ đang băn khoăn về việc lựa chọn ngành học phù hợp. Nhóm ngành ngôn ngữ với nhiều tiềm năng phát triển sẽ là một gợi ý sáng giá cho các bạn học sinh trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Tiềm năng phát triển lớn cho cử nhân ngành Ngôn ngữ

Nhu cầu nhân lực cho ngành ngôn ngữ ngày càng tăng cao bởi các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế liên tục mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Các ngôn ngữ phổ biến như tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Trung và tiếng Nhật luôn được săn đón bởi các nhà tuyển dụng.

Sự bùng nổ đầu tư nước ngoài trong 2 tháng đầu năm 2024 là minh chứng cho xu hướng hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. 48 quốc gia và vùng lãnh thổ đã rót vốn vào 38 tỉnh, thành phố trên cả nước, với 5 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu là Singapore, Hong Kong (Trung Quốc), Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc chiếm tới 77% số dự án đầu tư mới và gần 85,5% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Hàn Quốc tiếp tục là quốc gia dẫn đầu về đầu tư trực tiếp vào Việt Nam với tổng vốn lũy kế 86 tỉ USD, khẳng định vị trí đối tác chiến lược quan trọng. Nước này cũng đang hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như du lịch và thương mại, với kim ngạch đạt 76 tỉ USD năm 2023.

Chính phủ Hàn Quốc và KOICA cam kết sẽ tiếp tục coi trọng mối quan hệ hợp tác với Việt Nam và tăng cường hợp tác phát triển trong nhiều lĩnh vực. Điều này hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều cơ hội việc làm hơn cho sinh viên ngành ngôn ngữ, đặc biệt là những người thông thạo tiếng Hàn.

Với xu hướng hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và sự đầu tư mạnh mẽ từ các quốc gia, nhu cầu nhân lực cho ngành ngôn ngữ sẽ tiếp tục tăng cao trong tương lai. Đây là cơ hội tuyệt vời cho các bạn trẻ yêu thích ngoại ngữ và mong muốn theo đuổi một lĩnh vực năng động, đầy tiềm năng phát triển.

Chinh phục cơ hội việc làm ngành Ngôn ngữ: Đâu là chìa khóa?

Nổi bật so với các chương trình đào tạo truyền thống, chương trình nhóm ngành Ngôn ngữ tại Đại học FPT Cần Thơ mang đến một lộ trình học tập độc đáo kết hợp giữa kỹ năng ngôn ngữ và kiến thức chuyên môn.

Điểm khác biệt của chương trình nằm ở việc tích hợp các lĩnh vực chuyên môn đa dạng như Biên - Phiên dịch, Kinh tế, Du lịch và Công nghệ thông tin vào quá trình đào tạo. Nhờ đó, sinh viên không chỉ nắm vững các kỹ năng ngôn ngữ cốt lõi như nghe, nói, đọc, viết mà còn được trang bị kiến thức chuyên môn sâu rộng và kỹ năng thực hành thiết yếu cho từng lĩnh vực.

Sự đa dạng và linh hoạt của chương trình cho phép sinh viên tự do lựa chọn hướng đi phù hợp với năng lực và sở thích của bản thân. Sau khi tốt nghiệp, cử nhân nhóm ngành Ngôn ngữ có thể theo đuổi nhiều cơ hội nghề nghiệp tiềm năng trong các lĩnh vực Biên tập mảng quốc tế, cập nhật thông tin nước ngoài, thế giới; Hướng dẫn viên du lịch, nhân viên kinh doanh, điều hành tour; hay Kỹ sư cầu nối.

Đại học FPT không chỉ mang đến chương trình đào tạo ngôn ngữ tiên tiến mà còn nhân đôi cơ hội việc làm cho sinh viên với chương trình song ngữ độc đáo. Nhờ chương trình này, sinh viên ngành Ngôn ngữ sẽ được trang bị thêm một ngoại ngữ thứ hai trong quá trình học tập. Đây là lợi thế cạnh tranh vô giá giúp sinh viên tỏa sáng trên thị trường lao động, nắm bắt cơ hội nghề nghiệp rộng mở trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Năm 2024, Đại học FPT Cần Thơ mở xét tuyển nhóm ngành Ngôn ngữ bao gồm: ngành Ngôn ngữ Anh, ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc và ngành Ngôn ngữ Nhật. Nếu quan tâm đến chương trình đào tạo ngôn ngữ chuẩn quốc tế tại Đại học FPT, quý phụ huynh và các bạn học sinh vui lòng liên hệ ngay Fanpage Đại học FPT Cần Thơ hoặc đăng ký tư vấn tại đây để được tư vấn chi tiết.

Chia sẻ bài viết