17/09/2017 - 17:56

Cảm hóa, giáo dục, đẩy lùi tệ nạn xã hội 

Qua 5 năm phối hợp thực hiện Nghị quyết liên tịch 01/TW của Trung ương về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội (TNXH)” (giai đoạn 2012-2017) tại cù lao Tân Lộc (Thốt Nốt) cho thấy hiệu quả đáng kể trong công tác phối hợp giữa Công an và Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) phường. Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hay, mô hình thiết thực, địa phương từng bước đẩy lùi TNXH.

Trung tá Nguyễn Hồng Nam, Phó Trưởng công an quận Thốt Nốt trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch 01.

Năm 2012, Công an quận Thốt Nốt chỉ đạo Công an phường Tân Lộc phối hợp Hội LHPN phường triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và TNXH” (Nghị quyết liên tịch 01). 5 năm qua,

Hội LHPN và Công an phường Tân Lộc tổ chức hàng trăm cuộc tuyên truyền, giáo dục, động viên cán bộ, hội viên và người dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, đấu tranh phòng, chống tội phạm và TNXH. Qua đó, trên 1.000 hội viên trong phường cam kết thực hiện.

Lãnh đạo của 2 ngành vận động cán bộ, chiến sĩ, hội viên đăng ký thực hiện 4 không (không tội phạm, không ma túy, không mại dâm, không vi phạm trật tự an toàn giao thông); thành lập 3 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và gia đình tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, đấu tranh phòng, chống tội phạm và TNXH; phối hợp cảm hóa, giáo dục, cải tạo người vi phạm pháp luật, lầm lỡ. 

Nổi bật nhất là hoạt động Tổ tuần tra nhân dân nữ phường Tân Lộc. Các chị phối hợp với công an, quân sự phường và cảnh sát khu vực, lực lượng bảo vệ dân phố thường xuyên tuần tra khép kín địa bàn, phát hiện hàng trăm vụ đánh nhau gây rối trật tự công cộng; giải tán, nhắc nhở 1.370 người đánh bạc, trên 1.100 thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya.

Bà Lê Lý Thủy Tiên, Tổ trưởng Tổ tuần tra nhân dân nữ phường Tân Lộc, cho biết: “Các thành viên trong tổ khuyên chồng, con không say xỉn, gây rối trật tự và sa vào TNXH. Tổ cũng phối hợp chặt chẽ với cán bộ ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền đấu tranh, phòng chống tội phạm. Qua đó vận động, cảm hóa, giáo dục hàng chục đối tượng vi phạm pháp luật, đối tượng TNXH tại địa phương”. 

Từ khi Hội LHPN và công an phường thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 đến nay, bằng tình cảm và trách nhiệm, các thành viên hai đơn vị không quản ngại khó khăn, trực tiếp đến từng gia đình có người nghiện ma túy, tù tha về để vận động, thuyết phục và tạo điều kiện giúp đỡ các đối tượng xóa bỏ mặc cảm, tái hòa nhập cộng đồng.

Ông Tr.V.B. (SN 1951, ở khu vực Long Châu, phường Tân Lộc) là đối tượng tù tha về. Chi bộ khu vực Long Châu giao Chi hội phụ nữ khu vực trực tiếp quản lý, giáo dục, giúp đỡ ông B. và gia đình. Mặt trận và các đoàn thể khu vực vận động cán bộ, hội viên và nhà hảo tâm hỗ trợ 25 triệu đồng xây dựng nhà ở, giúp gia đình ông B. sớm ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, Hội LHPN phường giới thiệu gia đình ông vay 10 triệu đồng vốn ưu đãi Ngân hàng Chính sách Xã hội để chăn nuôi, mua bán nhỏ, phát triển kinh tế gia đình... Qua đó, ông B. không còn mặc cảm, chí thú làm ăn.

Theo Thượng tá Nguyễn Hồng Nam, Phó Trưởng Công an quận Thốt Nốt, thời gian qua, Công an và Hội LHPN phường Tân Lộc tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân, nhất là Chỉ thị của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Quận ủy Thốt Nốt về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Đồng thời, vận động nhân dân không ngừng tố giác tội phạm, tham gia cảm hóa, giáo dục người lầm lỡ tại cộng đồng dân cư và gia đình. Cùng với việc nâng chất các mô hình phòng, chống tội phạm, phát động phong trào đăng ký xây dựng thêm nhiều mô hình đảm bảo an ninh trật tự... 

Hiện nay, tỷ lệ trẻ vị thành niên phạm tội và sa vào các TNXH như: trộm cắp, cướp giật tài sản, đá gà, đánh bài… ngày càng tăng. Hầu hết trẻ vị thành niên phạm tội sống trong gia đình thiếu tình thương và cha mẹ ly hôn. Vì vậy, việc tạo không khí yêu thương, gắn bó trong gia đình, quan tâm, giáo dục con em không phạm tội và TNXH rất cần thiết.

Bà Diệp Thị Thu Hồng, Chủ tịch Hội LHPN TP Cần Thơ, đánh giá cao hai đơn vị thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01, thể hiện các mô hình hiệu quả như: Tổ nhân dân tự quản; Tổ tuần tra nhân dân nữ; Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm và TNXH... Thời gian tới, hai đơn vị tiếp tục phát huy tính chủ động, tích cực nâng cao vai trò nòng cốt, tinh thần trách nhiệm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và TNXH tại địa phương.

Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết