01/01/2026 - 08:38

Tìm giải pháp phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững 

(CT) - Ngày 31-12, Trường Đại học Nam Cần Thơ tổ chức hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Di sản văn hóa và du lịch bền vững”.

Đại biểu dự hội thảo. Ảnh: KIỀU MAI

Hội thảo nhằm tạo diễn đàn học thuật, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch bền vững. Đồng thời góp phần tăng cường hợp tác học thuật trong nước và quốc tế, cung cấp các luận cứ khoa học phục vụ công tác hoạch định chính sách phát triển du lịch bền vững tại Việt Nam và khu vực ASEAN.

Hội thảo thu hút hơn 300 nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên, nhà nghiên cứu, đại diện các trường đại học, viện nghiên cứu, cơ quan quản lý du lịch tại TP Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL. Trong đó, có các đại biểu đến từ các trường đại học đối tác quốc tế, như: Đại học Hoàng gia Udon Thani (Thái Lan), Đại học Krirk (Thái Lan), Học viện Tài chính khu vực Nam Lào, Đại học Northumbria (Vương quốc Anh). 

Ban tổ chức đã tiếp nhận 138 bài tham luận, trong đó có 97 bài được tuyển chọn và công bố trong kỷ yếu hội thảo. Riêng tại hội thảo có 7 báo cáo tham luận được trình bày, tập trung vào các nội dung: Phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn di sản văn hóa ở Champasak (Lào); Quản lý sự kiện dựa vào cộng đồng tại Ban Duea (Thái Lan); Vai trò của cộng đồng trong giáo dục - đào tạo nguồn nhân lực du lịch trước biến đổi khí hậu; Ứng dụng công nghệ số, tour 3D, VR 360° và trí tuệ nhân tạo trong bảo tồn và quảng bá di sản; Phát triển các sản phẩm du lịch trải nghiệm văn hóa cộng đồng tại TP Cần Thơ và vấn đề bảo tồn di sản văn hóa sông nước phục vụ phát triển du lịch bền vững vùng ĐBSCL.

Các đại biểu cũng thảo luận về nguy cơ và thách thức hiện nay trước tình trạng thương mại hóa di sản, xung đột lợi ích giữa các bên liên quan; vai trò của cộng đồng trong bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch; phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn di sản văn hóa, hướng tới sự cân bằng giữa: lợi ích kinh tế, bảo vệ môi trường và gìn giữ các giá trị văn hóa; chuyển đổi số và ứng dụng AI trong du lịch... Qua đó, nhiều giải pháp đã được đề xuất, hướng tới việc hoàn thiện thể chế, tăng cường hợp tác công - tư, thúc đẩy vai trò của cộng đồng địa phương và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch và bảo tồn di sản.

ÁI LAM

Chia sẻ bài viết