04/01/2026 - 05:24

Điều trị hiệu quả các bệnh xương khớp tại Trung tâm Y tế khu vực Thốt Nốt 

Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng của Trung tâm Y tế khu vực Thốt Nốt (TP Cần Thơ) thường có đông bệnh nhân đến điều trị nhiều bệnh lý cơ xương khớp. Các bác sĩ kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền, phát huy hiệu quả thế mạnh các kỹ thuật trị liệu. Ngoài ra, bệnh nhân có bảo hiểm y tế tốn rất ít chi phí.

Trung tâm Y tế khu vực Thốt Nốt chú trọng kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền trong điều trị bệnh.

Anh Mai Văn Tro (41 tuổi), nhà ở gần chợ Thốt Nốt, làm nghề khuân vác thuê. Hơn 1 tháng trước, anh Tro đau lưng dữ dội, nên đến bệnh viện ở phường Ninh Kiều thăm khám, chụp MRI, được bác sĩ chẩn đoán bị thoái hóa cột sống. Nghe người quen giới thiệu về Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng của Trung tâm Y tế khu vực Thốt Nốt nên anh đến điều trị bệnh. Anh Tro vui mừng cho biết: “Chỉ sau 2 ngày trị liệu mà tôi bớt đau lưng, đêm ngủ ngon hơn vì không bị cơn đau hành hạ. Tôi sẽ kiên trì điều trị, để mau hồi phục, có thể đi làm lại để lo cho vợ con”.

Bà Phạm Thị Châu Long (68 tuổi) cũng là khách quen của Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng của Trung tâm Y tế khu vực Thốt Nốt. Bà Long bị thoát vị đĩa đệm nhưng vì e ngại tác dụng phụ của thuốc tây nên bà muốn trị bệnh bằng y học cổ truyền. Bà Long cho biết, bệnh của bà không thể khỏi hoàn toàn. Thế nhưng sau mỗi đợt trị liệu, bà bớt đau lưng, cải thiện sức khỏe đáng kể. Cán bộ y tế ở đây rất tận tình, cởi mở với bệnh nhân; chi phí điều trị được bảo hiểm y tế thanh toán.

Không chỉ tạo được tin cậy đối với người dân địa phương, Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng của Trung tâm Y tế khu vực Thốt Nốt còn lan xa tiếng lành đến với người dân ở các nơi khác. Chị Thanh Thanh (42 tuổi, ở Kiên Giang) bị đau nhức lưng, vận động rất khó khăn. Ban đầu, chị được chẩn đoán thoái hóa cột sống lưng kèm thoát vị đĩa đệm. Qua người quen giới thiệu, chị khăn gói từ Kiên Giang đến Thốt Nốt nằm viện. Qua hơn 2 tuần điều trị theo phác đồ, kết hợp tiêm thuốc và các phương pháp vật lý trị liệu như điện châm, máy kéo cột sống, xoa bóp bấm huyệt, sóng ngắn, chiếu đèn hồng ngoại cùng các động tác tự tập luyện do cán bộ y tế hướng dẫn, sức khỏe chị dần cải thiện. Ngày xuất viện, chị Thanh hết đau nhức, đi lại nhanh nhẹn thu dọn hành lý về nhà.

Bác sĩ Trần Nhựt Thanh, Trưởng Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Trung tâm Y tế khu vực Thốt Nốt bộc bạch, điều quý giá nhất của người làm nghề y là niềm tin và sự hồi phục của người bệnh. Không ít bệnh nhân đã đi thăm khám, được chẩn đoán bệnh ở các nơi khác, cơ sở y tế tuyến trên rồi về đây điều trị. Đó là phần thưởng vô giá cho tập thể y bác sĩ của khoa.

Bác sĩ Thanh cho biết, gần đây, lượng bệnh đến Khoa điều trị ngày càng đông. Riêng bệnh nội trú, trước đây chỉ có 5 giường, nay mở rộng gấp đôi nhưng vẫn quá tải. Các bệnh phổ biến điều trị tại khoa là thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống cổ, thoái hóa cột sống thắt lưng; di chứng tai biến mạch máu não; liệt mặt do lạnh hoặc nguyên nhân khác. Ngoài ra, còn có các trường hợp chấn thương (tay, chân) sau khi tháo bột hoặc qua giai đoạn cấp, các trường hợp sau phẫu thuật cần phục hồi chức năng vận động cũng đến với khoa. Với những bệnh này, các bác sĩ áp dụng nhiều phương pháp, kết hợp dùng thuốc y học cổ truyền và một số thủ thuật và phương tiện phục hồi chức năng như điện châm, giường kéo cột sống, máy sóng ngắn, ghế tập đa năng, xe tập đi…

BS CKII Giang Phước Điền, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Thốt Nốt cho biết, trong định hướng phát triển, Trung tâm chú trọng y học hiện đại kết hợp với y học cổ truyền. Thời gian qua, Trung tâm đã cải thiện điều kiện cơ sở vật chất của Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng, đầu tư nhiều thiết bị chuyên dụng mới. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục bổ sung nhân lực, đẩy mạnh đào tạo cũng như đầu tư thêm trang thiết bị và triển khai thêm nhiều dịch vụ kỹ thuật chuyên ngành, mở rộng thêm giường nội trú, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền, phục hồi chức năng của cộng đồng.

Bài, ảnh: THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết