Bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, TP Cần Thơ đang đứng trước một yêu cầu lớn mà nhiều người dân vùng ĐBSCL cần sớm được đáp ứng. Đó là: muốn thực sự trở thành trung tâm động lực của vùng, thành phố không thể chỉ mạnh ở các ngành kinh tế mũi nhọn, logistics, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ… mà còn phải có những “điểm đến” đủ lớn, đủ hấp dẫn để giữ chân du khách, kéo dài thời gian lưu trú và kích hoạt chi tiêu dịch vụ. Nói cách khác, Cần Thơ cần các đại tổ hợp vui chơi - giải trí quy mô cấp vùng để người dân ĐBSCL không phải “đi xa mới được vui”, để du khách đến Tây Đô không chỉ là ghé qua mà ở lại, trải nghiệm và quay lại.

Làng du lịch Mỹ Khánh là một trong những điểm đến của Cần Thơ thu hút du khách. Trong ảnh: Du khách chèo ghe ở Làng du lịch Mỹ Khánh. Ảnh: KIỀU MAI
Trong cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố ngày 24-12 vừa qua, cử tri đã đề nghị thành phố sớm đầu tư xây dựng khu vui chơi giải trí mang tính cấp vùng như Suối Tiên, Đầm Sen và nội dung này cần được thể hiện trong Quy hoạch thành phố đang được điều chỉnh. Từ đó, câu hỏi được đặt ra là vì sao Cần Thơ cần phải có các tổ hợp vui chơi - giải trí quy mô cấp vùng?
ĐBSCL là vùng đông dân cư, mạng lưới đô thị mở rộng nhanh, thu nhập của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao kéo theo nhu cầu chi tiêu cho dịch vụ vui chơi - giải trí chất lượng cao cũng tăng lên. Nếu không có trung tâm vui chơi - giải trí cấp vùng tại Cần Thơ - đô thị trung tâm vùng, dòng chi tiêu ấy sẽ tiếp tục chảy về thành phố Hồ Chí Minh hoặc các điểm đến khác trong và ngoài nước. Như vậy, không chỉ không tăng được nguồn thu cho ngân sách, thu nhập của người dân mà còn để vuột đi cơ hội phát triển.
Xây dựng khu vui chơi - giải trí - văn hóa gắn với đầu tư hệ thống cơ sở dịch vụ chất lượng cao, an toàn, văn minh, hiện đại cấp vùng cũng là cách “trợ lực” để phát triển kinh tế đêm; phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng mang đậm bản sắc văn hóa sông nước miền Tây Nam Bộ. Đây là một tiền đề quan trọng để thành phố chuyển đổi sang một cấu trúc kinh tế dịch vụ mới: đưa du lịch trở thành “ngành mũi nhọn” - ngành dịch vụ tạo giá trị gia tăng cao với hệ sinh thái trải nghiệm hấp dẫn thông qua những tổ hợp vui chơi - giải trí - văn hóa - sự kiện.
Cần Thơ đang định vị lại mình là một đô thị sinh thái sông nước cao cấp, phát triển đô thị gắn với sông - biển. Như vậy, khi đã chọn sông nước là căn tính của đô thị thì các đại tổ hợp vui chơi - giải trí cần được thiết kế theo tinh thần “văn minh sông nước”. Nghĩa là, cần tạo ra những trải nghiệm dựa vào không gian nước hòa quyện trong cảnh quan, lễ hội, ẩm thực, chợ nổi, nghệ thuật trình diễn, thể thao nước… Đây là lợi thế của Cần Thơ mà nhiều đô thị trong nước không dễ có.
Vấn đề là làm thế nào để nhu cầu của người dân về khu vui chơi - giải trí quy mô cấp vùng tại Cần Thơ sớm thành hiện thực? Câu hỏi này đã được Chủ tịch UBND thành phố Trương Cảnh Tuyên trả lời tại Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố ngày 24-12 vừa qua là thành phố đang trong giai đoạn điều chỉnh quy hoạch tích hợp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để làm cơ sở mời gọi một số tập đoàn lớn làm tư vấn hình thành những khu vui chơi - giải trí - thể thao… có quy mô cấp vùng. Đây cũng là điều kiện cần: nhà đầu tư không thể và không dám quyết định đầu tư cho những dự án vui chơi - giải trí hàng chục ngàn tỉ đồng nếu những khu đất dành cho mục đích này chưa được đặt tên đúng trong quy hoạch, nếu hạ tầng kết nối chưa được gắn vào các hành lang vận tải, nếu thủ tục chưa có đường băng pháp lý để cất cánh…
Nếu điều chỉnh quy hoạch thành phố là “điều kiện cần” thì các tổ hợp vui chơi - giải trí chỉ có thể ra đời khi “điều kiện cần” này được chuyển thành những “điều kiện đủ”. Muốn vậy, trước hết cần xác định rõ trong quy hoạch quỹ đất xây dựng các khu đại giải trí - vui chơi cấp vùng (bao gồm: vị trí, diện tích, chỉ tiêu xây dựng, hành lang xanh - mặt nước…), ưu tiên những nơi có thể tạo ra biểu tượng sông nước của thành phố. Từ đó, thiết kế mô hình “đại dự án” vui chơi - giải trí - văn hóa - thể thao miền Tây theo logic trải nghiệm bản địa: công viên nước, thể thao nước, không gian lễ hội sông nước, sân khấu trình diễn, bảo tàng sống về văn minh miệt vườn, chợ nổi, tuyến phố đi bộ - ẩm thực đêm, đờn ca tài tử… để tạo khác biệt, tăng sức cạnh tranh.
Hạ tầng kết nối và hạ tầng kỹ thuật cũng phải “đi trước một bước”. “Đại dự án” chỉ sống được nếu giao thông tiếp cận thuận lợi, bến đỗ tàu, xe - vận tải công cộng - du lịch đường thủy kết nối trơn tru và gắn kết chặt chẽ với hệ thống thoát nước, xử lý nước thải, chống ngập, phòng chống cháy nổ. Đây là phần mà chính quyền thành phố cần dẫn dắt bằng đầu tư công và có cơ chế phối hợp liên ngành để thực hiện. “Tổ công tác một cửa” cho các dự án dịch vụ - giải trí - vui chơi quy mô lớn là rất cần thiết để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư khi tiến hành những thủ tục có tính dây chuyền như hồ sơ quy hoạch, đất đai, xây dựng, môi trường, phòng chống cháy nổ,…
Tóm lại, Cần Thơ muốn trở thành đô thị sông nước đẳng cấp cần phải có “công trình biểu tượng” và “hệ sinh thái trải nghiệm” tương xứng. Như vậy, điều chỉnh quy hoạch thành phố cần quan tâm tạo nền tảng pháp lý cần thiết để sớm ra đời những khu “đại giải trí - vui chơi” có năng lực biến bản sắc sông nước của Cần Thơ - ĐBSCL thành một nền kinh tế trải nghiệm đặc sắc, vừa hiện đại vừa giữ được “hồn vía” của miền Tây.
SONG GIA