Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các mục tiêu chính của giai đoạn đầu tiên trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine đã hoàn tất và Mát-xcơ-va sẽ chuyển mục tiêu sang khu vực Donbass ở miền Đông Ukraine.

Tổng thống Joe Biden thăm binh sĩ Mỹ đóng tại Ba Lan hôm 25-3. Ảnh: AFP
“Các mục tiêu chính của giai đoạn đầu tiên trong chiến dịch đã hoàn tất. Tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraine đã giảm đáng kể, chúng ta có thể tập trung các nỗ lực cốt lõi của mình là giải phóng Donbass”, Trung tướng Sergei Rudskoi, người đứng đầu Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga, tuyên bố trong cuộc họp báo hôm 25-3 tại Mát-xcơ-va.
Ông Rudskoi giải thích rằng các cuộc tấn công vừa qua của Nga nhằm vào thủ đô Kiev và các thành phố xa xôi khác chỉ nhằm ngăn Ukraine đưa quân và khí tài đến Donbass. Giờ đây, theo Tướng Rudskoi, các hành động quân sự đó của Nga tại các thành phố đã khiến không quân và lực lượng phòng không Ukraine bị tiêu diệt gần như hoàn toàn trong khi hải quân của nước này không còn tồn tại.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng ly khai do Mát-xcơ-va hậu thuẫn hiện kiểm soát 93% tỉnh Lugansk và 54% tỉnh Donetsk, hai tỉnh cấu thành vùng Donbass. Trong khi đó, sau 1 tháng chiến dịch quân sự, con số thương vong của Nga bao gồm 1.351 người thiệt mạng và 3.825 người bị thương, dù quân đội Ukraine cho biết khoảng 15.000 binh sĩ Nga tử trận. Lực lượng vũ trang Ukraine có 14.000 người thiệt mạng và 16.000 người bị thương, theo Tướng Rudskoi.
Theo một số nhận định, việc Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tập trung tại Donbass cho thấy có thể nước này đang chuyển sang mục tiêu hạn chế hơn sau khi vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ Ukraine sau một tháng chiến sự. Tuy nhiên, Tướng Rudskoi cảnh báo Nga sẽ không để yên nếu bên nào cung cấp máy bay và hệ thống phòng không mới cho Ukraine. Ông cũng tuyên bố không loại trừ khả năng tấn công vào các thành phố của Ukraine đang bị bao vây và sẽ phản ứng ngay lập tức trước bất cứ hành động nào nhằm đóng không phận tại Ukraine.
Hãng CNN đánh giá phát biểu của Tướng Rudskoi vẫn chưa thể hiện rõ sự chuyển hướng chiến lược của Nga tại Ukraine, mà đây chỉ có thể là tín hiệu thay đổi về mặt công luận. Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cũng cho rằng rất khó để khẳng định Nga có sự thay đổi về mục tiêu chiến lược hay không, dù họ đã thất bại về khả năng tình báo, kiểm soát, chỉ huy và hậu cần mặt đất của mình trước sự chống trả kiên cường bất ngờ của Ukraine.
ĐỨC TRUNG (Theo CNN, Reuters)