08/10/2017 - 16:06

Thử sức kinh doanh với xương rồng, sen đá 

Xương rồng và sen đá đang là xu hướng chơi cây cảnh, được nhiều học sinh, sinh viên hay dân văn phòng ưa chuộng. Nắm bắt xu hướng này, bạn Trần Thanh Ngọc Thanh Loan thử sức kinh doanh.

Thanh Loan bên góc nhỏ đam mê của mình.

Thanh Loan khởi động ý tưởng kinh doanh với góc ban công nho nhỏ. Một chiếc kệ đơn sơ được thiết kế làm “trạm dừng chân” của khoảng 60 loài sen đá, xương rồng đủ kiểu dáng, màu sắc, chủ yếu được mua về từ Đà Lạt.

Nâng niu từng chậu sen đá nhỏ nhắn, Thanh Loan say sưa giới thiệu tên gọi và đặc điểm sinh trưởng từng loại. Mê các loại cây cảnh nhỏ xinh, mới đầu Loan chỉ lân la trên mạng tìm hiểu để mua về trang trí, chăm sóc thỏa thích.

Đam mê lớn dần, thêm kiến thức từ tấm bằng Đại học Quản trị kinh doanh, Loan quyết định thử kinh doanh. Chị tìm nguồn cung cấp sen đá, xương rồng với giá “mềm” nhất. Bằng khiếu thẩm mỹ và niềm đam mê, Loan phối hợp các loại sen đá, xương rồng cùng các phụ kiện xinh xắn để thiết kế những chậu tiểu cảnh nhỏ nhắn, mang thông điệp riêng theo yêu cầu của khách.

Loan cho biết: “Lúc đầu tôi chỉ mua lẻ về thiết kế, bán thử, thấy giá thành khá cao nên tôi mạnh dạn mua sỉ các loại sen đá, xương rồng để hạ giá thành tác phẩm, phù hợp túi tiền nhiều bạn trẻ hơn”.

Loan tận dụng mạng xã hội, lập fanpage về tiểu cảnh - không gian xanh trên facebook để quảng bá và ngày càng có nhiều khách hàng tìm đến góc ban công nhỏ nhưng đầy đam mê của Loan. Với thế mạnh giá cả rất “sinh viên” nên có nhiều khách hàng tận các tỉnh miền Đông Nam Bộ, thậm chí miền Bắc cũng đặt hàng, mua sỉ sen đá, xương rồng của Thanh Loan.

Thanh Loan chia sẻ: “Các loại sen đá, xương rồng mọng nước mang thông điệp về sức sống mạnh mẽ, bền bỉ, được nhiều bạn trẻ chọn mua làm quà tặng. Thêm nữa, những loại cây này rất dễ chăm sóc, ít tốn công, hình thức nhỏ xinh, ít chiếm diện tích, giá “mềm” nên ngày càng được nhiều người yêu thích, nhất là dân văn phòng”.

Hàng ngày, sau giờ làm việc, Loan về góc nhỏ của mình, tỉ mẩn chăm sóc các loại cây và say sưa nghiên cứu, thiết kế các mẫu tiểu cảnh. Các loại sen đá như: hồng sao, sen nhung, sen thơm, sen dù, chuỗi ngọc, trái tim… được Loan khéo léo kết hợp với xương rồng cùng các mô hình con người, nhà cửa, cây trái, con vật, thêm cát màu, sỏi trang trí trên chậu thủy tinh, đất nung, men sứ hoặc chậu gỗ… rất bắt mắt.

Ngoài ra, Loan còn vẽ, trang trí chậu theo yêu cầu. Giá cả mỗi tác phẩm thường dao động từ 90.000 đồng – 250.000 đồng.

Thanh Loan nói, ngày rảnh cuối tuần, Loan có thể hoàn thành 5 tác phẩm tiểu cảnh để bàn, nhưng phải dành thời gian phác thảo ý tưởng mỗi tác phẩm mang màu sắc, ý nghĩa riêng, không trùng lắp.

Loan sẵn sàng nhận tất cả nguyên phụ liệu từ khách và thiết kế theo yêu cầu, chỉ lấy tiền công vài chục ngàn đồng. Chủ yếu làm buổi tối và giới thiệu qua fanpage nên thu nhập trung bình hằng tháng từ mô hình này của Thanh Loan hiện khá khiêm tốn.

Phát huy hiệu quả kinh doanh vào các dịp lễ, kỷ niệm, ngày 20-10 tới, Loan dự kiến sẽ làm nhiều loại tiểu cảnh mang thông điệp tình yêu gia đình, tình yêu đôi lứa để giới thiệu và bán cho khách.

Với mục tiêu phát triển mô hình không chỉ kiếm thu nhập cho riêng mình, Thanh Loan đang chủ động tìm hiểu, học hỏi sâu hơn về các loại cây kiểng khác và kỹ thuật thiết kế tiểu cảnh văn phòng, nhà ở, đồng thời, tìm các bạn trẻ có cùng niềm yêu thích, đam mê kinh doanh cây xanh để cùng phát triển ý tưởng.

Loan phấn khởi cho biết, thời gian tới, sẽ được Thành đoàn Cần Thơ quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện về chỗ trưng bày, bán các loại cây cảnh kèm phụ kiện phục vụ khách hàng. Qua đó, Loan hy vọng mô hình kinh doanh sẽ thuận lợi, phát triển đúng hướng.

Bài, ảnh: MINH AN 

Chia sẻ bài viết