23/01/2017 - 10:37

Đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết

Trải qua nhiều vị trí, nhiệm vụ công tác khác nhau, ông Hoàng Vinh Quang, Bí thư Đảng bộ bộ phận khu vực 5, phường An Thới, quận Bình Thủy (ảnh) luôn phấn đấu học và làm theo lời Bác dạy "việc gì có lợi cho dân thì làm"… Năm 2009, ông Quang vinh dự nhận Huy hiệu Bác Hồ và nhiều lần được tuyên dương, khen thưởng cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ông Quang từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước và có thời gian dài phục vụ trong quân đội (Lữ đoàn Thông tin 29). Năm 2000, ông nghỉ hưu và tham gia công tác địa phương. Năm 2007, ông Quang được bầu làm Trưởng khu vực 5, rồi đảm nhiệm cương vị Bí thư Đảng bộ bộ phận khu vực 5 từ năm 2014 đến nay. Ông Quang chia sẻ: "Tôi học ở Bác rất nhiều điều, nhất là phong cách giản dị, gần dân, tinh thần tiết kiệm, yêu thương, giúp đỡ người nghèo… Trong công việc thì tận tụy, đặt lợi ích của dân lên trên hết".

Với tinh thần vì dân phục vụ, ông Quang luôn gương mẫu, tích cực vận động nhân dân đóng góp nâng cấp hạ tầng cơ sở, thực hiện an sinh xã hội. Cụ thể, trong 3 năm qua, Đảng ủy đã lãnh đạo khu vực vận động nhân dân gần 3 tỉ đồng xây dựng, nâng cấp các tuyến hẻm, san lấp mương, làm vỉa hè, xây cột cờ,… Nhiều năm liền, khu vực 5 đứng đầu trong các trong trào thi đua của địa phương.

Suốt 7 năm làm Trưởng khu vực, ông Quang luôn gần gũi, quan tâm đời sống, tâm tư, nguyện vọng của người dân. Ông Quang cho biết: "Hằng năm, khu vực vận động mạnh thường quân đóng góp từ 35 đến 40 triệu đồng chăm lo cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn vui xuân đón Tết. Bên cạnh đó, các tổ dân phố, đoàn thể trong khu vực cũng đề ra nhiều biện pháp hỗ trợ thiết thực giúp các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống. Tính đến nay, toàn khu vực chỉ còn 2 hộ nghèo và 3 hộ cận nghèo…".

Theo ông Quang, để công tác tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác có sức lan tỏa sâu rộng và đi vào chiều sâu, thời gian qua, Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo Chi bộ hướng dẫn đảng viên đăng ký những việc làm cụ thể, thiết thực. Qua đó, đã xây dựng nhiều mô hình nổi bật, như: mô hình "Nhà trọ an toàn, văn minh", mô hình thực hành tiết kiệm, gây quỹ tương trợ mang lại hiệu quả thiết thực; duy trì các câu lạc bộ… thu hút đông đảo thành viên tham gia. Nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy bộ phận khu vực tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai cho các đảng viên đăng ký việc học tập và làm theo cụ thể, đồng thời tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Bài, ảnh: QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết