Khép lại năm 2025, Kickboxing TP Cần Thơ ghi dấu ấn với những kết quả đáng ghi nhận ở đấu trường quốc gia, quốc tế. Số lượng huy chương không chỉ phản ánh thành tích chuyên môn, mà còn cho thấy sự trưởng thành về lực lượng, tính kế thừa ổn định và hướng đi bài bản của môn thể thao đối kháng đang từng bước khẳng định vị thế trong hệ thống thể thao thành tích cao của thành phố.
Trong năm 2025, Kickboxing Cần Thơ tham dự 5 giải quốc gia, khu vực, giành 169 huy chương các loại (49 HCV, 51 HCB, 69 HCĐ), tiếp tục duy trì vị thế là một trong những đơn vị có thành tích ổn định của khu vực ĐBSCL và cả nước. Kết quả này phản ánh sự chuẩn bị nghiêm túc, bài bản trong công tác huấn luyện, sự đồng đều giữa các tuyến VĐV, từ lực lượng chủ lực đến lớp kế cận.
Trên đấu trường quốc tế, Kickboxing Cần Thơ tiếp tục ghi dấu bằng sự góp mặt của nhiều VĐV trong màu áo đội tuyển quốc gia. Các gương mặt tiêu biểu như Đỗ Văn Thiện Ngân, Nguyễn Tuấn Kiệt, Nguyễn Ngọc Quyền có cơ hội thi đấu, cọ xát tại các giải quốc tế, với thành tích như HCĐ Giải vô địch Kickboxing thế giới; 2 HCB, 3 HCĐ Giải Cúp Kickboxing thế giới.

VĐV Kickboxing Cần Thơ (phải) thể hiện bản lĩnh, tự tin trong các trận thi đấu.
VĐV Nguyễn Ngọc Quyền, HCB Giải Cúp Kickboxing thế giới 2025, chia sẻ: “Mỗi giải là một lần thử thách bản thân, giúp tôi thêm khả năng kiểm soát tâm lý, đặc biệt trong những thời điểm then chốt của trận đấu”.
Không chỉ dựa vào lực lượng trụ cột, Kickboxing Cần Thơ còn ghi điểm ở sự vươn lên của lớp VĐV trẻ. Nhiều gương mặt lần đầu tham dự các giải quốc gia đã vượt qua vòng loại, tiến vào bán kết, chung kết. Dù không tránh khỏi những va vấp ban đầu do hạn chế kinh nghiệm, song môi trường thi đấu đỉnh cao giúp các VĐV trẻ trưởng thành nhanh hơn, từng bước hình thành lớp kế cận giàu tiềm năng.
Ông Hồ Thanh Liêm, HLV Đội tuyển Kickboxing Cần Thơ, chia sẻ: “Năm 2025 là dấu mốc quan trọng đối với sự phát triển của bộ môn. Điều đáng mừng không chỉ nằm ở thành tích mà còn đến từ sự tiến bộ toàn diện của VĐV. Các em được tạo điều kiện thi đấu, cọ xát nhiều hơn, qua đó tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, hoàn thiện kỹ, chiến thuật và bản lĩnh”.
Song song với thi đấu, công tác huấn luyện tiếp tục được đổi mới theo hướng khoa học, phù hợp thể trạng VĐV. Giáo án tập trung nâng cao thể lực chuyên sâu, độ chính xác trong kỹ thuật ra đòn, khả năng di chuyển và xử lý tình huống trên sàn đấu. Bên cạnh đó, yếu tố chiến thuật được chú trọng, giúp VĐV biết cách phân phối thể lực, kiểm soát nhịp độ trận đấu và phát huy tối đa sở trường cá nhân.
Ông Nguyễn Phước Hưng, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hậu Giang (cũ), cho biết: “Kickboxing được xác định là một trong những môn thể thao tiềm năng, mũi nhọn của địa phương và nằm trong nhóm chuẩn bị lực lượng cho Đại hội Thể thao toàn quốc sắp tới. Mục tiêu thời gian tới là tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, tăng số lượng huy chương tại các giải quốc gia, tiến tới đấu trường quốc tế”.
Nhìn lại năm 2025, những cú hích về mặt thành tích đã minh chứng rõ nét cho sự bền bỉ, nghiêm túc và tinh thần không ngừng vươn lên của Kickboxing Cần Thơ. Bước sang năm 2026, với nền tảng đã được vun đắp từ công tác huấn luyện, thi đấu đến xây dựng lực lượng, bộ môn hoàn toàn có cơ sở kỳ vọng vào một chặng đường mới phát triển ổn định, bền vững.
Bài, ảnh: HỒNG NHUNG