05/07/2016 - 13:11

UAE khuyên công dân nam tránh mặc quốc phục khi ra nước ngoài

Các Tiểu Vương quốc A-rập Thống nhất (UAE) vừa khuyến cáo các công dân nam nước này tránh mặc quốc phục khi đi nước ngoài, sau vụ một doanh nhân bị cảnh sát ở Mỹ vật xuống đường do bị nghi là phần tử của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Doanh nhân người UAE ngất xỉu trong vụ bắt nhầm ở Ohio. Ảnh: Independent

Trong thông báo trên Twitter ngày 2-7, Bộ Ngoại giao UAE nói rõ rằng: "Đối với các công dân ra nước ngoài và để đảm bảo sự an toàn của họ, chúng tôi khuyến cáo không nên mặc trang phục truyền thống khi di chuyển, đặc biệt ở những nơi công cộng".

Trước đó vài ngày, truyền thông UAE đưa tin doanh nhân người UAE Ahmed Almenhali đã bị cảnh sát bang Ohio bắt giữ sau khi một nữ tiếp tân của khách sạn Fairfield Inn (thuộc thành phố Avon, quận Lorain) gọi đến tổng đài khẩn cấp 911 của Mỹ để trình báo về người đàn ông mà cô này miêu tả là có liên hệ với IS. Cô tiếp tân chỉ đánh giá Almenhali qua bề ngoài sau khi nghe nam doanh nhân trong trang phục truyền thống UAE (gồm áo choàng trắng, khăn trùm đầu màu trắng và dải buộc đầu) nói chuyện qua điện thoại tại sảnh khách sạn khi đặt phòng.

Báo Tin tức Vùng vịnh của UAE còn đăng các hình ảnh cho thấy người đàn ông UAE mặc áo choàng trắng bị cảnh sát hạ "đo ván" và bị còng tay. Tuy nhiên, sau khi lục soát và không phát hiện vũ khí trong người Almenhali cũng như phỏng vấn nữ tiếp tân, cảnh sát nhận thấy nạn nhân thực sự không đưa ra bất cứ tuyên bố gì liên quan đến IS, theo báo National.

Sau khi được thả, Almenhali té xỉu và được đưa đến Trung tâm Y tế St. John để được điều trị. Almenhali khai rằng anh bị đa chấn thương và chảy máu sau vụ bắt giữ trên. Theo Almenhali, anh ta luôn mặc trang phục truyền thống trong tất cả các chuyến đi và chưa bao giờ gặp phải cảnh này. Trước vụ bắt nhầm trên, thị trưởng và cảnh sát trưởng ở Avon đã phải lên tiếng xin lỗi nạn nhân và gọi đây là "sự cố rất đáng tiếc".

Thông điệp bằng tiếng A-rập và tiếng Anh trên trang web của Bộ Ngoại giao UAE cũng nhắc nhở phụ nữ nước này đi đến các quốc gia ở châu Âu vốn có luật cấm đeo khăn che mặt. Cả hai thông báo của Bộ Ngoại giao UAE đều không đề cập đến sự cố ở Avon.

THANH BÌNH (Theo Reuters, CS Monitor)

Chia sẻ bài viết