Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh về mục đích, ý nghĩa chuyến thăm chính thức và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Đại hội Đại biểu Nhân dân (Nhân đại) toàn quốc Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
-
Dân Trung Quốc ngại cưới, ngán ly hôn
Ðối mặt với tỷ lệ ly hôn tăng vọt, Trung Quốc hồi năm ngoái đã đưa ra quy tắc gọi là “30 ngày hòa giải”, trong đó yêu cầu các cặp vợ chồng phải đợi 1 tháng sau khi nộp đơn ly hôn mới có thể tiếp tục hoàn tất thủ tục chia tay.
-
Nga nêu 4 trường hợp sử dụng vũ khí hạt nhân
Ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, trong cuộc phỏng vấn với truyền thông mới đây đã nhắc lại học thuyết hạt nhân của nước này gồm 4 trường hợp cho phép quân đội sử dụng vũ khí hạt nhân.
-
Nhà Trắng đề xuất mức thuế tối thiểu mới đối với các tỉ phú
Truyền thông Mỹ ngày 26-3 đưa tin chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ áp dụng thêm các loại thuế đối với những người giàu nhất nước Mỹ trong đề xuất ngân sách năm 2023.
-
Châu Âu tìm cách “vá lỗ hổng” quốc phòng
Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine gây tác động lớn đến chi tiêu quân sự của các nước châu Âu.
-
Sức mạnh hỏa lực của Nga
Theo số liệu của Statista, tổng số binh sĩ 30 quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang tại ngũ là gần 3,4 triệu người, bên cạnh 2 triệu quân dự bị và bán vũ trang có thể được huy động.
-
UAV tái định hình địa chính trị Trung Đông
Trung Đông đang trải qua cơn địa chấn địa chính trị khi mà từ Syria, Libya, Yemen cho đến Iraq, máy bay không người lái (UAV) đang làm thay đổi cục diện chiến trường.
-
Mỹ bổ sung 2 hãng viễn thông Trung Quốc vào “danh sách đen”
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) ngày 25-3 đã bổ sung 2 hãng viễn thông của Trung Quốc là China Telecom (Americas) Corp và China Mobile International USA vào danh sách các nhà cung cấp dịch vụ và thiết bị thông tin liên lạc bị cho là gây ra những mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Mỹ.
-
NATO tìm cách ngăn “khoảng trống an ninh” ở Bắc Cực
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 25-3 tuyên bố liên minh quân sự này không thể để cho một “khoảng trống an ninh” phát triển ở Bắc Cực, vốn là đối tượng của “sự cạnh tranh chiến lược ngày càng quyết liệt” với một số cường quốc.
-
Nga chuyển hướng chiến lược tại Ukraine?
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các mục tiêu chính của giai đoạn đầu tiên trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine đã hoàn tất và Mát-xcơ-va sẽ chuyển mục tiêu sang khu vực Donbass ở miền Đông Ukraine.
-
Thủ tướng Singapore thăm Mỹ
Phóng viên TTXVN tại Singapore dẫn thông cáo báo chí của Văn phòng Thủ tướng Singapore (PMO) cho biết Thủ tướng Lý Hiển Long sẽ có chuyến thăm làm việc tại Mỹ trong 7 ngày, từ ngày 26-3 đến ngày 2-4, với hai điểm dừng chân là thủ đô Washington và thành phố New York.
-
Đường lối của EU vẫn mơ hồ
Nằm trong chuỗi hoạt động ngoại giao đặc biệt sôi nổi của lãnh đạo phương Tây, Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) đã không thông qua được quyết định lớn nào, dù có sự hiện diện lần đầu tiên trong lịch sử của một tổng thống Mỹ.
-
Kiềm chế sự thống trị của các “ông lớn” công nghệ Mỹ tại châu Âu
Ngày 24-3, Nghị viện châu Âu (EP) và các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được nhất trí về hai đạo luật mới nhằm chấm dứt việc lạm dụng vị trí thống trị của các tập đoàn kỹ thuật số lớn.
-
Mỹ áp đặt trừng phạt Triều Tiên liên quan chương trình tên lửa
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 24-3 thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với 5 thực thể và cá nhân tại Nga và Triều Tiên liên quan chương trình tên lửa của Bình Nhưỡng.
-
Úc cảnh giác trước sự hiện diện của Trung Quốc ở “sân sau”
Bất kỳ động thái nào của Trung Quốc nhằm thiết lập căn cứ quân sự ở Quần đảo Solomon đều sẽ được theo dõi chặt chẽ, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Peter Dutton cho biết sau thông tin rò rỉ trên mạng về dự thảo an ninh giữa Bắc Kinh và Honiara.
-
Bạo lực châm ngòi làn sóng di cư từ Trung Mỹ
Ủy ban Chữ thập Ðỏ quốc tế (ICRC) dự báo làn sóng di cư từ Mexico và Trung Mỹ sẽ tăng trong năm 2022 do tình trạng bạo lực tăng cao trong khu vực.
-
LHQ kêu gọi chấm dứt xung đột và tăng cường viện trợ cho Ukraine
Ngày 24-3 (theo giờ Mỹ), với 140 phiếu thuận, 38 phiếu trắng và 5 phiếu chống, Ðại hội đồng Liên Hiệp Quốc (ÐHÐ LHQ) đã thông qua nghị quyết kêu gọi Nga chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine và cộng đồng quốc tế tăng cường viện trợ nhân đạo cho Ukraine.
-
Phương Tây hối hả tìm giải pháp cho cuộc chiến ở Ukraine
Một loạt hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp trong tuần này có thể xác định cách Mỹ và châu Âu phản ứng trước “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga ở Ukraine trong giai đoạn tiếp theo, đặc biệt về câu hỏi có cần can thiệp quân sự hay không.
-
Philippines sẽ thay đổi chính sách đối với Trung Quốc?
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sẽ rời chính trường khi nhiệm kỳ hiện tại kết thúc trong vòng 3 tháng nữa và quan hệ giữa Manila với Bắc Kinh sẽ là trọng tâm khi người dân quốc gia Ðông Nam Á bỏ phiếu bầu nhà lãnh đạo mới.
-
Xung đột Ukraine có thể tạo ra lớp tài phiệt mới
Một nhóm tài phiệt mới theo dự đoán có thể hình thành ở Nga, sau thông tin Tổng thống Vladimir Putin đang xem xét tịch thu và quốc hữu hóa tài sản của các công ty ngoại quốc buộc phải rút khỏi nước này do các lệnh trừng phạt của phương Tây.
-
Người nhiễm Omicron vẫn cần cách ly tối thiểu 5-7 ngày
Theo các nhà khoa học, thời gian SARS-CoV-2 tồn tại trong cơ thể người mắc COVID-19 do nhiễm biến thể Omicron không ngắn hơn so với nhiễm biến thể khác của virus này và vẫn cần cách ly tối thiểu từ 5 đến 7 ngày.
-
Chuyến thăm góp phần thúc đẩy quan hệ Việt - Trung trên nhiều lĩnh vực

- Vấn nạn bắt cóc hoành hành Nigeria
- Tổng thống Trump bổ nhiệm tân Thư ký Báo chí Nhà Trắng
- Mỹ áp đặt trừng phạt Tòa án Hình sự Quốc tế
- Thủ tướng Lê Minh Hưng đặt vòng hoa tại Đài Độc lập, Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk, Đài Hữu nghị Campuchia - Việt Nam
- Mỹ và Nga đạt thỏa thuận mua dầu diesel nhằm giảm áp lực giá nhiên liệu
- Iran gây áp lực lên ông Trump
- Dân Nhật mong công chúa Aiko trở thành nữ hoàng
- Nobel Hóa học 2026: Lời giải cho bí ẩn hóa học tồn tại hơn một thế kỷ
- Singapore đề xuất bộ quy tắc của ASEAN chống lừa đảo trực tuyến
-
Phương pháp hạt nano điều khiển tế bào ung thư ngừng sinh sôi

- Nhiều nơi làm theo mô hình xử lý rác thải thực phẩm của Hàn Quốc
- Vì sao giới tinh hoa Mỹ cho con học tiếng Hoa?
- Xung đột tại Trung Đông: Iran chuẩn bị nhóm họp với các nước vùng Vịnh
- Siêu El Nino làm đảo lộn cuộc sống ở Đông Nam Á
- Năng lượng Mặt trời đang rẻ chưa từng có
- Thủ tướng Đức chịu áp lực từ chức sau “thảm họa” bầu cử
- Số người Nhật từ 100 tuổi trở lên lần đầu vượt mốc 100.000
- Trung Quốc “khát” dầu
- Thái Lan cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới nhằm vào sinh viên
-
Vấn nạn bắt cóc hoành hành Nigeria
-
Tổng thống Trump bổ nhiệm tân Thư ký Báo chí Nhà Trắng
-
Mỹ áp đặt trừng phạt Tòa án Hình sự Quốc tế
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng đặt vòng hoa tại Đài Độc lập, Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk, Đài Hữu nghị Campuchia - Việt Nam
-
Mỹ và Nga đạt thỏa thuận mua dầu diesel nhằm giảm áp lực giá nhiên liệu
-
Mỹ đình chỉ chương trình cấp quyền thường trú nhân đối với Microsoft và một số tập đoàn công nghệ
-
Thủ tướng Ý đăng ký bảo hộ thương hiệu giọng nói
-
Dân số già hóa đe dọa an sinh xã hội phương Tây
-
EU bổ sung hơn 230 triệu USD thu hút nhân tài nghiên cứu trên toàn cầu
-
Úc chính thức áp dụng các quy định mới về thị thực du học
