Liên minh hơn 40 quốc gia lên kế hoạch giải cứu 2.000 tàu mắc kẹt tại eo biển Hormuz

* Houthi đe dọa phong tỏa eo biển Bab al-Mandab

  • Nâng cấp cuộc chiến chống COVID-19 

    Nâng cấp cuộc chiến chống COVID-19

    Thế giới đã ghi nhận ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch COVID-19 thứ 80 triệu sáng 25-12, đúng kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới 2021 trong bối cảnh các ca nhiễm biến thể mới vừa được phát hiện ở Anh (VUI-202012/01 ) tiếp tục lan rộng ra nhiều nước trên thế giới.

  • Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2028?

    Theo báo cáo thường niên của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh (CEBR) công bố ngày 26-12, Trung Quốc sẽ vượt Mỹ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2028, sớm hơn 5 năm so với dự báo trước đây do sự phục hồi tương phản của hai quốc gia sau đại dịch COVID-19.

  • Kanwal Ahmed tạo "không gian an toàn" cho phụ nữ Pakistan 

    Kanwal Ahmed tạo "không gian an toàn" cho phụ nữ Pakistan

    Tại Pakistan - một quốc gia bảo thủ về mặt tôn giáo và xã hội - các vấn đề nhạy cảm như tình dục, ly hôn, phá thai, bạo hành... hiếm khi được bàn luận trong gia đình bởi chúng bị xem là những điều cấm kỵ.

  • Mỹ cho phép Iran chuyển tiền ra nước ngoài để mua vaccine 

    Mỹ cho phép Iran chuyển tiền ra nước ngoài để mua vaccine

    Ngày 24-12, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran Abdolnaser Hemmati (ảnh) thông báo Washington đã cho phép Tehran chuyển tiền ra nước ngoài để mua vaccine COVID-19.

  • Nhật sẽ loại bỏ xe chạy xăng trong 15 năm tới

    Ngày 25-12, Chính phủ Nhật Bản cho biết nước này đặt mục tiêu loại bỏ các xe chạy bằng xăng trong 15 năm tới trong khuôn khổ kế hoạch quốc gia đạt mục tiêu trung hòa khí thải carbon và thúc đẩy “tăng trưởng Xanh”.

  • Indonesia gửi trả chất thải độc hại về các nước giàu

    Chính phủ Indonesia mới đây tuyên bố sẽ gửi trả 79 container chất thải độc hại về Úc, New Zealand, Anh và Mỹ bắt đầu từ tháng 1-2021.

  • Ông Pence tiến thoái lưỡng nan 

    Ông Pence tiến thoái lưỡng nan

    Ngày 6-1-2021 có thể là khoảnh khắc vô cùng khó xử đối với Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence khi ông sẽ là người thực hiện các bước cuối cùng chính thức hóa chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

  • Khởi đầu mới của mối quan hệ hậu Brexit 

    Khởi đầu mới của mối quan hệ hậu Brexit

    Tối 24-12, vào lúc người dân khắp châu Âu đang tất bật những bước chuẩn bị cuối cùng cho một lễ Giáng sinh khác thường trong đại dịch COVID-19, Thủ tướng Anh Boris Johnson (ảnh) phát biểu trên truyền hình: “Tôi rất vui mừng được thông báo với các bạn rằng chiều nay, chúng tôi đã hoàn tất thỏa thuận thương mại lớn nhất”.

  • Vì sao Trung Quốc nhắm vào Jack Ma? 

    Vì sao Trung Quốc nhắm vào Jack Ma?

    Tờ New York Times nhận định tỉ phú Trung Quốc Jack Ma (ảnh) đang bị “trừng phạt” vì một số nguyên nhân, trong đó có chuyện khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng và giới trẻ bị tước mất cơ hội.

  • Hơn 1 triệu người Mỹ được tiêm vaccine 

    Hơn 1 triệu người Mỹ được tiêm vaccine

    Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn số liệu mới nhất của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) của Mỹ cho biết hơn 1 triệu người ở nước này đã được tiêm mũi đầu tiên của vaccine ngừa bệnh COVID-19.

  • Ông Trump tiếp tục ân xá hàng loạt 

    Ông Trump tiếp tục ân xá hàng loạt

    Đợt ân xá thứ hai từ Nhà Trắng đang vấp phải chỉ trích khi danh sách nhận sự khoan hồng bao gồm một số nhân vật đang đối mặt nhiều tội danh.

  • Việt Nam đóng góp đáng kể nâng cao tiếng nói và hình ảnh ASEAN 

    Việt Nam đóng góp

đáng kể nâng cao tiếng nói và hình ảnh ASEAN

    “Việt Nam đã rất thành công tại Hội đồng Bảo an trong năm 2020”. Đây là khẳng định của Đại sứ Dian Triansyah Djani (ảnh) - Trưởng phái đoàn thường trực Indonesia tại Liên Hiệp Quốc, khi trao đổi với phóng viên TTXVN, trong bối cảnh Việt Nam sẽ kết thúc năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2 năm trên cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an trong 1 tuần nữa.

  • Bộ Tư pháp Mỹ kiện Walmart

    Ngày 22-12, Bộ Tư pháp Mỹ đã đệ đơn kiện Tập đoàn Walmart với cáo buộc nhà bán lẻ lớn nhất thế giới làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng thuốc giảm đau nhóm opioid tại Mỹ, phớt lờ những cảnh báo của các dược sĩ và bán theo hàng ngàn đơn thuốc liên quan đến loại thuốc này.

  • Úc kiên quyết yêu cầu mạng xã hội gỡ bỏ thông tin độc hại

    Theo dự luật vừa được Chính phủ Úc đề xuất, các nền tảng truyền thông xã hội sẽ buộc phải gỡ bỏ các thông tin có nội dung “cực kỳ độc hại”.

  • Ông Trump nỗ lực phút chót giúp Israel 

    Ông Trump nỗ lực phút chót giúp Israel

    Washington có thể tăng gấp đôi quỹ đầu tư từ hạn mức 1 tỉ USD hiện tại nếu Indonesia nối gót các quốc gia Trung Đông thiết lập quan hệ với Israel, Tổng Giám đốc Cơ quan Phát triển Tài chính Quốc tế Mỹ (DFC) Adam Boehler tiết lộ.

  • Nga khẳng định vị thế tại Bắc Cực 

    Nga khẳng định vị thế tại Bắc Cực

    Bất chấp đại dịch COVID-19 gây thiệt hại nặng nề cho nước Nga và thế giới, chính quyền Tổng thống Vladimir Putin vẫn tăng cường các biện pháp hiện diện mạnh mẽ hơn tại Bắc Cực.

  • Mỹ trải qua năm chết chóc nhất 

    Mỹ trải qua năm chết chóc nhất

    Năm 2020 được dự báo là năm chết chóc nhất trong lịch sử nước Mỹ, khi số ca tử vong trong 12 tháng qua có thể vượt 3 triệu, một phần do đại dịch COVID-19.

  • Căng thẳng bên trong Nhà Trắng 

    Căng thẳng bên trong Nhà Trắng

    Tổng thống Mỹ Donald Trump đang dựa vào một nhóm cố vấn không chính thức, sử dụng các chiến thuật mà Hãng tin CNN cho rằng ngày càng mơ hồ nhằm thay đổi kết quả bầu cử.

  • Tàu ngầm hạt nhân Mỹ đi qua Eo biển Hormuz 

    Tàu ngầm hạt nhân Mỹ đi qua Eo biển Hormuz

    Trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Iran, ngày 21-12, một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trang bị tên lửa dẫn đường của Mỹ đã đi qua Eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược nối Iran và Bán đảo Arab.

  • Hàn Quốc thay đổi quy định thị thực đối với người nhập cư ly hôn có con

    Bộ Tư pháp Hàn Quốc thông báo những người nhập cư trở thành cha mẹ đơn thân sau khi ly hôn hoặc người vợ/chồng Hàn Quốc qua đời sẽ có thể ở lại Hàn Quốc ngay cả khi con của họ đến tuổi trưởng thành. Bộ trên cho biết những đối tượng này sẽ đủ điều kiện để được cấp thị thực F-2 cư trú.