01/04/2024 - 06:00

Chi bộ khu vực Thới Ngươn B hành động vì dân 

Nhiều tuyến đường, cầu giao thông ở khu vực Thới Ngươn B (phường Phước Thới, quận Ô Môn) đã được nâng cấp, mở rộng; nhiều hộ dân được hỗ trợ vay vốn, xây nhà mới… Đó là những hành động thiết thực của cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) Chi bộ khu vực Thới Ngươn B trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, phối hợp thực hiện, góp phần xây dựng khu dân cư văn minh, từng bước nâng cao đời sống nhân dân.

Với sự đóng góp của nhân dân, nhiều tuyến đường ở khu vực Thới Ngươn B được tráng bê tông khang trang.

Theo đồng chí Lê Văn Vũ, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Thới Ngươn B, Chi ủy luôn xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng. Chi ủy quan tâm công tác giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm, tinh thần tiền phong, gương mẫu của CB, ĐV trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, phát huy vai trò của CB, ĐV trong thực hiện nâng chất các tiêu chí văn minh đô thị, chăm lo đời sống nhân dân...

Một trong những việc Chi bộ khu vực đã thực hiện là vận động nhân dân đóng góp 275 triệu đồng cùng sự đầu tư của Nhà nước để nâng cấp tuyến đường rạch Mương Thú và hẻm cạnh nhà thuốc Thùy Dương. Bà Lê Thị Luyến cho biết: "Trước đây, tuyến đường rạch Mương Thú được đổ đá đi tạm. Những lúc mưa lớn hay triều cường dâng cao, tuyến đường bị ngập, lầy lội. Do vậy, khi CB phường, khu vực vận động, bà con đồng tình đóng góp cùng Nhà nước nâng cấp đường. Giờ đây, tuyến đường được tráng bê tông khang trang, giao thương thuận lợi, bà con rất vui". Sau khi các tuyến đường được nâng cấp, CB, ĐV khu vực vận động nhân dân đóng tiền để thu gom rác thải sinh hoạt. Anh Ngô Hoàng Thiện, người dân ở khu vực, nói: "Trước đây, do đường chưa nâng cấp, xe không vào lấy rác được, bà con thường vứt rác xuống rạch. Bây giờ, rác không còn bị vứt bừa bãi nữa, cảnh quan khu dân cư sạch, đẹp hơn".

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, CB, ĐV khu vực Thới Ngươn B giới thiệu, tạo điều kiện để người dân được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội; vận động bà con cải tạo vườn kém hiệu quả, trồng những loại cây ăn trái có hiệu quả kinh tế cao... Hiện nay, khu vườn của ông Võ Văn Dũng, người dân khu vực, có 45 gốc sầu riêng, 120 gốc bưởi da xanh, 100 bụi chuối táo quạ đang phát triển xanh tốt. Ông Dũng kể: "Trước đây, 5ha vườn gia đình tôi từng trồng cam, dâu nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Nhờ CB bộ phường, khu vực giới thiệu vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, tôi có điều kiện đầu tư cải tạo vườn, làm hệ thống tưới nước tự động. Tôi trồng nhiều loại cây, cho thu nhập quanh năm. Hiện nay, gia đình còn 20 gốc bưởi cho thu nhập khoảng 70 triệu đồng/năm. Năm nay, khoảng 20 gốc sầu riêng bắt đầu cho trái chiếng, thu nhập gia đình sẽ khấm khá hơn".

Bên cạnh đó, CB, ĐV Chi bộ khu vực Thới Ngươn B vận động 1.260kg gạo, 7,5 triệu đồng và 24 phần nhu yếu phẩm (mỗi phần trị giá 300.000 đồng) hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Trong năm 2023, CB, ĐV khu vực phối hợp vận động hỗ trợ xây dựng 1 căn nhà tặng người dân khó khăn về nhà ở; vận động 18 triệu đồng tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn mua sách, tập... Trong đó, chị Trần Thị Cà Khul được hỗ trợ xây dựng nhà, xúc động bày tỏ: "Chồng tôi làm công nhân, con tôi trai làm mướn, tôi bán vé số dạo. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, căn nhà cũ xuống cấp, không có tiền sửa chữa. Nhờ CB  khu vực vận động doanh nghiệp hỗ trợ, gia đình tôi có căn nhà tường khang trang". Từ sự hỗ trợ của CB, ĐV khu vực, nỗ lực của người dân, năm 2023, khu vực có 1 hộ  thoát nghèo, 3 hộ thoát cận nghèo. Hiện nay, khu vực còn 1 hộ nghèo, 9 hộ cận nghèo.

Đồng chí Lê Văn Vũ, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Thới Ngươn B, cho biết: "Năm 2023, Chi bộ khu vực được công nhận "Hoàn thành sắc xuất nhiệm vụ". Chi bộ sẽ tiếp tục lãnh đạo, triển khai và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác bằng những việc làm thiết thực, vì lợi ích của nhân dân. Trong đó, quan tâm chăm lo các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; vận động nhân dân xây dựng cảnh quan, nâng cấp cơ sở hạ tầng, giữ gìn an ninh trật tự,... Qua đó, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển".

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

 

Chia sẻ bài viết