17/05/2017 - 08:33

Bộ Chỉ huy Quân sự và Hội Cựu chiến binh TP Cần Thơ ký kết chương trình phối hợp tại hội nghị.

Năm 2015, tuyến đường giao thông rạch Trái Bầu, dài 3km ở ấp Trường Đông, xã Trường Thành, huyện Thới Lai được triển khai thi công. Theo thiết kế, mặt đường của tuyến giao thông này rộng 4m. Tuy nhiên, đến nay, đơn vị thi công mới đổ bê tông mỗi bên 1m, phần ở giữa (2m còn lại) gần 3 năm qua không thi công tiếp, gây bức xúc trong dư luận...

Mỗi tuyến đường bê tông rộng chỉ 1m nên rất khó khăn cho người tham gia giao thông.  

Theo phản ánh của người dân, năm 2014, UBND xã Trường Thành cùng các cơ quan chức năng huyện tiến hành họp dân công bố kế hoạch xây dựng đường giao thông rạch Trái Bầu. Theo kế hoạch, tuyến đường được đầu tư theo hình thức người dân hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc, Nhà nước đầu tư vật liệu xây dựng, người dân phải trả tiền nhân công làm đường. Ông Lý Văn Em, ấp Trường Đông, bức xúc nói: "Người dân thống nhất với kế hoạch của chính quyền và khẩn trương đốn cây, di dời hàng rào để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Đến khi thi công, đơn vị chỉ thi công 2 bên mặt đường (mỗi bên 1m), phần 2m giữa để trống 3 năm qua". Nhiều người dân ở đây đã nêu thắc mắc với chính quyền và đơn vị thi công nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Do tuyến đường chưa hoàn thiện, mỗi bên đường chỉ rộng có 1m nên đi lại rất khó khăn. Bà Nguyễn Thị Oanh, ấp Trường Đông, cho biết: "Vào thời điểm mùa mưa, tuyến đường bị rong bám trơn trợt nên có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra. Cách đây 2 tháng, có trường hợp chạy xe bị sụp lề, té xuống đường. Hậu quả là người điều khiển bị thương tay chân, còn xe bị hư hỏng".

Hiện nay, phần đường 1m mỗi bên trên tuyến đường rạch Trái Bầu rong rêu bám đầy, trơn trợt, phần 2m đất giữa đường có đoạn cỏ mọc um tùm. Có nơi người dân còn tận dụng đất trống để trồng mía, rau cải... trông rất nhếch nhác, phản cảm. Ông Lâm Út Bê, ấp Trường Đông, than phiền: "Do mỗi bên đường chỉ có 1m nên việc lưu thông gặp nhiều khó khăn, bất tiện". Còn bà Đào Thị Kim Anh, có nhà dọc theo rạch Trái Bầu, bức xúc nói: "Phải chi, lúc đầu đơn vị thi công đổ bê tông mặt đường rộng 2m cho người dân đi lại thuận lợi. Sau này, khi có điều kiện thì kè thêm 2m để tuyến đường rộng đủ 4m. Người dân chúng tôi rất khổ sở vì kiểu thi công lạ đời này của đơn vị thi công...". Người dân ấp Trường Đông còn cho biết hằng năm phải phun xịt, phát quang cỏ phần đất 2m ở giữa đường, mất rất nhiều thời gian...

Nguyên nhân tuyến đường rạch Trái Bầu chưa hoàn thành, tạm ngưng thi công là do thiếu kinh phí đầu tư tiếp. Ông Trần Long Hồ, Chủ tịch UBND xã Trường Thành, cho biết: "UBND xã kiến nghị UBND huyện Thới Lai sớm phân bổ kinh phí đầu tư hoàn thiện tuyến đường giao thông rạch Trái Bầu để đảm bảo giao thương thuận tiện, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Trong khi chờ đợi kinh phí nhà nước phân bổ để hoàn thành tuyến đường, Đảng ủy, UBND chỉ đạo các đoàn thể thường xuyên tổ chức phát quang dọc theo tuyến đường để đảm bảo mỹ quan". 

Bài, ảnh: THANH THƯ

Chia sẻ bài viết